Đời sống

Trợ lực nhân văn cho an sinh vùng khó

Tuấn Nguyên 30/05/2025 20:09

Từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, tiến tới miễn viện phí toàn dân - chủ trương lớn vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, không chỉ mở ra trước mắt một bước tiến lịch sử trong chính sách y tế, mà còn khẳng định bản chất nhân văn, ưu việt của chế độ ta. Với người dân ở các vùng sâu, vùng xa và các đối tượng yếu thế, miễn viện phí sẽ là "trợ lực" nhân văn, thiết thực trên hành trình vươn lên để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Chi phí khám, chữa bệnh vẫn là gánh nặng lớn

Giai đoạn 2021 - 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi với 3.434 xã thuộc 51 tỉnh, thành; trong đó, có 1.551 xã đặc biệt khó khăn, luôn được Chính phủ ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ mục tiêu giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân, trong đó chăm sóc sức khỏe là một trụ cột quan trọng.

Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT vùng DTTS. Ảnh Thúy Nga
Cùng với mở rộng bao phủ BHYT, chất lượng khám chữa bệnh BHYT vùng DTTS đang ngày càng nâng cao. Ảnh: Thúy Nga

Từ năm 2021 đến nay, cùng với các chương trình, dự án khác, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg (Chương trình MTQG 1719) có nhiều nội dung chính sách quan trọng hướng đến chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS thuộc các Dự án 7, 8, 9. Với nguồn lực tập trung và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe người dân là một trong 9 nhóm mục tiêu của Chương trình MTQG 1719 giai đoạn I dự kiến đạt và vượt.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn một bộ phận đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền và cả những gia đình đang sống ở vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai vẫn canh cánh nỗi lo viện phí nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật… Đặc biệt, khi các địa phương vùng DTTS và miền núi từng bước thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ mua BHYT cho người dân có thể sẽ hết hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính cho y tế sẽ tăng lên đối với nhiều gia đình.

Nâng tầm những nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Ngày 25/4/2025 vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông báo 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 về Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và định hướng công tác thời gian tới.

Trong Thông báo, Tổng Bí thư khẳng định: sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người và sự phát triển của quốc gia. Tổng Bí thư cũng giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035.

2222.jpg
Giảm viện phí sẽ giúp người dân, đặc biệt là người nghèo, người thu nhập thấp giảm gánh nặng chi phí y tế. Ảnh: Nghĩa Hiệp

Với đồng bào vùng DTTS và miền núi, chủ trương lớn này mang đến kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ gánh nặng tài chính để mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. Mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân và xa hơn là miễn viện phí, là một bước đi chiến lược, tiếp nối và nâng tầm những nỗ lực hiện tại trong việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Theo Bộ Y tế, chính sách miễn viện phí sẽ giảm thiểu sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt đối với người dân ở các vùng sâu, vùng xa và các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật. Các đối tượng này sẽ được ưu tiên trong việc cung cấp các dịch vụ y tế; từ đó, tạo ra cơ hội để giảm bớt chênh lệch về chất lượng cuộc sống giữa các tầng lớp trong xã hội.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 6/5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, một trong những mục tiêu của chính sách này là giảm tỷ lệ chi trả tiền túi của người dân xuống dưới 20%, đồng thời hạ tỷ lệ đồng chi trả trong BHYT xuống dưới 10%. Điều này sẽ giúp người dân, đặc biệt là người nghèo, người thu nhập thấp giảm gánh nặng chi phí y tế, tránh rơi vào cảnh nghèo đói vì bệnh tật. Đây cũng là một giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng y tế ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trợ lực nhân văn cho an sinh vùng khó
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO