Tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023 cho hàng ngàn học sinh trường THCS Nghĩa Tân

Ngày 10.5, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cùng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với Ban Giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Căn cước năm 2023 cho 2.722 học sinh của nhà trường.

Mục đích của buổi tuyên truyền nhằm để học sinh hiểu rõ hơn về Luật Căn cước năm 2023, bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, "để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Công an quận Cầu Giấy đã cùng Ban giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân xây dựng những tiểu phẩm nhỏ, trò chơi có phần thưởng, tạo sự hấp dẫn" - Phó Đội trưởng Đội Quản lý về hành chính trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy, Trung tá Phạm Thạch Anh cho biết.

Tuyên truyền phổ biến Luật Căn cước năm 2023 cho hàng ngàn học sinh trường THCS Nghĩa Tân -0
Quang cảnh buổi phổ biến, tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023 tại Trường THCS Nghĩa Tân

Tại buổi tuyên truyền, giới thiệu những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, Trung tá Nguyễn Thị Hải Hà - Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy cho biết: thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1.7 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31.12.2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31.12.2024. Trường hợp thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15.1.2024 đến trước ngày 30.6.2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30.6.2024. Do đó, người dân không phải đi làm thẻ căn cước theo mẫu mới mà có thể sử dụng thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến hết thời hạn giá trị sử dụng quy định như trên.

Tuyên truyền phổ biến Luật Căn cước năm 2023 cho hàng ngàn học sinh trường THCS Nghĩa Tân -0
Trung tá Nguyễn Thị Hải Hà thông tin những điểm mới về Luật Căn cước năm 2023 cho học sinh trường THCS Nghĩa Tân

Đối với sự cần thiết của việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với học sinh đủ 14 tuổi, Trung tá Nguyễn Thị Hải Hà cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước thì người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Tuyên truyền phổ biến Luật Căn cước năm 2023 cho hàng ngàn học sinh trường THCS Nghĩa Tân -0
Cán bộ Cục C06, cô giáo và các em học sinh trường THCS Nghĩa Tân chụp ảnh lưu niệm sau buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

Tại buổi tuyên truyền, Công an quận Cầu Giấy cũng đã tổ chức tọa đàm với các em học sinh, trao đổi về những tiện ích của căn cước công dân, định danh điện tử và một số hoạt động tội phạm có liên quan đến căn cước công dân; đồng thời triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trường cho các em học sinh đủ 14 tuổi (sinh năm 2010) và hướng dẫn các em học sinh sinh năm 2009 đã được cấp căn cước công dân kích hoạt tài khoản VNeID mức 2 phục kỳ thi tuyển sinh tới đây.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023 cho hàng ngàn học sinh trường THCS Nghĩa Tân -0
Lực lượng cảnh sát phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến những điểm mới của Luật Căn Cước năm 2023 cho các em học sinh

Chia sẻ với báo chí về ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân Chu Thị Như Quỳnh cho biết: thực tế, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh thường xuyên được nhà trường tiến hành. Lần này, để các em hiểu rõ hơn về Luật Căn cước năm 2023 (chính thức có hiệu lực vào ngày 1.7 tới đây), lực lượng công an quận phối hợp cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của luật là việc làm rất ý nghĩa, vô cùng cần thiết. Việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi vô cùng tiện ích, bởi tất cả giấy tờ của các em sẽ được tích hợp trong thẻ căn cước, rất thuận lợi trong học tập và các hoạt động khác của học sinh.

Tuyên truyền phổ biến Luật Căn cước năm 2023 cho hàng ngàn học sinh trường THCS Nghĩa Tân -0
Các chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy triển khai cấp Căn cước công dân lưu động tại trường THCS Nghĩa Tân cho các em đủ 14 tuổi 

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân Chu Thị Như Quỳnh cho biết thêm: Trường THCS Nghĩa Tân có 2.722 học sinh của 4 khối, trong đó khoảng 800 học sinh khối 8 và 9 (độ tuổi được cấp căn cước công dân theo quy định). Theo đó, ngay sau buổi tuyên truyền này, nhà trường tiếp tục phổ biến tới tất cả các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh để cùng hiểu và thực hiện tốt, có hiệu quả Luật Căn cước 2023.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.