Khởi sắc ở vùng bản khó giữa lòng di sản

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết

Thượng Trạch là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Với 100% dân số là người đồng bào dân tộc Ma Coong (Bru - Vân Kiều), mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn gian nan trăm bề.

Thời gian qua, từ sự quan tâm của cấp ủy các cấp, cùng nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sự ủng hộ của cộng đồng và từ chính những chuyển biến trong nhận thức, cách làm của người dân, vùng bản khó nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang dần khởi sắc từng ngày.

Khó trăm bề khi thiếu điện, không nước sạch, đồng bào dân tộc Ma Coong xã Thượng Trạch vốn luẩn quẩn trong nghèo khó, điều kiện sống hạn chế. Các cấp, các ngành cùng xã hội đã và đang nỗ lực chung tay để đồng bào vùng biên ngày một có điều kiện sống tiêu chuẩn hơn.

Trăn trở với nguồn nước sạch

Từ trung tâm thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, chúng tôi căng mình băng qua một quãng đường dài với hàng nghìn khúc cua tay áo, một bên là vực sâu và hàng trăm con dốc lên xuống, đi sâu vào lõi của Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng. Con đường dốc lại đang được sửa chữa, nâng cấp ở nhiều đoạn, khiến hành trình thêm phần khó khăn hơn. Thêm nữa, sóng điện thoại cũng mất dần khi vào sâu trong bản, khiến phóng viên chỉ đặt tâm trí đến với bà con và những bản làng hiện hữu trước mắt.

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -0
Một cụm bản tại xã Thượng Trạch vẫn đang dựa vào nguồn điện năng lượng mặt trời

Xã Thượng Trạch có tổng diện tích tự nhiên gần 74.152 ha; đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài 58,142 km, nằm sâu trong vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Xã có 18 thôn, bản với 3.209 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn đang ở mức cao với 470 hộ, 2.106 nhân khẩu, chiếm 65,37%; hộ cận nghèo có 36 hộ, 189 nhân khẩu, chiếm 5,01%. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 14,6 triệu đồng/người/năm. Người dân nơi đây tập trung sống thành từng cụm, bản, phân bố rải rác. Các hộ sống tại các nơi rừng núi hẻo lánh được hướng dẫn và tạo điều kiện để về với vùng trung tâm theo chính sách “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Với vị trí đặc biệt, là vùng sâu vùng xa nằm sát với biên giới nước Lào, lại là vùng lõi của di sản, việc kéo điện lưới về với xã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giấc mơ điện lưới đã trở thành hiện thực, mang điện về với trung tâm của xã Thượng Trạch. Để phủ điện hoàn toàn cho đầy đủ các bản, đồng bào cũng như quân và dân tiếp tục kỳ vọng với dự án giai đoạn 2.

Song song với điện, nguồn nước sạch cũng là nỗi trăn trở của chính quyền cũng như các lực lượng đóng trên địa bàn. Người dân ở đây chủ yếu sử dụng nước từ các con suối chảy qua gần nhà. Dòng nước dùng chung cho người và gia súc, gia cầm… cho việc tắm, giặt, vệ sinh, thậm chí ăn uống. Suối lại thay đổi theo mùa, mùa mưa thì đục ngầu, mùa khô thì cạn nước. Chưa kể, địa hình nơi đây có nhiều núi đá vôi khiến nguy cơ nhiễm vôi trong nước là không tránh khỏi.

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -0
Khi chưa có dự án dẫn nước, người dân phải ra sông, suối gần đó để sinh hoạt

Theo Thượng tá Lê Xuân Hóa, Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, việc sử dụng nguồn nước không bảo đảm có thể gây ảnh hưởng đối với sức khỏe người dân. Không chỉ vậy, nước không có sẵn tại điểm dân cư mà phải đi đến vị trí sông, suối gần nhất, người dân mới cõng nước về sử dụng.

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -0
Người dân sử dụng nước từ sông, suối để sinh hoạt
Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -1
Không chỉ giặt áo quần, mà dòng nước còn dùng để tắm, thậm chí nấu nướng

Bên cạnh đó, nguồn nước dùng chung, không đảm bảo vệ sinh cũng là nguy cơ gây ra các bệnh ngoài da, tiêu hóa, mắt,… cho người dân.

Phối hợp tìm nước sạch

Nước là một trong những nhu cầu cơ bản và thiết yếu trong sinh hoạt. Trăn trở với ngọn nguồn sự sống đó, chính quyền địa phương, quân và dân đã cùng chung tay phối hợp tìm nguồn nước sạch về với người dân đồng bào.

Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiểu dự án giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, chính quyền xã Thượng Trạch đã khảo sát, tính toán để tìm nguồn nước và dẫn nước về điểm cấp nước tại các cụm bản. Dự án nước phân tán giúp đưa nước sạch từ thượng nguồn về tại điểm dân cư tập trung, giảm thiểu tình trạng dùng chung nước với các loài vật, cũng như gần dân cư, tiện sinh hoạt.

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -0
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm nguồn nước và khoan giếng nước

Cũng vào thời điểm chúng tôi lên với biên giới, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Nguyễn Trường Chinh đang trực tiếp khảo sát các điểm kéo nước về với các cụm bản Nôồng Cũ, Nôồng Mới, bản Ban, bản Aky, phục vụ hơn 100 hộ dân.

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -0
Nước sạch được dẫn về để từng cụm dân cư có thể sử dụng
Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -1
Nước sạch về ngay trước cửa nhà nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng và các nguồn lực xã hội

Theo Thiếu tá Trương Tấn Hợp, Đồn Biên phòng Cồn Roàng, trước đây, đơn vị đã khảo sát và làm nhiều giếng nước sạch phục vụ người dân, tuy nhiên, do điều kiện địa chất, các giếng nước chỉ sử dụng được một thời gian, lượng nước ngầm không đủ sinh hoạt, bà con lại ra suối. Do đó, đơn vị đã cùng họp bàn với người dân tìm phương án lâu dài nhất.

“Sau nhiều lần họp bàn với trưởng bản, nhân dân, bộ đội và thanh niên đã tổ chức khảo sát, tìm vị trí thích hợp để làm giếng. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã có nhiều buổi tìm kiếm phương án tối ưu, tiết kiệm chi phí, công sức, huy động các nguồn lực để chung tay cùng bộ đội, xây dựng các giếng nước cố định, cải thiện đời sống nhân dân”, Thiếu tá Trương Tấn Hợp cho biết.

Từ nguồn hỗ trợ thiện nguyện và hơn 200 ngày công của lực lượng bộ đội biên phòng, 9 công trình nước sạch đã được thực hiện và phục vụ 8 bản, 1 điểm trường tiểu học ở bản Coóc, xã Thượng Trạch.

Trung tá Hoàng Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng, cho biết việc lắp đặt máy bơm, máy phát điện, ống dẫn nước, bể chứa, nền bê tông đều do bộ đội biên phòng tổ chức, phối hợp với thanh niên trong bản thực hiện nên bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Bài 1: Dẫn nước sạch, tháo gỡ nhu cầu bức thiết -0
Người dân phấn khởi khi có nước sạch, thuận tiện cho sinh hoạt

Mừng vui khi nước sạch về trước cửa nhà, đồng bào có thêm tinh thần để cùng Đảng, chính quyền tham gia vào những công cuộc phát triển mới. Ông Hồ Đảng, ở bản Nịu, cho biết: “Tôi ở đây hơn 20 năm rồi, nhưng chỉ biết múc nước suối sử dụng thôi, nhưng mà giờ Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng quan tâm có nước sạch nên bà con bản Nịu rất phấn khởi, hào hứng để sản xuất”.

Điểm trường tiểu học của xã cũng thêm phần thuận tiện để cô trò sinh hoạt. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường chia sẻ, nay thầy cô và học sinh thuận tiện trong việc vệ sinh hàng ngày chứ ngày xưa chưa có giếng, cô trò phải mang nước từ dưới suối lên vất vả vô cùng. Chung sức đồng lòng, chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng hướng đến mục tiêu chung để người dân có thêm nhiều lựa chọn trong sinh hoạt, phục vụ cuộc sống ngày phát triển.

“Có giếng nước, bà con ăn ở hợp vệ sinh hơn, giúp tưới rau, trồng cây ăn quả. Nhờ động lực từ Đồn Biên phòng, góp phần cùng bà con 8 bản phát triển kinh tế ổn định, chung tay với bộ đội bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Đinh Cu cho biết.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.