Truyền hy vọng và sáng tạo
Bộ phim đậm chất jazz La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) đã thống trị Lễ trao giải Quả cầu Vàng sáng 9.1 (giờ Việt Nam), với kỷ lục 7 tượng vàng, trong đó có Phim hài/nhạc kịch hay nhất. “Hy vọng và sáng tạo là hai điều quan trọng nhất trên thế giới, và đó là điều bộ phim muốn nói tới” - Emma Stone - Nữ diễn viên chính trong phim nói.
Từ năm 1979 đến nay, bộ phim thành công nhất cũng chỉ giành 4 Quả cầu Vàng, trong khi La La Land chiến thắng 7/7 đề cử. Vì thế, “Hôm nay tôi thực sự… choáng váng” - Damien Chazelle, 31 tuổi, phát biểu khi nhận Quả cầu Vàng Đạo diễn xuất sắc. La La Land nói về hai nghệ sĩ trẻ chật vật tìm chỗ đứng ở Los Angeles. Sebastian (Ryan Gosling) khao khát được chơi thứ nhạc jazz nguyên bản, thuần khiết. Mia (Emma Stone) là nữ diễn viên và biên kịch luôn đắm chìm trong thế giới của những bộ phim cổ điển. Họ như hai kẻ mơ mộng lạc thời trong một thành phố của cỗ máy giải trí luôn cuộn chảy. Câu chuyện lãng mạn của họ bắt đầu từ mùa Đông sang tới Thu. Chính tình yêu đã kết nối, nâng họ lên khỏi cuộc sống chật vật đời thường và tiếp tục theo đuổi giấc mơ chưa biết bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng tình yêu không thể là cứu cánh...
Điều khiến La La Land thành công vang dội tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2017, cũng như trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar sắp tới, ngoài việc đưa thể loại nhạc kịch trở lại đỉnh cao, nó còn khơi lại những giấc mơ nguyên bản trong nghệ thuật. Nhấn mạnh cốt truyện La La Land - nói về những kẻ mộng mơ cố gắng để thành công trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt ở Hollywood - Emma Stone - Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/nhạc kịch, cho rằng: “Hy vọng và sáng tạo là hai điều quan trọng nhất trên thế giới, và đó là điều bộ phim muốn nói tới. Vì vậy, tôi rất chia sẻ và cảm ơn những người làm công việc sáng tạo mà có một cánh cửa đóng sập trước mặt; hoặc diễn viên nào thử vai mà không thành công, hoặc vô vọng chờ đợi những cuộc điện thoại gọi lại; hoặc bất cứ ai, ở bất cứ đâu, một lúc nào đó cảm thấy muốn từ bỏ, nhưng lại tự thấy trong đó có sự thức tỉnh và tiếp tục tiến lên”.
![]() Đoàn làm phim La La Land nhận giải Quả cầu Vàng |
Ngoài Quả cầu Vàng Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, La La Land còn thành công ở các hạng mục Bài hát trong phim hay nhất, Bản nhạc nền hay nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc (dành cho Ryan Gosling - lần đầu tiên được vinh danh sau 5 lần đề cử). Niềm vui của La La Land dường như phản chiếu nỗi thất vọng của các đồng nghiệp Moonlight - bộ phim đứng thứ 2 về số lượng đề cử (6) nhưng chỉ nhận được đúng 1 tượng vàng, cho dù đó là hạng mục quan trọng - Phim chính kịch hay nhất. “Xin hãy nói với bạn bè, nói với bạn bè, nói với bạn bè” - đạo diễn Barry Jenkins nói đi nói lại trong nỗ lực thúc đẩy doanh thu phòng vé của bộ phim nghệ thuật này.
“Hãy làm cho đêm nay trở thành đêm hội” - nghệ sĩ hài dẫn chương trình Jimmy Fallon khuấy động ngay khi bắt đầu đêm trao giải. Và quả thực, hầu hết khách tham dự đã được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc lớn nhất của Hollywood. Đối với người hâm mộ điện ảnh, cuộc đua giải thưởng Oscar thường niên bắt đầu từ Quả cầu Vàng (đề cử Oscar sẽ được công bố vào thứ 6 này). Mấy ngày trước, Los Angeles mưa to, đe dọa lặp lại lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 2010, khi thảm đỏ biến thành… đầm lầy. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật, người Los Angeles đã được đánh thức cho “một ngày đầy nắng” (lời bài hát trong La La Land). Hy vọng tia nắng ấm áp từ La La Land sẽ truyền cảm hứng cho những kẻ mộng mơ đang lẩn khuất đâu đó trong ngành công nghiệp điện ảnh tràn ngập tính thương mại và giải trí, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ nguyên bản để sáng tạo nghệ thuật. Bởi, “Ai biết được, đây sẽ là khởi đầu cho điều gì đó tuyệt diệu” (City of stars - Thành phố của những vì sao).
Giải thưởng điện ảnh Quả cầu Vàng do Hiệp hội Báo chí nước ngoài của Hollywood bình chọn. Trong một năm Hollywood bị phê bình gay gắt vì thiếu tính đa dạng, thì đây lại là điểm nhấn của đêm hội vừa qua, cả ở hạng mục điện ảnh và truyền hình. “Giải thưởng này dành cho tất cả phụ nữ da màu, những người mà câu chuyện, ý tưởng, suy nghĩ của họ không phải lúc nào cũng được xem xét xứng đáng” - Tracee Ellis Ross (phim Black-ish), Quả cầu Vàng Nữ diễn viên xuất sắc thể loại hài/nhạc kịch trên truyền hình nói. Ross là nữ diễn viên da màu đầu tiên từ năm 1983 giành chiến thắng ở hạng mục này. |