Triển khai khắc phục hậu quả sau bão số 5
Tối 14.10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5, áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn, dẫn đến ngập sâu tại nhiều tỉnh, thành miền Trung. Các địa phương hiện đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão và áp thấp nhiệt đới.
Mưa lớn, ngập sâu tại nhiều tỉnh thành
Tối 14.10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5, áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn, dẫn đến ngập sâu tại nhiều tỉnh, thành miền Trung. Cụ thể, từ 7 giờ đến 16 giờ ngày15.10, tỉnh Thừa Thiên Huế mưa 30-50mm (lớn nhất 68mm). TP. Đà Nẵng phổ biến dưới 20mm. Quảng Trị mưa 80-100mm (lớn nhất tại Triệu Ái 175mm). Quảng Bình mưa 30 – 70mm (lớn nhất tại Trường Xuân 115mm). Mưa lớn tập trung chủ yếu từ 19 giờ ngày 14.10 – 2 giờ ngày 15.10.

Dự báo từ chiều tối 15.10 – 16.10, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 50-100mm, có nơi trên 120mm. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi40-80mm, có nơi trên 100mm.
Về tình hình ngập lụt, tại Quảng Trị có 1.318 nhà bị ngập 0,3-1m, Thừa Thiên Huế có 19.918 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m. Tại Đà Nẵng, hiện mực nước tại các khu dân cư đã rút (thời điểm ngập lụt lớn nhất có khoảng 3.575 nhà bị ngập từ 0,4-1m).
Do mưa lớn, ngập sâu, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã di dời 4.900 hộ/14.205 người. Trong đó, Quảng Bình 8 hộ/48 người, Quảng Trị 1.205 hộ/3.835 người, Thừa Thiên Huế 3.687 hộ/10.322 người. Các tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng người dân di dời đã trở về nhà.
Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Trưa 15.10, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tiếp tục phát huy phương châm "4 tại chỗ", chủ động trong công tác khắc phục thiệt hại của bão số 5, với tinh thần khẩn trương, kịp thời, trực tiếp đến từng hộ dân, từng cơ sở kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cần làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại, các gia đình có người bị thương vong nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định cuộc sống.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và huy động tối đa các lực lượng, hệ thống chính trị để triển khai phương án khắc phục hậu quả mưa bão; kịp thời biểu dương các lực lượng, tổ chức, cá nhân tích cực trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.
Xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa bão. Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương sớm khôi phục hoạt động cấp điện, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt trong toàn thành phố; tổ chức cứu trợ đối với các trường hợp khẩn cấp, nhất là các trường hợp ở các khu sơ tán tập trung, các hộ bị thiệt hại về nhà cửa, sản xuất. Tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó với tình hình mưa bão, lũ lụt còn diễn biến phức tạp…
Sau trận "đại hồng thuỷ", hơn 500 phương tiện xe ô tô, xe máy chết máy nằm la liệt khắp các tuyến đường phố của Đà Nẵng đang được lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng, cảnh sát Phòng cháy. chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn , công an các quận, huyện sử dụng xe cứu hộ, cứu nạn, xe cẩu,... cứu hộ để phải phóng đường thông thoáng. Trung tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng thông tin, xuyên đêm 14.
Đến sáng 15.10, tại Đà Nẵng mưa đã tạnh, nhưng nhiều tuyến phố, khu dân cư đặc biệt là tại quận Thanh Khê và Hải Châu vẫn bị ngập trong nước đã có hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy chết máy, hư hỏng nằm la liệt đang chờ cứu hộ, gây ách tắc giao thông. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng đã điều động hàng trăm lượt xe cẩu, xe cứu hộ để giúp hỗ trợ người dân và phương tiện, giải phóng giao thông,100% cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát giao thông đã được điều động túc trực tại các tuyến đường chính, các điểm tuyến ngập lụt của thành phố để giúp, hỗ trợ các phương tiện, người dân trong mưa lũ.
Tại bán đảo Sơn Trà, sạt lở nghiêm trọng đã gây chia cắt bán đảo. Từ sáng sớm 15.10, UBND quận Sơn Trà đã huy động các lực lượng Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn; các Hội đoàn thể phường ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính, các khu vực, địa điểm bị ảnh hưởng về môi trường do bão số 5 gây ra, cụ thể khu vực ven biển, các điểm thoát nước, các tuyến đường bị ngập úng, khu vực bị sạt lỡ và bị đất đá, bùn cát vùi lấp trên các tuyến đường, gây ách tắc an toàn giao thông trên địa bàn.
Cũng trong sáng 15.10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai họp với thành viên của một số bộ, ngành về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, sạt lở và công tác khắc phụ hậu quả sau bão số 5 và áp thấp nhiệt đới. Chủ trì cuộc họp Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo.
Tại cuộc họp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13.10.2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 32/CĐ-QG ngày 12.10.2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai. Cụ thể, cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục rà soát, sơ tán người dân ở ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chú ý đảm bảo an toàn, vệ sinh, an ninh trật tự nơi sơ tán.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người như trong những ngày vừa qua. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến người dân, nhất là tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam để chủ động ứng phó.
Tạm dừng các công trình thi công có nguy cơ xảy ra sự cố. Bố trí thường trực để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, nhất là thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Bám sát diễn biến lưu lượng về hồ chứa để điều tiết giảm lũ cho hạ du đảm bảo phù hợp và an toàn cho công trình và hạ du, nhất là các hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền (Thừa Thiên Huế).
Kịp thời cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân ở khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Tổ chức tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt. Sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường ngay khi nước rút. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Khuyến cáo người dân vùng ảnh hưởng mưa lũ
Các chuyên gia và cơ quan chức năng cảnh báo, đối với người dân ở vùng ảnh hưởng của mưa lũ, cần theo dõi cập nhật các thông tin liên quan đến lũ, lụt như nước dâng nhanh, ngập lụt đường cao tốc, cầu và các khu vực trũng thấp.

Khi có cảnh báo lũ, lụt xảy ra tại khu vực mình sinh sống, hãy thực hiện các biện pháp phòng tránh như lập tức di tản đến khu vực chú ẩn an toàn có nền đất cao hơn nếu được chính quyền địa phương yêu cầu.
Tránh xa các khu vực bị ngập lụt, ngay cả khi nước đang rút; không đi bộ, bơi lội hoặc lái xe qua vùng nước đang chảy xiết. Sử dụng đèn pin thay vì sử dụng thiết bị chiếu sáng bằng ngọn lửa trần (nến, đuốc) để tìm kiếm đồ trong không gian hạn chế, khu vực bếp gas, vì dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Đề phòng lũ quét tiềm ẩn; cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ thông qua tivi, báo, đài phát thanh…

Sau khi xảy ra lũ, lụt, các gia đình cần chú ý đến trẻ em, không để trẻ nghịch nước tại các nơi như cống thoát nước mưa, khe núi hoặc cống rãnh. Người dân không sử dụng thực phẩm đã tiếp xúc với nước lũ hoặc thực phẩm đã bị hư hỏng. Sử dụng nước từ các nguồn an toàn (nước đóng chai) cho đến khi nguồn nước sinh hoạt của gia đình không còn bị ô nhiễm (đun sôi, khử trùng hoặc chưng cất làm sạch nước).
Trước khi vào lại ngôi nhà bị hư hỏng do lũ, lụt, người dân cần ngắt điện ở hộp cầu chì, aptomat hoặc cầu dao chính cho đến khi ngôi nhà của mình được làm khô an toàn; kiểm tra hệ thống gas; kiểm tra và tìm các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ. Đồng thời kiểm tra sàn nhà, cửa ra vào, cửa sổ và tường xem có vết nứt hoặc các hư hỏng khác để đảm bảo ngôi nhà không có nguy cơ bị sập.