Trung - Hàn nhất trí thúc đẩy quan hệ và bảo vệ thương mại tự do
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để duy trì thương mại tự do và bảo vệ "chủ nghĩa đa phương", truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.
Ông Lee Jae-myung, người vừa nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/6 vừa qua, đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với nhà lãnh đạo Trung Quốc vào sáng 10/6, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Tại đây, ông Tập Cận Bình đã chúc mừng ông Lee Jae-myung về chiến thắng trong cuộc bầu cử và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới để củng cố quan hệ đối tác Trung Quốc - Hàn Quốc.
Đáp lại, ông Lee Jae-myung cảm ơn ông Tập Cận Bình về thông điệp chúc mừng và cho biết ông hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy trao đổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, an ninh, văn hóa và quan hệ giữa người dân, dựa trên lợi ích chung và bình đẳng.

có cuộc điện đàm đầu tiên vào trưa 10/6. Ảnh: Chosun Daily
Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình đã đề nghị Bắc Kinh và Seoul "mang lại sự bảo đảm chắc chắn hơn cho tình hình khu vực và quốc tế”, cũng như "thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược lên tầm cao hơn". "Mối quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc lành mạnh, ổn định và không ngừng phát triển sâu sắc phù hợp với xu hướng thời đại", ông Tập phát biểu.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm: "Hai nước cần duy trì hợp tác song phương chặt chẽ và phối hợp ở các diễn đàn đa phương để cùng nhau duy trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đảm bảo sự ổn định và hoạt động trơn tru của chuỗi công nghiệp và cung ứng toàn cầu cũng như khu vực".
Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí về nhu cầu hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc - hai nước chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay và năm sau để đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju vào cuối năm nay. Ông Tập Cận Bình cũng được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. Ông Lee Jae-myung cho biết ông hy vọng sẽ có cơ hội "thảo luận sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực" với nhà lãnh đạo Trung Quốc nhân sự kiện này...
Seoul từ lâu đã "đi trên sợi dây" thăng bằng mong manh giữa một bên là đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc với một bên là chiếc ô an ninh Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, mối quan hệ của Seoul với Bắc Kinh đã trở nên lạnh nhạt dưới thời người Tổng thống tiền nhiệm Yoon Suk Yeol, người có xu hướng thân cận với Hoa Kỳ và tìm cách cải thiện quan hệ Nhật Bản.
Tuy nhiên hiện nay, cả hai nước cùng đang phải đối mặt với những khó khăn thương mại do nền kinh tế hướng đến xuất khẩu của cả hai nước đang nằm trong tầm ngắm của đòn áp thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump .
Ngay từ trong chiến dịch tranh cử, ông Lee Jae-myung đã ám chỉ sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Ông cũng trấn an Bắc Kinh khi tuyên bố rằng, vấn đề Đài Loan sẽ không phải là mối quan tâm của Hàn Quốc.
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc và là cuộc điện đàm thứ 3 với lãnh đạo nước ngoài sau khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống bất thường ở Hàn Quốc với số phiếu áp đảo.
Trước đó, ông đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 6/6 và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào ngày 9/6. Trình tự này tương tự như của các cựu Tổng thống Park Geun-hye và Yoon Suk-yeol, những người cũng đã thực hiện các cuộc gọi đầu tiên của họ theo thứ tự Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Ngược lại, cựu Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm đầu tiên với tổng thống Hoa Kỳ, tiếp theo là nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, và cuối cùng là với Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe.