Bệnh bạch hầu khác với các bệnh đường hô hấp thông thường như thế nào?

- Thứ Sáu, 19/07/2024, 10:00 - Chia sẻ

Hiện nay, tình hình bệnh bạch hầu đang có những diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát thành dịch trong cộng đồng. Đặc biệt, các dấu hiệu ban đầu của bệnh bạch hầu rất giống với các bệnh đường hô hấp thông thường. 

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bệnh bạch hầu là bệnh cấp tính do vi khuẩn bạch hầu (Corynebacterium diphtheria) gây ra, thường xuất hiện ở hệ hô hấp gồm tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, kết mạc mắt, hoặc bộ phận sinh dục.

Bệnh có nguy cơ lây truyền cao trong cộng đồng, đặc biệt với trẻ em. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 2 đến 10 ngày, tùy thuộc vào tính chất của vi khuẩn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh bạch hầu có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm và dẫn đến tử vong chỉ trong thời gian ngắn từ 7 đến 10 ngày.

Đáng chú ý, các triệu chứng của bệnh bạch hầu khá giống với bệnh viêm họng, viêm amidan thông thường nên nhiều người dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến việc phát hiện muộn, gây ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị.

Cần phân biệt bệnh bạch hầu với các bệnh đường hô hấp thông thường như thế nào cho đúng? -0
Bệnh bạch hầu dễ bị nhầm lẫn với bệnh hô hấp thông thường (Ảnh minh họa)

BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Lý, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, để phân biệt bệnh bạch hầu họng và các bệnh viêm họng, viêm amidan thông thường cần căn cứ vào những triệu chứng cụ thể của từng bệnh lý.                      

Trong đó, người mắc bệnh bạch hầu có một số dấu hiệu như sốt nhẹ; đau họng, nuốt đau; da xanh tái. Khi khám họng có giải mạc lan tràn ở một hoặc 2 bên Amydal; giả mạc lan trùm lưỡi gà và màn ầu; giả mạc lúc đầu trắng ngà, sau ngả màu hơi vàng nhạt, dính chặt vào niêm mạc, bóc tách gây chảy máu. Giả mạc dai, không tan trong nước, niêm mạc quanh giả mạc bình thường.

Đối với bệnh viêm họng mủ, thường sẽ do các vi khuẩn trong họng như phế cầu, liên cầu gây ra. Người bệnh có các triệu chứng bao gồm sốt cao đột ngột; nuốt đau; Amidan hơi sưng; trong các hốc tuyến có các chất màu trắng; mủn; dễ bóc tách; không dính vào niêm mạc.

Với bệnh viêm họng Vincent, chủ yếu do xoắn khuẩn hình thoi Vincent gây nên, hay gặp ở trẻ vệ sinh răng miệng kém, thể trạng gầy yếu. Các dấu hiệu của bệnh như trẻ sốt hoặc không sốt; nuốt không đau; loét 1 bên Amidan; trên phủ chất tráng xám.

Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khác gây viêm họng như viêm họng do virus Herpes (thường có nốt Herpes ngoài da); viêm họng trong bệnh thủy đậu (có nốt thủy đậu ngoài da).

Cần phân biệt bệnh bạch hầu với các bệnh đường hô hấp thông thường như thế nào cho đúng? -0
(Ảnh: BVCC)

Vì vậy, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Lý lưu ý, mọi người có thể phân biệt các bệnh lý vùng họng, amidan thông thường với bệnh bạch hầu thông qua lớp giả mạc. Đây là một trong những triệu chứng đặc trưng của bệnh bạch hầu. 

Bởi giả mạc của bệnh nhân bạch hầu xuất hiện dày và bám chặt vào niêm mạc họng, gần như không tách ra được, nếu cố gắng tách sẽ bị chảy máu. Ngược lại, giả mạc ở bệnh nhân viêm họng sẽ mỏng, dễ dàng lấy ra mà không gây chảy máu và không có màu sắc sẫm như bạch hầu.

Các triệu chứng khác bao gồm tình trạng sốt nặng hay nhẹ, các nốt ngoài da… cũng là dấu hiệu để phân biệt bệnh bạch hầu với những bệnh lý khác.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo khi có các dấu hiệu nghi bệnh bạch hầu hoặc có tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ có chuyên môn thăm khám, xét nghiệm. Từ đó, đưa ra chẩn đoán chính xác làm cơ sở cho việc điều trị bệnh được kịp thời và hiệu quả nhất, tránh tình trạng tự điều trị bệnh tại nhà dẫn đến các biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Xuân Quý
#