Vòng chung kết và trao giải Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2024

Sáng 14.8, Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất tổ chức thi vòng chung kết với chủ đề “Khám phá du lịch Bắc Giang”. Tham dự có 48 đội đã vượt qua vòng loại của cuộc thi, trong đó 30 đội xuất sắc đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang là dịp để thanh, thiếu niên trong tỉnh quảng bá về hình ảnh, quê hương, con người Bắc Giang. Hành trình khám phá du lịch Bắc Giang được mô phỏng trên sa bàn. Robot di chuyển qua các địa danh, di tích, vùng sản xuất nông sản như: Lục Ngạn, Thành cổ Xương Giang, Chùa Vĩnh Nghiêm, Suối Mỡ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Cao nguyên Đồng Cao, Đền thờ Tiến sỹ Thân Nhân Trung, An toàn khu II Hiệp Hòa, Di tích Cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Núi Dành và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, qua đó tích lũy điểm số.

Vòng chung kết và trao giải Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2024 -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các đại biểu xem phần thi của Đội lg1_esports - Trường THPT Lạng Giang số 1. Ảnh: ITN

Các đội dự thi được chia làm 3 bảng: Bảng A dành cho học sinh lớp 3 - 5; Bảng B dành cho học sinh lớp 6 - 9; Bảng C dành cho học sinh lớp 10 - 12. Tại vòng chung kết, 48 đội thi vượt qua vòng loại của 3 bảng đấu tập trung hoàn thành các nội dung thi lập trình, lắp ráp và chạy robot trên sa bàn thực tế tại địa điểm thi. 

Các đội thi tiến hành lập trình, lắp ráp robot trong 60 phút với bộ học cụ được Ban Tổ chức cấp phát từ trước; sau đó tham gia 2 lần thi trên sa bàn, trong đó lần thi thứ nhất kéo dài 40 phút. Các đội Bảng A có 2 phút để chạy robot, Bảng B và C có 3 phút để chạy robot thực hiện nhiệm vụ đi qua các địa điểm có di tích, danh lam, thắng cảnh, vùng sản xuất nông sản đặc trưng.

Kết thúc lượt thi thứ nhất, các đội có 30 phút hiệu chỉnh robot. Lượt thi thứ 2, robot của các đội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như lần thi thứ nhất. Kết quả cuối cùng để tính giải là tổng điểm của 2 lượt thi đấu.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tham dự cuộc thi năm nay có chất lượng chuyên môn cao. Thí sinh tiếp cận nhanh nội dung đào tạo, đáp ứng yêu cầu của cuộc thi là lập trình robot tự động hoàn toàn, được đánh giá là yêu cầu khó trong thiết kế và lập trình robot.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng gần 1.000 học sinh tham gia cuộc thi với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo; cảm ơn các thầy, cô giáo tận tình hướng dẫn, động viên học sinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn biểu dương Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ để cuộc thi diễn ra thành công. Đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc đề xuất tổ chức cuộc thi; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai tổ chức. 

Vòng chung kết và trao giải Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2024 -0
PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (ngoài cùng bên trái) và  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất Bảng C cho Đội lg1_esports – Trường THPT Lạng Giang số 1. Ảnh: ITN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn cao là minh chứng rõ nét cho tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ của tỉnh. Cuộc thi thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, thể hiện qua số lượng đội thi tham gia cũng như chất lượng, kết quả các vòng thi. Trong tương lai, sự thành công của cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển giáo dục STEM, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 30 giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội xuất sắc. Trong đó trao 3 giải Nhất cho các đội: Liên quân Gen Alpha Bắc Giang (thành phố Bắc Giang) của bảng A;  Đội Toán -Trường THCS thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) của bảng B; Đội lg1_esports - Trường THPT Lạng Giang số 1 (huyện Lạng Giang) của bảng C. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao tiền thưởng, Giấy chứng nhận và Huy chương cho các đội thi đạt giải; trao giấy chứng nhận và tiền thưởng 1 triệu đồng cho tất cả các thí sinh tham gia và hoàn thành vòng chung kết cuộc thi nhưng không đạt giải.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.