Tuyển sinh vào lớp 10 tại Đắk Lắk: Chỉ đạt 5 điểm đã đỗ vào trường công

Thu Hường- Anh Minh 26/06/2024 15:20

Trái ngược với nhiều trường THPT lấy điểm đầu vào khá cao, thì ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, nhiều trường lấy điểm chuẩn rất thấp, có trường chỉ với 5 điểm đã đỗ vào các trường công lập.

Vừa qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT công lập đã công bố kết quả trúng tuyển. Bên cạnh những trường top đầu lấy điểm chuẩn rất cao như Trường THPT chuyên Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột thì có những trường chỉ với 5, 6 điểm đã trúng tuyển.

Chỉ hơn 1 điểm/ môn đã trúng tuyển

Kỳ thi tuyển lớp 10 năm nay tại Đắk Lắk có 12 trường tổ chức thi tuyển với gần 8.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 9 trường THPT công lập và 3 trường chuyên biệt gồm: Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng và THPT Dân tộc nội trú Đam San, thị xã Buôn Hồ.

Sau 10 năm thi tuyển lại vào lớp 10, chỉ 5 điểm đã đỗ vào trường công tại Đắk Lắk
Sau 10 năm thi tuyển lại vào lớp 10, chỉ 5 điểm đã đỗ vào trường công tại Đắk Lắk

Năm 2024 là năm đầu tiên tỉnh Đắk Lắk thí điểm thi vào lớp 10 ở một số trường công lập sau nhiều năm chỉ xét tuyển THPT bằng học bạ. Song điểm chuẩn trung bình vào các trường ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh lại rất thấp.

Điển hình như các trường: Trường THPT Krông Ana lấy 5 điểm; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy 5,25 điểm; các trường THPT Ngô Gia Tự, THPT Buôn Hồ, THPT Phan Bội Châu cùng lấy 5,5 điểm; các trường THPT Ea H’leo, THPT Cư M’gar lấy 6 điểm.

Như vậy, với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, học sinh chỉ cần đạt hơn 1 điểm mỗi môn thi đã trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Còn các trường lấy cao hơn với mức điểm 15,75 là Trường THPT Buôn Ma Thuột và Trường THPT Lê Quý Đôn. Hai trường này đều nằm tại địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Mặc dù điểm chuẩn vào lớp 10 gây bất ngờ, thế nhưng, nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Tổng số học sinh trúng tuyển trong đợt thi trên là 3.893 học sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giao 9 trường công lập nói trên là 4.572 em. Số lượng học sinh trúng tuyển thiếu 679 em so với chỉ tiêu.

Ngành giáo dục nói gì về vấn đề này?

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lý giải nguyên nhân về việc điểm chuẩn thấp: "Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Đắk Lắk thí điểm thi vào lớp 10 ở một số trường sau cả chục năm chỉ xét trúng tuyển THPT bằng học bạ, do đó chuẩn bị của các trường có phần chưa chu đáo, cần đánh giá lại. Đây sẽ là kinh nghiệm để ngành giáo dục tổ chức các kỳ thi sau tốt hơn".

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin thêm, sau 10 năm mới thi tuyển lại nên các cháu cũng có phần lúng túng trong việc ôn luyện và thi cử. Bên cạnh đó, vì sau nhiều năm nên các cháu cũng có phần chủ quan hơn trong việc này. 

Sau 10 năm thi tuyển lại vào lớp 10, chỉ 5 điểm đã đỗ vào trường công tại Đắk Lắk
Sau 10 năm thi tuyển lại vào lớp 10, chỉ 5 điểm đã đỗ vào trường công tại Đắk Lắk
Các bậc phụ huynh và các thí sinh trong những ngày tuyển sinh vào lớp 10

Không chỉ tại Đắk Lắk mà tại một số tỉnh thành khác cũng có chung tình cảnh này. Được biết, hầu hết các trường THPT lấy điểm trúng tuyển thấp thường thuộc các huyện miền núi, điều kiện khó khăn, ít thí sinh trong khi chỉ tiêu nhiều.

Câu chuyện điểm thi vào các trường THPT công lập ở mức thấp kỷ lục đã gây không ít hoang mang và lo lắng trong dư luận, đặc biệt với các bậc phụ huynh cũng như ngành giáo dục bởi chất lượng học tập của các em sẽ ra sao và diễn ra như thế nào trên nền khung kiến thức được định sẵn như hiện nay?

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tuyển sinh vào lớp 10 tại Đắk Lắk: Chỉ đạt 5 điểm đã đỗ vào trường công
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO