Trên đường phát triển

Trưng bày chuyên đề “ Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”

Kim Thu 08/05/2025 09:36

Gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý giá sẽ được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề “Hải Phòng – Niềm tin và khát vọng vươn mình”, khai mạc vào hôm nay, 8/5, tại Bảo tàng Hải Phòng, tái hiện chặng đường hào hùng của thành phố từ thời kháng chiến đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ hôm nay.

Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) - Thành phố anh hùng và chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Hải Phòng – Niềm tin và khát vọng vươn mình”.

Trưng bày chuyên đề nhằm giới thiệu tới công chúng về sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Hải Phòng; về lịch sử chiến đấu, xây dựng và phát triển của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Đó là chặng đường lịch sử đầy giao lao, thử thách nhưng cũng vô cùng vẻ vang của thành phố Hải Phòng, trong đó Đảng bộ, Nhân dân thành phố luôn khắc ghi, thấm nhuần và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử.

z6579595843188_7060af5ebd5bf88e84e1de645819b463.jpg

Lễ khai mạc diễn ra vào 9h30 ngày 8/5 tại Bảo tàng Hải Phòng (66 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng), trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 8/6/2025. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố.

Với gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày chuyên đề chia thành ba phần chính.

Trong đó, Phần I – “Đem sức ta giải phóng cho ta” (1888 - 1955): tái hiện quá trình Hải Phòng từ một đô thị cảng biển quan trọng dưới thời Pháp thuộc trở thành trung tâm đấu tranh cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vai trò chiến lược của Hải Phòng – nơi Người chọn để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng tiến bộ về Việt Nam. Nhấn mạnh vai trò của Hải Phòng trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 13/5/1955 -một năm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết – mốc son lịch sử khi Hải Phòng là thành phố cuối cùng ở miền Bắc được giải phóng.

Chiếc tàu chở quân Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố Hải Phòng tại Bến Nghiêng - Đồ Sơn ngày 15/5/1955. Ảnh: ITN
Chiếc tàu chở quân Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố Hải Phòng tại Bến Nghiêng - Đồ Sơn ngày 15/5/1955. Ảnh: ITN

Phần II – “Thành phố Trung dũng, Quyết thắng” (1955 - 1975): trải qua 20 năm của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược 1955 - 1975), Đảng bộ, quân và dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng - quyết thắng và đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ chiến lược là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hải Phòng vươn mình sau giải phóng với phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi như “Sóng Duyên Hải” trong sản xuất công nghiệp: tổ đá nhỏ Ca A trở thành "cánh chim đầu đàn" của phong trào xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa… Hải Phòng luôn sẵn sàng chi viện cho miền Nam, kết nghĩa với Đà Nẵng - Gò Công, với tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt", là cái nôi nuôi dưỡng học sinh - con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc học tập.

Cán bộ chiến sỹ CATP Hải Phòng hăng hái lên đường chi viện cho an ninh miền Nam (Ảnh tư liệu)
Cán bộ chiến sỹ Công an Hải Phòng hăng hái lên đường chi viện cho an ninh miền Nam. Ảnh tư liệu

Chặng đường 10 năm từ 1965 - 1975, thực hiện lời dạy của Người “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết một lòng "chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi", hết lòng dốc sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, bảo đảm "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Quân và dân Hải Phòng đã đập tan cuộc phong tỏa cảng biển bằng thủy lôi, bảo đảm an toàn thông suốt luồng lạch cho những chuyến hàng viện trợ cập cảng an toàn. Với tinh thần thi đua “Vững tay búa, chắc tay súng”, các tầng lớp Nhân dân thành phố hăng hái vừa lao động sản xuất, vừa bảo vệ quê hương. Hải Phòng cũng là căn cứ xuất phát của những chuyến tàu “không số” làm nên con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại…

Phần III – “Vươn tới những tầm cao” (1975 - 2025): sau ngày đất nước thống nhất, Hải Phòng không ngừng đổi mới và phát triển. Là địa phương tiên phong trong cơ chế khoán trong nông nghiệp, thành phố từng bước khẳng định vị thế với tốc độ tăng trưởng cao, liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, đời sống Nhân dân được nâng cao, nhiều cơ chế, chính sách vượt trội được triển khai hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng trở thành “thành phố gương mẫu” như lời căn dặn của Bác Hồ.

Trưng bày chuyên đề “Hải Phòng – Niềm tin và khát vọng vươn mình” không chỉ là hoạt động mang tính tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và cổ vũ tinh thần vươn lên mạnh mẽ của người dân Hải Phòng hôm nay.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trưng bày chuyên đề “ Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO