Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình: Khẳng định chất lượng đào tạo

09/06/2007 00:00

Là một trong những mái trường đào tạo cán bộ kinh tế đầu tiên của khu vực Bắc miền Trung, Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Trong xu thế hội nhập, Nhà trường đang từng bước tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo... phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo đa ngành chất lượng cao.

      Tiền thân là Trường Nghiệp vụ Kế hoạch Quảng Bình, ra đời trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, nhiệm vụ của Nhà trường lúc đó là vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế hoạch cấp cơ sở và các ngành, các cấp cho tỉnh. Những năm tháng đó, cán bộ, giáo viên (CB, GV) tuy thiếu nhưng Nhà trường đã rất quyết tâm khắc phục khó khăn, vừa mở lớp, vừa xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo dạy và học. Do chiến tranh phá hoại cơ sở vật chất của trường đã xây dựng, Nhà trường tạm nghỉ một thời gian, năm 1975 trường Nghiệp vụ Kế hoạch lại đi vào hoạt động, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh Bình Trị Thiên. Có thể nói, trong điều kiện vô cùng gian khổ do chiến tranh, bom đạn đánh phá phải sơ tán nhiều nơi, nhưng thầy và trò Nhà trường vẫn động viên nhau bám dân, bám lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 1977, trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Bình Trị Thiên. Năm 1989, tỉnh Quảng Bình được tái lập, trường đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình, mở ra một chặng đường phát triển mới cho Nhà trường.
      Trong những năm qua, đi đôi với công tác đào tạo, công tác chính trị, xã hội luôn được Nhà trường chú trọng. Đảng bộ Nhà trường đã thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện, nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên... hoạt động sôi nổi, có hiệu quả, được các cấp đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều phong trào mạnh của địa phương. Có thể nói, qua 30 năm xây dựng và phát triển Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình đã có những đóng góp rất lớn cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (1987, 1993), Huân chương Lao động hạng Nhì (1997) và Huân chương Lao động hạng Nhất (2003); được Chính phủ tặng Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu thi đua ngành THCN và nhiều danh hiệu cao quý khác như Cờ thi đua, Bằng khen... của các cấp, ngành cho tập thể và cá nhân Nhà trường. 
      Nói về hướng phát triển trong thời gian tới của Nhà trường, Hiệu trưởng Nhà trường Đoàn Văn Hóa khẳng định: “Trong xu thế hội nhập đòi hỏi Nhà trường phải không ngừng nỗ lực hơn nữa để khẳng định mình, Trường đang quyết tâm trở thành trung tâm đào tạo đa ngành có chất lượng cao, từng bước chuẩn bị điều kiện để nâng cấp trường lên Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trong thời gian sớm nhất theo lộ trình của tỉnh. Đó là nhiệm vụ nặng nề đặt ra nhưng tin tưởng sẽ thành công”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới, Nhà trường đang từng bước kiện toàn đội ngũ CB,GV đủ số lượng, chuẩn hoá về trình độ chuyên môn và đồng bộ cơ về cơ cấu. Hiện trường có các phòng, ban chức năng: Phòng Đào tạo - Công tác HSSV, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị đời sống, Phòng Tài vụ, 4 Khoa và Tổ bộ môn chuyên môn: Chính Trị, Tin học - Ngoại ngữ, Kế toán, Tài chính – Kinh tế. Biên chế Nhà trường gần 60 người, trong đó 100% giáo viên có trình độ Đại học, Thạc sỹ. Để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo đa ngành, Nhà trường đã cải tiến chương trình đào tạo, gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu phát triển xã hội, Nhà trường đang đa dạng hóa ngành nghề đào tạo. Hướng nội dung nghiên cứu khoa học, giảng dạy vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Mở rộng liên kết, đào tạo cao đẳng và đại học các ngành nghề mà xã hội đang cần. Quy mô và chất lượng đào tạo của Nhà trường từng bước được nâng cao. Mỗi năm Trường tuyển sinh đào tạo từ trên 800 đến 1.000 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo. Điều đáng ghi nhận là chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ HSSV đạt các danh hiệu xuất sắc, HSSV tốt nghiệp khá, giỏi và xuất sắc ngày càng tăng. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của Nhà trường được củng cố, trang bị đảm bảo yêu cầu cơ bản cho giảng dạy và học tập. Hiện nay Trường có đầy đủ các phòng thực hành bộ môn, phòng máy tính, hội trường, thư viện, các phòng học, ký túc xá...
      30 năm một chặng đường xây dựng và phát triển, Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình đã có nhiều đóng góp rất đáng tự hào cho sự nghiệp “trồng người” của đất nước. Để trở thành trung tâm đào tạo đa ngành có uy tín, chất lượng, chuẩn bị nâng cấp trường lên Cao đẳng, chặng đường phía trước đối với Nhà trường còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm xây dựng và phát triển của Nhà trường cùng sự quan tâm trợ lực của tỉnh và xã hội, tin tưởng Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình sẽ khẳng định được vị thế trên lộ trình phát triển mới.

Trường Sơn

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình: Khẳng định chất lượng đào tạo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO