Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy điện đàm với Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam- Lào

- Thứ Hai, 23/11/2020, 16:05 - Chia sẻ
Sáng 23.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy đã điện đàm với Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Khambay Damlath.

Thay mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy chúc mừng tân Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Khambay Damlath vừa nhận nhiệm vụ; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Khambay Damlath bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Trung ương Hội điện đàm với Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; mong rằng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước giao phó là vun đắp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng xanh tươi, bền vững.

Điện đàm giữa Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam  

Điểm lại một số hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trong năm 2020, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết, tháng 4.2020, thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã trao tặng Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam một số trang thiết bị, vật tư y tế, nhằm góp phần hỗ trợ các y bác sĩ Lào đang trực tiếp tham gia công tác chống dịch Covid-19. Trưởng ban Công tác đại biểu khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục các hoạt động tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình ở nhà dân (home-stay) dành cho sinh viên Lào…

Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, đặc biệt trong đại dịch Covid-19 và đợt lũ lụt vừa qua. Ông Khambay Damlath cho rằng, mặc dù Việt Nam cũng đang phải ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai, nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ 1.000 tấn gạo để chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị lũ lụt ở trung và nam hạ Lào. Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lào và Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, vượt qua khó khăn và cùng nhau phát triển.

Thanh Chi