Trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công "sát giá" tại tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp chỉ báo lãi ở mức "tượng trưng"

An An - Quốc Tuấn 09/05/2023 14:01

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) những năm gần đây liên tục trúng các gói thầu “siêu khủng” tại địa bàn tỉnh Hải Dương với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó, nhiều gói thấu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức “siêu thấp”. Mặc dù có doanh thu hàng trăm tỷ nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi ở mức "tượng trưng".

Theo dữ liệu về doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng có địa chỉ tại số nhà 26, phố Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương do ông Bùi Danh Biển là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký hiện tại là 136,888 tỷ đồng (tương ứng với 1.368.880 cổ phần phổ thông).

Trúng hàng loạt gói thầu
Công ty Phượng Hoàng tự giới thiệu trên Website.

Danh sách cổ đông sáng lập của doanh nghiệp gồm có: Bùi Danh Biển, Bùi Danh Biện, Bùi Danh Biền. 

Ngoài ngành nghề kinh doanh chính là “Xây dựng nhà không để ở” Doanh nghiệp này còn đăng ký thêm một số ngành nghề kinh doanh khác như: Sản xuất bê tông Cho thuê xe ô tô con, xe tải, xe container, xe rơ mooc, xe đầu kéo; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Tư vấn, môi giới bất động sản; Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa; Đại lý mua bán xăng, dầu, mỡ, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)...

Trúng hàng loạt gói thầu
Công ty Phượng Hoàng đi lên từ hoạt động sản xuất bê tông.

Theo tìm hiểu, cổ đông Bùi Danh Biển và Bùi DAnh Biện có quan hệ họ hàng, doanh nghiệp Phượng Hoàng trước khi trở nên "hùng mạnh" như hiện tại có hoạt động "lõi" là sản xuất bê tông và kinh doanh các phương tiện vận tải...

Những năm gần đây, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) tham gia tích cực vào hoạt động đấu thầu đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Doanh nghiệp này liên tục trúng các gói thầu “siêu khủng” tại Hải Dương. Điều gây chú ý là doanh nghiệp này tham dự nhiều gói thầu lớn với tổng giá trị lên tới hơn 1.500 tỷ, thậm chí có những gói thầu lên tới hơn 700 tỷ, nhưng đều có đặc điểm chung là có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức “siêu thấp”.

Cụ thể, ngày 3.10.2022, ông Nguyễn Hoài Long – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Thi công xây dựng công trình giao thông, thuộc dự án: đầu tư xây dựng đường trục Đông – Tây, tỉnh Hải Dương”. Công ty Phượng Hoàng tham gia gói thầu với vai trò liên danh phụ, giá dự toán gói thầu là 726, 293 tỷ, giá trúng thầu là 721,936 tỷ, tiết kiệm 4,356 tỷ với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,6%.

Trúng hàng loạt gói thầu
Doanh nghiệp này liên tục được nhận các gói thầu đầu tư công với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn".

Ngoài gói thầu "khủng” nêu trên, công ty Phượng Hoàng từng trúng một gói thầu lên tới gần 300 tỷ. Đó là vào ngày 16.12.2021, Công ty Phượng Hoàng thực hiện gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn)” với giá dự toán gói thầu là 281,677 tỷ. Giá trúng thầu của gói thầu này là 281,412 tỷ, tiết kiệm được vẻn vẹn có 264,784 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,1%.

Được biết, trong năm 2022, Công ty Phượng Hoàng cũng trúng nhiều gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng tỷ lệ tiết kiệm vẫn “siêu nhỏ giọt”. Cụ thể vào ngày 12.1.2022, công ty này liên danh với Công ty CP xây dựng số 4 Hải Dương trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: “Xây dựng trường THCS Quyết Thắng (Giai đoạn 1)”. Giá trúng thầu là 40,289 tỷ, so với giá dự toán gói thầu là 40,330 tỷ, với việc tiết kiệm được 41,171 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, thì tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,1%.

Ngày 25.7.2022, Công ty Phượng Hoàng tiếp tục trúng gói thầu thi công xây dựng nhánh nối QL.5, thuộc dự án “Xây dựng đường trục Đông – Tây trên địa bàn huyện Kim Thành”. Dự toán gói thầu là 73,571 tỷ, giá trúng thầu là 73,400 tỷ, tiết kiệm được 171,000 triệu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,2%.

Ngày 15.9.2022, ông Vũ Văn Tùng – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công cải tạo thuộc dự án “Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 (Km23+200-Km47+888) đoạn Vĩnh Bảo (Hải Phòng) – Gia Lộc (Hải Dương)”. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Phượng Hoàng – Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Thủ Đô, giá trúng thầu là 20,629 tỷ, so với giá dự toán gói thầu là 20,788 tỷ, giá trúng thầu tiết kiệm 159,579 triệu cho ngân sách, với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,8%.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn trúng hàng loạt gói thầu “nhỏ” khác nhưng cũng có giá trị trên dưới 10 tỷ đồng như: vào ngày 26.5.2020, Công ty Phượng Hoàng trúng thầu gói thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình “Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191C, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương”. Giá gói thầu đưa ra là 7.227.190.000 đồng, giá trúng thầu là 7.191.401.558 đồng, tiết kiệm được 35.788.442 đồng cho ngân sách Nhà nước với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%.

Hay như vào ngày 6.5.2021, ông Nguyễn Văn Hiệu – Chủ tịch UBND phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công xây dựng, thiết bị và các chi phí khác công trình: “Cải tạo, nâng cấp đường Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Phượng Hoàng – Công ty Cổ phần xây lắp và sửa chữa thiết bị điện Miền Bắc, giá dự toán gói thầu là 12.181.610.000 đồng, giá trúng thầu là 12.169.757.000 đồng, tiết kiệm được 11.853.000 đồng cho ngân sách Nhà nước, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,1%…

Trúng nhiều gói thầu khủng, Công ty Phượng Hoàng có năng lực ra sao?

Trúng hàng loạt các gói thầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng hàng loạt gói thầu Công ty Phượng Hoàng được nhận lại có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chưa khi nào đạt tới con số 1%. Những số liệu này khiến dư luận không thể không đặt ra nghi vấn về năng lực quản lý, xét duyệt cũng như giám sát việc đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương liệu có đang làm hoang phí ngân sách Nhà nước.

Trúng hàng loạt gói thầu
Trúng hàng loạt gói thầu "khủng" với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp" nhưng Công ty Phượng Hoàng chỉ báo lãi ở mức "tượng trưng"

Theo tìm hiểu, với việc liên tục trúng các gói thầu lớn, không bất ngờ khi Phượng Hoàng có quy mô khá lớn. Tổng tài sản của công ty này lên đến hàng trăm tỷ đồng và liên tục tăng qua từng năm. Từ con số 673 tỷ đồng cuối năm 2017, tổng tài sản của Phượng Hoàng đã tăng hơn 86% sau 4 năm, lên gần 1.252 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Đáng chú ý, Phượng Hoàng cũng nợ rất nhiều, theo đó tổng nợ phải trả vào cuối năm 2021 của công ty này đã lên đến gần 1.090 tỷ đồng, tăng 76% so với thời điểm 4 năm trước.

Dù vậy, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lại bất ngờ giảm mạnh từ mức 13,6 lần xuống còn 6,6 lần. Nguyên nhân chủ yếu do Phượng Hoàng thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2021 lên gần 137 tỷ đồng. Điều này cùng với kết quả kinh doanh có lãi đã đẩy vốn chủ sở hữu tăng hơn gấp đôi so với đầu năm, lên xấp xỉ 164 tỷ đồng.

Quy mô khủng, doanh thu của Phượng Hoàng cũng rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Sau khi giảm nhẹ vào năm 2018, doanh thu của công ty này đã liên tục tăng và đạt gần 770 tỷ đồng vào năm 2021. Dù vậy, công ty cũng chỉ lãi rất mỏng vài tỷ mỗi năm.

Năm 2021, lợi nhuận của Phượng Hoàng tăng vọt so với cùng kỳ nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 5,4 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng chỉ 0,7% tức là 100 đồng doanh thu tạo ra chưa thu về nổi 1 đồng lãi. Việc doanh thu hàng trăm tỷ, được nhận hàng loạt các gói thầu đầu tư công với tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" nêu trên nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi ở mức "tượng trưng" khiến giới đầu tư băn khoăn về việc lợi nhuận của Công ty đã "chảy" đi đâu?

Mới đây, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cho ý kiến về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nêu rõ, đấu thầu nếu không được quản lý một cách chặt chẽ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trục lợi.

Vì vậy, cần giám sát chặt chẽ, có chế tài xử phạt đối với các vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể cho các cấp quản lý, từ chủ đầu tư, các địa phương cho đến Bộ ngành quản lý…

Để khắc phục tình trạng trên, có ý kiến Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần tăng cường tính công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến gói thầu để người dân và các cơ quan thông tin, báo chí có thể tham gia theo dõi, giám sát, thanh tra để phát hiện vi phạm, sai sót.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công "sát giá" tại tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp chỉ báo lãi ở mức "tượng trưng"
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO