Ứng dụng công nghệ, tái tạo tài nguyên

H. Anh 11/08/2022 05:53

Nằm ở vị trí trung tâm của vùng Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai có khí hậu đa dạng và diện tích lớn, thích hợp phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Phát huy những lợi thế này, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã và đang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật cao

Nhận thức sâu sắc tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, trong quá trình sản xuất kinh doanh hướng tới các giá trị vững bền, Tập đoàn HAGL đã tập trung đầu tư và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên tái tạo. Thực tế trong những năm qua, HAGL đã huy động tổng lực cho việc trồng cây cao su, cọ dầu, mía đường, bắp, chuối… biến những khu rừng khộp thành những nông trại, góp phần cải thiện đáng kể môi trường và đời sống của người dân bản địa.

mặt hàng chuối của TĐ HAGL chiếm lĩnh nhiều thị trường khó tính như Nhật, Hàn Quốc, EU
Mặt hàng chuối của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chiếm lĩnh nhiều thị trường
khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Nguồn: ITN

Tổng Giám đốc HAGL Võ Trường Sơn cho biết, Tập đoàn đã ứng dụng thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như vận hành hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel, lập nhà máy sản xuất phân vi sinh, phân tích thành phần dinh dưỡng đất… Những nỗ lực cải tiến này đã góp phần quan trọng vào việc tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, hạn chế xói mòn, bạc màu đất, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế.

Ban lãnh đạo Tập đoàn chú trọng đẩy mạnh chiến lược tái cấu trúc những ngành sinh lợi thấp, đầu tư tập trung và có trọng điểm vào những ngành có khả năng sinh lợi cao, giảm thiểu rủi ro để thực hiện mục tiêu hạ thấp số dư nợ vay, cải thiện các chỉ số tài chính. Về chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, bên cạnh cây cao su, Tập đoàn chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn hạn, trung hạn khác như mía đường, cọ dầu, bắp, một số loại cây khác… nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài”.

Từ cuối năm 2014, HAGL đã chính thức bắt tay đầu tư chăn nuôi bò quy mô công nghiệp với nguồn giống nhập khẩu từ Úc, New Zealand nuôi tại Việt Nam, Lào. Hướng đến mục tiêu tạo ra dòng sản phẩm chất lượng và an toàn thực phẩm, HAGL đã xây dựng mô hình chăn nuôi bò tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Với ưu thế về quỹ đất lớn để trồng cỏ, tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có dồi dào từ cây bắp, cọ dầu, phụ phẩm mía đường cũng như việc áp dụng công nghệ cao vào ngành nông nghiệp như hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel, cắt cỏ, chế biến, pha trộn thức ăn bằng máy móc... sản phẩm của HAGL có giá cạnh tranh trên thị trường. Trong năm qua, sản phẩm bò thịt HAGL tập trung cung cấp vào các thị trường lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Sắp tới, HAGL sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh thành trong cả nước.

Liên kết, hợp tác là tất yếu

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng mà hiếm nơi nào có được, Gia Lai đang dần có những hướng đi phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu là tham gia sâu vào chuỗi cung - cầu của thị trường trong nước và thế giới. Đặc biệt, chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được tỉnh quyết liệt thực hiện. Theo đó, tỉnh đã có những định hướng đúng đắn và tích cực, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Nắm bắt cơ hội, đầu năm 2021, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn HAGL đã mang đến cơ hội cho Gia Lai trong thu hút đầu tư, góp phần đưa tỉnh định danh rõ ràng hơn trong bản đồ phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam thông qua việc hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 Theo đó, hai dự án của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) được triển khai tại Gia Lai từ đầu năm 2021 gồm: Dự án chăn nuôi bò thịt tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) quy mô 35.000 con, công suất nuôi 140.000 con/năm với tổng vốn đầu tư khoảng 1.993 tỷ đồng; Dự án chăn nuôi heo thịt kết hợp chăm sóc và phát triển cây cao su ở xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) quy mô 160.000 con, công suất nuôi 400.000 con/năm với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Sự kết hợp này nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Theo đó, sẽ phát triển mạnh những vùng chuyên canh cây ăn quả và chăn nuôi không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu đi các thị trường lớn ở châu Á, châu Âu. Đây là cơ hội biến Gia Lai trở thành thủ phủ của nông nghiệp công nghệ cao cũng như phát triển công nghệ chế biến và là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp bứt phá.

“Việc Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP... sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp làm nông nghiệp. HAGL tin tưởng mảng nông nghiệp sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao khi giá cả trên thị trường thế giới ổn định, sản lượng đạt mức kỳ vọng”, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn HAGL cho biết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ứng dụng công nghệ, tái tạo tài nguyên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO