Trục lợi từ dịch bệnh

- Thứ Sáu, 15/10/2021, 06:30 - Chia sẻ
Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, không ít đối tượng đã lợi dụng, dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi để trục lợi, tham nhũng, gây bức xúc trong dư luận xã hội... đòi hỏi cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền lên án hành vi, cũng như xử lý nghiêm loại tội phạm này.

Khi dịch bệnh Covid -19 đang trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng", cả nước dồn sức phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh thì vẫn còn một số đối tượng tham nhũng, tiêu cực trong mua bán thiết bị, vật tư phòng, chống dịch.

Điển hình, vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội hồi tháng 4.2020 đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Tiếp sau đó, ngày 25.9.2020, dư luận lại nóng lên khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện; ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Xử lý nghiêm, không có vùng cấm hai vụ án tại CDC Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai đã tạo ra nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực, là hồi chuông cảnh tỉnh các cá nhân, doanh nghiệp câu kết kiếm tiền bất chính trên nỗi đau của bệnh nhân. Dẫu vậy, đây mới chỉ là "tảng băng chìm" về thực trạng nâng "khống" giá thiết bị y tế mới được phát hiện. Thực tế, những vi phạm liên quan đến mua bán thiết bị, vật tư y tế như kit xét nghiệm, khẩu trang y tế, hay rao bán, quảng cáo thuốc chữa Covid-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội nhằm trục lợi trong thời gian gần đây không phải là ít.

Theo dự báo của các cơ quan chức năng, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, xuất hiện những biến chủng mới, nguy hiểm hơn, lây lan nhanh chóng. Do vậy việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua bán thiết bị, vật tư phòng, chống dịch Covid-19 chính là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội. 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng công an phải chủ động có những biện pháp thích ứng an toàn, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tình hình mới; sử dụng triệt để dữ liệu Quốc gia về dân cư, tích hợp nhiều dữ liệu thông tin vào thẻ căn cước công dân để phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

“Thường xuyên cập nhật tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật; đặc biệt có phương án cụ thể trong phòng ngừa, phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm phân bổ vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine”, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh. 

Hải Thanh