Huyện Thạch Thất, Hà Nội: Kỷ niệm 30 năm thành lập xã Thạch Hòa

Ngày 29.8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã và phát hành cuốn sách “Lịch sử xã Thạch Hòa (1945-2024)”.

Dự lễ kỷ niệm có: Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức; Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng; Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng cùng cán bộ, người lao động của xã và đông đảo người dân...

457226344_910128801302382_5117114903153870327_n.jpg -0
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Ngày 29.8.1994, xã Thạch Hòa được thành lập trên vùng đất đồi gò, nằm ở phía Tây Nam huyện Thạch Thất. Sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội), huyện ủy Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo, thành lập tổ chức Đảng hai cấp, với 33 đảng viên, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã, thành lập UBND xã lâm thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban chấp hành lâm thời các tổ chức chính trị - xã hội xã, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ ở địa phương.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chú trọng đổi mới phương thức làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng: tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm sau cao hơn năm trước. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ; đến nay trên 1.700ha (chiếm trên 90% diện tích quy hoạch) đã được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của xã được đầu tư nâng cấp; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ giàu có, khá giả tăng cao, xã không còn có hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống 0,85%. Công tác xây dựng Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên... Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước, Thủ đô và của huyện.

Đặc biệt, từ một mảnh đất đồi núi hoang vu, dân cư thưa thớt, không có thôn, làng truyền thống. Đến nay, xã Thạch Hòa đã có hơn 13.000 nhân khẩu, thu hút nhiều người dân ở các tỉnh, thành trong cả nước về làm ăn, sinh sống. Từ một Đảng bộ có 33 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã đã có 10 Chi bộ, với tổng số 618 đảng viên, là tổ chức Đảng cơ sở có số đảng viên cao nhất Đảng bộ huyện.

Cũng tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Hòa đã phát hành cuốn sách “Lịch sử xã Thạch Hòa (1945 - 2024)” nhằm ghi lại những trang sử hào hùng cùng bước phát triển mạnh mẽ của quê hương.

Cuốn sách “Lịch sử xã Thạch Hòa (1945 - 2024)”
Cuốn sách “Lịch sử xã Thạch Hòa (1945 - 2024)”

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Hòa đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm tới, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 80-KL/TW ngày 24.5.2024 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, huyện Thạch Thất được Trung ương và Thành phố định hướng quy hoạch là thành phố phía Tây của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo chất lượng cao, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao, hữu cơ, sinh thái….

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất cần quyết tâm nhiều hơn nữa, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch vùng và các phân khu đô thị; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với phát triển đồng bộ đô thị - nông thôn văn minh, hiện đại; củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, mở rộng liên kết, hợp tác phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân ở địa phương.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức phát biểu
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức phát biểu

Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số; thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7.8.2023 của Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức, tư cách, trí tuệ, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, tạo được sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng hiệu quả, bền vững; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chú trọng, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh... tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Trên cơ sở nội dung cuốn sách “Lịch sử xã Thạch Hòa 1945- 2024”, Bí thư Huyện ủy đề nghị, Đảng ủy xã cần tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá của địa phương, qua đó giúp cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động và công tác, quyết tâm, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ và Nhân dân các xã, thị trấn trong huyện, xây dựng quê hương Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trên đường phát triển

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng
Trên đường phát triển

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng

Với mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, ngập úng năm 2024, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường đầu tư sửa chữa lớn, kiểm tra các thiết bị trên lưới và toàn bộ hành lang các đường dây, vệ sinh an toàn lưới điện trên các trạm biến áp.

Người dân tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn.
Địa phương

Thanh Hóa: Khuyến khích phát triển sản xuất, chế biến nông sản an toàn

Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng và yêu cầu khắt khe về kiểm dịch, an toàn thực phẩm (ATTP), các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cán bộ người dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Địa phương

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là quan tâm đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người DTTS, thời gian qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đào tạo, thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong đồng bào DTTS, góp phần quan trọng vào hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tại các địa bàn có nhiều đồng bào người DTTS sinh sống.

Huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực khắc phục hậu quả cơn bão số 3
Trên đường phát triển

Huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng trăm hộ dân tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cơn bão đã đi qua để lại nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng với truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", chính quyền cùng Nhân dân trong huyện đã cùng nhau khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, chung tay ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Phú Bình vững vàng trong gian khó
Trên đường phát triển

Phú Bình vững vàng trong gian khó

Những ngày qua, hoàn lưu của siêu bão Yagi đã khiến 9 xã trên địa bàn huyện Phú Bình, Thái Nguyên với gần 3.000 hộ dân, khoảng 3.000ha lúa và hoa màu bị ngập lụt. Nhiều tài sản của các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình bị thiệt hại. Tuy nhiên, với quyết tâm, đồng lòng của chính quyền và Nhân dân đã giúp huyện Phú Bình trong khắc phục hậu quả mưa lũ và từng bước ổn định phát triển kinh tế - xã hội. 

Hội phụ nữ Công an quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ người dân phải di dời đến nơi tránh trú an toàn
Trên đường phát triển

Hội phụ nữ Công an quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ người dân phải di dời đến nơi tránh trú an toàn

Với tốc độ nước dâng nhanh, sự nguy hiểm rình rập người dân, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Bắc Từ Liêm, từ chiều và tối và xuyên đêm 10.9, hàng trăm cán bộ cảnh sát Công an quận; Công an các phường cùng lực lượng dân quân tự vệ, quân sự phường đã và đang đồng hành, hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời có phương án hỗ trợ khắc phục, gia cố các điểm đê xung yếu trong điều kiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.