Lâm Đồng: Đề nghị các sở, ngành báo cáo về dự án du lịch tâm linh Samten Hills Dalat

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương báo cáo nội dung liên quan đến dự án đầu tư khu du lịch văn hoá tâm linh của Công ty TNHH sản xuất, thương mại Kim Phát. 

Theo đó, những thông tin này sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp, báo UBND tỉnh Lâm Đồng và cung cấp cho Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Bộ Nội vụ chủ trì.

Trong văn bản, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng thông tin về quá trình Công ty TNHH sản xuất, thương mại Kim Phát (gọi tắt là Công ty Kim Phát) thực hiện dự án du lịch, văn hoá tâm linh tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời làm rõ mục tiêu, quy mô và quá trình điều chỉnh mục tiêu dự án, nguồn vốn và các vấn đề khác.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng báo cáo việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng và việc quản lý sử dụng đất tại dự án của Công ty Kim Phát và đề nghị Sở Xây dựng báo cáo về việc cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình tại dự án này. 

Khu du lịch văn hóa tâm linh' Samten Hills Dalat.
Khu du lịch văn hóa tâm linh' Samten Hills Dalat.

Trong khi đó, Sở VH-TTDL báo cáo về việc Công ty Kim Phát tổ chức đón nhận kỷ lục Guiness cho Đại Bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới tại dự án và việc khai trương, đưa dự án đi vào hoạt động, bán vé cho khách tham quan và các vấn đề khác.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo về tình hình an ninh trật tự và việc cư trú của người nước ngoài tại dự án. Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND huyện Đơn Dương báo cáo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, tham quan, nghỉ dưỡng, sinh hoạt tôn giáo và các vấn đề khác tại dự án của Công ty Kim Phát.

Trước đó, Bộ Nội vụ có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về vấn đề tổ chức làm việc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Nội vụ thông tin, thời gian qua, dư luận xã hội có thông tin phản ánh về hoạt động của Công ty Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Do vậy, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về các nội dung: Trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh; Khảo sát thực địa tại khu du lịch văn hoá tâm linh do Công ty Kim Phát xây dựng; Đánh giá, thống nhất hướng giải quyết việc xây dựng khu du lịch văn hoá tâm linh của Công ty Kim Phát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Được biết, đoàn công tác do Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).  

Khu văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat được xây dựng trên đồi tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương theo kiến trúc văn hóa của các vùng đất quanh dãy Himalayas. Trong tổng thể của khu văn hoá tâm linh này có đại bảo tháp kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek bằng đồng tinh khiết và dát vàng 24k. Đại bảo tháp có trọng lượng 200 tấn, cao 37,22m, đường kính 16,53m. Công trình này là bảo tháp kinh luân bằng đồng lớn nhất thế giới và đã được xác lập kỷ lục Guinness vào cuối năm 2022.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…