Truyền cho thế hệ mai sau

Anh Phương 21/12/2017 08:10

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với đại diện quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào cùng thế hệ trẻ hai nước và lưu học sinh Lào. Cuộc gặp gỡ diễn ra trang trọng, nghĩa tình và ấm cúng. Hội trường Bộ Quốc phòng không còn một chỗ trống.

260 đại biểu đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã từng chiến đấu trên chiến trường Lào cùng hơn 250 đại biểu thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam và lưu học sinh Lào tề tựu đông đủ từ sớm. Màu xanh áo lính và mái tóc pha sương của các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam bên những gương mặt rạng rỡ, tươi trẻ của đại diện thế hệ trẻ hai nước - những người tiếp nối truyền thống quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào. Trong không khí ấy, hiển hiện một mối liên hệ chặt chẽ, có kế thừa, tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Diễn ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ, thông qua phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith và chia sẻ các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào cả trong cũng như ngoài hội trường, những trang sử hào hùng của thời kỳ “hai vùng đất của hai đất nước chung một chiến trường” được lật dở. Lúc bấy giờ, vượt mọi gian khổ và hy sinh, hàng vạn quân tình nguyện Việt Nam, mà nhiều cán bộ chiến sĩ trong số đó chưa đầy 20 tuổi, đã anh dũng khoác ba lô vượt dãy Trường Sơn đến với nước bạn Lào để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng quân đội và nhân dân Lào đấu tranh chống thực dân cũ, đế quốc mới. Đó là những ngày tháng mà hầu hết các chiến trường trên đất Lào đều in đậm dấu ấn của các chiến sỹ Lào - Việt Nam. Tất cả đã cùng nhau chiến đấu, cùng lập chiến công, từng bước chiến thắng và hoàn toàn thắng lợi với việc giành lại chính quyền theo phương châm “bắt được cá, nước không đục, sen không nát” và ra Tuyên bố thiết lập nước CHDCND Lào vào ngày 2.12.1975.

Tri ân và đánh giá cao những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Bounnhang Vorachith trân trọng và xúc động: “Chúng tôi biết rõ không biết bao nhiêu các chiến sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tính mạng, xương máu của mình trên đất Lào, trong đó còn rất nhiều đồng chí chưa tìm thấy hài cốt để đưa về quê hương Việt Nam yêu dấu”.

Hồi tưởng về những năm tháng cùng chung chiến hào, đầy gian khổ hy sinh mà oanh liệt, góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng của hai dân tộc Việt Nam và Lào, Trung tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, nói rằng, cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các binh đoàn chủ lực cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam tự hào được kề vai sát cánh, liên minh chiến đấu với Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh hùng, thông minh, dũng cảm, kiên cường, bất khuất. Liên minh với Việt Nam đã trở thành quy luật tất yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa cả hai dân tộc đến thắng lợi trọn vẹn trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, mở ra kỷ nguyên mới của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihan và Chủ tịch Souphanouvong dày công gây dựng, gìn giữ trong mấy thập kỷ qua, được kế thừa, gìn giữ và phát huy bằng xương máu của các thế hệ lãnh đạo, chiến sỹ cách mạng, nhân dân hai nước.

Và năm nay là một năm đặc biệt, đánh dấu chặng đường 55 năm với biết bao thành tựu rất đỗi tự hào trong quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; năm mà toàn Đảng, toàn dân Việt Nam và Lào hòa chung niềm vui, khí thế phấn chấn tổ chức nhiều hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị, tạo động lực mới để cùng chung tay đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Cùng nhìn lại chặng đường đã qua chính là để cùng cảm nhận sâu sắc và tự hào về quá trình hình thành, phát triển của “mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung trong sáng, hiếm có trên thế giới”. Mối quan hệ ấy, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “được trải nghiệm, được vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của hai nước, hai dân tộc và đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, vun đắp và phát huy, truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau”.

Và để xứng đáng với máu xương của biết bao anh hùng, liệt sỹ, cùng bao dòng nước mắt đau thương của những bà mẹ, người chị và công sức, tâm huyết của đồng bào, đồng chí hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith nói rằng: “Chúng tôi nguyện cùng nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt đó và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Tình đoàn kết trong sáng đó mãi mãi là truyền thống quý báu của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, không một kẻ thù nào có thể phá vỡ nổi”.

Bối cảnh và tình hình đang đặt ra cho hai nước những đòi hỏi mới. Chỉ rõ thực tế này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Truyền cho thế hệ mai sau
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO