Giáo dục

Trước giờ G, học sinh châu Á làm gì để... chắc chắn thi đỗ?

Hồng Nhung 26/06/2025 06:06

Áp lực thi cử chưa bao giờ là chuyện đơn giản - và niềm tin, dù phi lý, đôi khi lại là điểm tựa tinh thần mạnh mẽ cho các em trước giờ G.

Trong bối cảnh áp lực thi cử ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các quốc gia châu Á, nhiều học sinh các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… đã nghĩ ra nhiều cách “cầu may” trước kỳ thi. Dù là tâm linh hay truyền thống, các em đều tin rằng những việc làm này sẽ giúp mình vượt qua kỳ thi với kết quả như ý.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 180804
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Trần Hiệp

Ngày 26/6, gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước giờ thi, các em hãy cùng khám phá những “bí kíp” cầu may kỳ lạ của học sinh nước bạn, để tiếp thêm niềm tin và sự tự tin cho bản thân.

1. Ăn cơm, ăn kẹo KitKat để may mắn

Tại Nhật Bản, học sinh thường ăn Katsudon - cơm trứng với thịt heo chiên xù - trước ngày thi, bởi từ “katsu” đồng nghĩa với “chiến thắng”.

Thương hiệu kẹo sôcôla KitKat cũng được “săn lùng” trong mùa thi vì phát âm “kitto katto” nghe gần giống “kitto katsu” - nghĩa là “chắc chắn đỗ”. KitKat không chỉ là món ăn vặt, mà còn trở thành “bùa may mắn” cho sĩ tử xứ hoa anh đào.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 180449
KitKat không chỉ là món ăn vặt, mà còn trở thành “bùa may mắn” cho sĩ tử Nhật Bản trước kỳ thi.

2. Ăn táo để “bình an vượt ải”

Tại Hong Kong (Trung Quốc), các căng tin trong trường phục vụ nhiều món từ táo trong mùa thi. Mỗi ngày trước kỳ thi, các em đều cố gắng ăn một quả táo.

Em Chong Wang, một học sinh chia sẻ: “Trong tiếng Trung, táo là “ping guo”, đồng âm với “bình an”, nên người ta tin rằng ăn táo sẽ giúp vượt qua kỳ thi an toàn, may mắn”.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 175747
Học sinh Hong Kong (Trung Quốc) ăn táo để “bình an vượt ải”.

3. Không gội đầu trước ngày thi

Trong những ngày trước khi thi, với vòng lặp học – ăn – học, các em có thể “quên” mất chuyện tắm gội. Nhưng ở Hàn Quốc, điều này lại được xem là... nên làm.

Học sinh Hàn Quốc tin rằng việc gội đầu sẽ “rửa trôi” kiến thức đã học.

Em Ji-Youn Jung, một học sinh chia sẻ: “Lớp em từng có bạn trai không bao giờ gội đầu trong tuần thi. Thường thì sạch sẽ, nhưng vào mùa thi thì... ai cũng muốn né xa”.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 175849
Học sinh Hàn Quốc tin rằng việc gội đầu sẽ “rửa trôi” kiến thức đã học.

4. Bữa tiệc “siêu đỗ”

Khoảng một tháng trước kỳ thi, sinh viên tại Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức nghi thức gọi là “superpass” (siêu đỗ) - cầu mong đạt điểm cao.

Bữa tiệc diễn ra tại nhà hàng Trung Hoa với món chính là thịt heo xào hạt điều. Bởi trong tiếng Hoa, “hạt điều” đồng âm với “mong đậu”, còn “thịt heo cắt khối” gợi đến “mong đạt điểm xuất sắc”.

Sau tiệc "superpass", sinh viên cùng nhau chặt thịt heo quay - nghi thức tượng trưng cho việc “phá vỡ khó khăn”. Ai chém thành công thì tin rằng sẽ đỗ hết các môn.

Sau đó, các em ăn kiwi - vì tiếng Hoa của trái này đồng âm với “thi dễ”.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 180013
Nghi thức "chặt heo quay" tượng trưng cho việc “phá vỡ khó khăn”.

5. Cầu nguyện từ nhà ra đến chùa

Như một cách giải tỏa bớt áp lực, trước mỗi kỳ thi, rất nhiều sĩ tử ở các nước tìm tới các ngôi đền, chùa để cầu may mắn.

Ở Hàn Quốc và Trung Quốc, phụ huynh thường cầu nguyện tại cổng trường khi con thi. Có gia đình đến chùa cầu nguyện suốt 100 ngày trước kỳ thi đại học của con em mình.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 180121
Phụ huynh Hàn Quốc thường lên chùa cầu may cho con em trước mỗi kỳ thi.
Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 175604
Một phụ huynh cầu nguyện may mắn cho con mình trước kỳ thi đại học, tại một ngôi đền ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

6. Tránh hay chọn những món “trơn tuột”?

Nhiều học sinh Hàn tránh ăn canh rong biển vì sợ “trơn trượt” như kiến thức trôi khỏi đầu.

Ngược lại, sinh viên Trung Quốc chọn ăn mì vào sáng thi vì mì tượng trưng cho mọi việc suôn sẻ.

image.png
Với học sinh Hàn Quốc, súp rong biển là món phải tránh trước mỗi kỳ thi.

7. Kẹo dính và nước hầm gà: tăng trí nhớ

Sinh viên Hàn Quốc thường ăn kẹo yeot - một loại kẹo dính, vì từ “dính” đồng âm với “đậu”.

Trong khi đó, học sinh ở Malaysia, Singapore và Trung Quốc chuộng nước hầm gà - loại nước uống được tin là giúp trí óc minh mẫn khi ôn thi và trước giờ thi.

Dylan Lee, một sinh viên Singapore tại Anh chia sẻ: “Tôi uống nước hầm gà như uống nước lọc. Nó giúp tôi tỉnh táo và tập trung hơn”.

8. Đồ lót đỏ - may mắn hay... xui rủi?

Màu đỏ biểu tượng cho may mắn trong văn hóa Trung Hoa. Một số học sinh mặc đồ lót đỏ vào ngày thi như một cách “cầu may”.

Tuy nhiên, cũng có người kiêng kỵ vì điểm liệt trong bảng điểm Trung Quốc thường được in bằng mực đỏ.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-25 180640
Các thí sinh cầu nguyện trước tượng triết gia Trung Quốc Khổng Tử trong đền thờ Khổng Tử ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc trước kỳ thi đại học.

Dẫu không có cơ sở khoa học rõ ràng, những nghi thức cầu may trước kỳ thi vẫn phản ánh một phần tâm lý căng thẳng và niềm tin tích cực của học sinh châu Á. Trong bối cảnh áp lực thi cử ngày càng nặng nề, đôi khi một thói quen quen thuộc, một món ăn tượng trưng lại trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng.

Đối với hơn một triệu thí sinh Việt Nam chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, sự chuẩn bị kiến thức vững vàng, tâm thế bình tĩnh và niềm tin vào bản thân vẫn luôn là “bùa hộ mệnh” đáng tin cậy nhất.

Chúc các sĩ tử vững vàng bước qua kỳ thi với kết quả tốt đẹp!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trước giờ G, học sinh châu Á làm gì để... chắc chắn thi đỗ?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO