Tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”

Đỗ Quyên 07/11/2023 07:06

Theo Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao quản lý vùng biển thuộc phạm vi của 9 tỉnh, thành phố, bao gồm khu vực Quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là vùng biển có vị trí rất quan trọng cả về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Vì vậy, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc triển khai toàn diện các mặt công tác, đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm củng cố, phát huy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền

Đại tá Lê Văn Tú cho biết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành trên địa bàn và các lực lượng chức năng liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu . Ảnh: Đức Định
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Đức Định

Trong 5 năm (2018 - 2023), đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cho hơn 104.000 lượt cán bộ, đảng viên, người dân các địa phương ven biển; tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; các Hiệp định phân định vùng biển và thềm lục địa mà Việt Nam đã ký với các nước trong khu vực; những chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); các hành vi bị cấm khi hoạt động trên biển; phổ biến những kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn hàng hải và tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam, tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục. Trước mỗi chuyến ngư dân ra khơi, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đến từng tàu cá, gặp từng ngư dân để cấp phát tờ rơi tuyên truyền và trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho bà con nắm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; vận động các chủ phương tiện hoạt động, khai thác hải sản xa bờ và ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, tích cực vươn khơi, bám biển.

Bên cạnh đó, kết hợp với quá trình huấn luyện, thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát trên biển; đơn vị đã tổ chức hàng trăm lượt tàu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt tàu thuyền. Hoạt động tuyên truyền trên biển thường gặp nhiều khó khăn, nhất là khi thời tiết xấu, nhưng mang lại hiệu quả cao, truyền tải trực tiếp những nội dung cần thiết đến người dân làm ăn sinh sống trên biển, nhất là bà con ngư dân. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn để phát triển kinh tế biển.

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đơn vị cũng chú trọng vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại 9 tỉnh, thành trên địa bàn quản lý, bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Chương trình đã tổ chức trao tặng hơn 10.000 suất quà với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà học sinh vùng biển vượt khó học giỏi; hỗ trợ ngư dân phao, áo cứu sinh, nước ngọt, lương thực, thực phẩm khi gặp khó khăn, thiên tai; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn hộ ngư dân nghèo, gia đình chính sách trên các huyện đảo, xã đảo; tổ chức 14 cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" cho học sinh tại 37 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 7 tỉnh, thành (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Bến Tre) với 5.100 học sinh tham gia và thu hút hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo cổ vũ, động viên.

Công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đơn vị hết sức coi trọng, xem đây là một kênh quan trọng để thông tin tuyên truyền kịp thời, rộng rãi về biển đảo và lực lượng cảnh sát biển đến với nhiều đối tượng. Theo đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước hàng tháng duy trì có nền nếp chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo" phát trên sóng truyền hình; thường xuyên phối hợp với 48 cơ quan báo, đài của Trung ương và các địa phương trên địa bàn cung cấp thông tin, tư liệu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp theo từng đợt, từng nhiệm vụ, viết và đưa hơn 1.119 tin bài, phóng sự tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và rộng khắp về kết quả thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động của lực lượng, đơn vị đến với nhân dân.

Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung, lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, tạo sự đồng thuận, cùng chung tay với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO