Trung Quốc lần đầu tiên mở chương trình đào tạo đại học về hôn nhân và tang lễ
Một trường đại học ở Trung Quốc sẽ mở khoa đào tạo và cấp bằng đại học đầu tiên về hôn nhân. Chương trình giảng dạy bao gồm dịch vụ mai mối và tư vấn hôn nhân, lập kế hoạch cho hôn lễ cũng như tư vấn ly hôn…
Trường đại học này cũng mở khoa đào tạo mới về quản lý tổ chức tang lễ với mục đích đưa đến những dịch vụ dân sự chuyên nghiệp và văn minh.

Chuyên nghiệp hóa dịch vụ trong “toàn bộ chu kỳ hôn nhân”
Trường Đại học Nghề dân sự, có trụ sở tại Bắc Kinh, vừa đưa ra một chương trình đào tạo kéo dài 4 năm về dịch vụ và quản lý hôn nhân, với mục đích dạy cho sinh viên cách tham gia vào “toàn bộ chu kỳ hôn nhân và gia đình”, Trưởng khoa Văn hóa cưới hỏi và Nghệ thuật truyền thông của trường đại học Yu Xiaohui cho biết.
Theo ông Yu, các chương trình dạy nghề liên quan đến hôn nhân trước đây chủ yếu tập trung vào lập kế hoạch tổ chức hôn lễ, một phân khúc hẹp của lĩnh vực này. Trong khi đó, chương trình mới của trường Đại học Nghề Dân sự sẽ bao gồm mọi khâu, từ mai mối và tư vấn tiền hôn nhân đến đăng ký kết hôn và tư vấn ly hôn.
Một số môn học được đưa vào chương trình đào tạo bao gồm: Xây dựng văn hóa gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Quản lý tài chính hộ gia đình… Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được thực tập tại những cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp với ngành học liên quan đến dịch vụ mai mối, tổ chức cưới hỏi, đăng ký kết hôn và tư vấn hôn nhân…
Đại học Nghề Dân sự mới được Bộ Dân chính Trung Quốc thành lập. Chương trình đào tạo về hôn nhân được đánh giá là tương đối mới lạ nhưng đặc biệt cần thiết trong xã hội hiện nay. Trưởng khoa Yu nhận định, tại Trung Quốc, nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ hôn nhân và gia đình đang rất lớn. Trong khi đó, số lượng cá nhân và tổ chức có thể cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp vẫn nhiều. “Trong phân khúc thị trường từ những đối tượng thu nhập trung bình đến thu nhập cao, đang có nhu cầu ngày càng lớn về những đơn vị có thể cung cấp các dịch vụ tổ chức đám cưới cầu kỳ, sáng tạo cũng như thiết kế và phát triển các dịch vụ mai mối”.
Trong khi đó, ngành mai mối trực tuyến vẫn đang bùng nổ ở Trung Quốc, với một báo cáo ước tính rằng thị trường hẹn hò và mai mối trực tuyến của nước này đã tăng gần gấp ba từ năm 2014 đến năm 2023.
Phó hiệu trưởng trường Đại học Nghề Dân sự Zhao Honggang cho biết, chương trình sẽ bắt đầu tuyển sinh vào tháng 9 năm nay và chỉ tiêu trong năm 2024 là khoảng 70 sinh viên từ 12 tỉnh của Trung Quốc.
Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố vào tháng 3, số cặp kết hôn ở nước này đã giảm trong gần một thập kỷ và mới tăng trở lại sau đại dịch vào năm 2023 tăng 12,4% so với năm 2022). Tuy nhiên con số 7,68 triệu cặp đôi mới cưới vào năm 2023 vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm là 13,47 triệu đôi vào năm 2013.
Hiện tại, hơn một nửa dân số Trung Quốc ở độ tuổi từ 25 tới 29 vẫn đang sống độc thân. Điều đó được đánh giá là thị trường tiềm năng cho nghề mai mối tại đất nước tỷ dân.
Chính phủ Trung Quốc đã phát động nỗ lực thúc đẩy “các mối quan hệ hôn nhân và gia đình bình đẳng, hài hòa và văn minh”, đưa ra những cải cách mới nhằm giảm chi phí kết hôn và tăng cường các dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình. Việc mở chương trình đào tạo cử nhân đại học về ngành dịch vụ hôn nhân cũng nằm trong mục tiêu chung này.
Lần đầu tiên đào tạo quản lý tang lễ
Bên cạnh chương trình đào tạo về quản lý hôn nhân, Chương trình Quản lý tang lễ hiện đại cũng là cũng là ngành học mới lần đầu xuất hiện trong hệ thống giáo dục bậc đại học tại Trung Quốc.
Mục tiêu của ngành này là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để hỗ trợ những gia đình có tang sự tổ chức một lễ tang vừa đảm bảo tuân theo các chuẩn mực truyền thống, vừa thể hiện sự văn minh của đời sống văn hóa hiện đại, trong đó có những kỹ thuật mới bảo quản thi thể, hỏa táng, bảo trì thiết bị tang lễ… Ngoài ra, sinh viên cũng được đào tạo các kiến thức về ứng xử và tâm lý để an ủi và xoa dịu nỗi đau của gia quyến.
Xã hội Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa do tuổi thọ ngày càng cao hơn và tỷ lệ sinh “siêu thấp”. Dân số của quốc gia này đã giảm hơn 2 triệu người xuống còn 1,41 tỷ người vào năm 2023 so với năm trước. Số ca sinh liên tục giảm mặc dù chính phủ đã nỗ lực trong thập kỷ qua để dỡ bỏ chính sách giới hạn mỗi hộ gia đình chỉ được sinh một con. Do vậy, nhu cầu về tang lễ hiện đại và văn minh cũng là một trong những thực tế đáng quan tâm trong xã hội.
Ngoài hai ngành học mới lạ trên, Đại học Nghề Dân sự còn cung cấp các chương trình đào tạo về quản lý chăm sóc sức khỏe thông minh, công tác xã hội, công nghệ thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng…