Tránh “khoảng tối dưới chân đèn”

Khải Minh 06/06/2020 07:55

Ngày 5.6, tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Phùng Xuân Nhạ lưu ý địa phương cần ý thức rõ tầm quan trọng của kỳ thi để chuẩn bị chu đáo các khâu, tránh tiềm ẩn các rủi ro. Từng thành viên trong Ban chỉ đạo, Hội đồng thi phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ một cách chi tiết; căn cứ vào đó để đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, tránh tình trạng “khoảng tối dưới chân đèn”, đi kiểm tra nhưng người kiểm tra không được ai giám sát.

Chú trọng khâu ra đề

Tại hội nghị, Bộ GD - ĐT chính thức công bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, kỳ thi có những điểm mới như: Tăng cường tự chủ của các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình; thời gian tổ chức thi chỉ có 2 ngày (9 - 10.8), thay vì 2 ngày rưỡi như dự kiến trước đó. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi; chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Bộ GD - ĐT cũng sẽ thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập của thí sinh…

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ để đánh giá chất lượng giáo dục mà còn để các trường đại học xét tuyển, do đó, khâu ra đề rất quan trọng. Đề thi phải bảo đảm sự phân hóa, khoa học nhưng cũng tính toán phù hợp với tình hình dịch bệnh. Ông Hiếu cũng chia sẻ những tình huống dù nhỏ nhưng cần khắc phục như: Khi in sao đề, có những đề thi chỉ tràn vài dòng sang trang thứ 5 gây lãng phí hoặc nơi in sao đề thi nên gần các điểm thi, tránh phải di chuyển nhiều... Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 80.000 thí sinh dự thi tại 115 điểm thi.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Cũng cho rằng mọi khâu trong kỳ thi đều quan trọng nhưng quan trọng nhất là ra đề thi, Giám đốc Sở GD - ĐT Quảng Nam Hà Thanh Quốc lưu ý, cần quan tâm hơn đến chất lượng của phiếu trắc nghiệm, phần mềm chấm thi, máy móc in sao đề, giấy niêm phong đề thi... Thời điểm thi tốt nghiệp sẽ nắng nóng, do đó, cần có hướng dẫn về việc chuẩn bị điện, nước, quạt mát, điều hòa... để thí sinh làm bài trong điều kiện tốt nhất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Quảng Nam có 779 phòng thi, 55 điểm thi và 3.647 giáo viên, cán bộ tham gia phục vụ.

Ngoài ra, nhiều địa phương đề xuất bố trí giáo viên chấm thi cần bảo đảm chấm chéo. Bên cạnh đó, do kỳ thi diễn ra muộn hơn mọi năm, Bộ GD - ĐT đẩy sớm thời gian chấm phúc khảo để kịp chuẩn bị cho năm học mới.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 9 - 10.8.  Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 15 - 30.6 và nhận giấy báo thi chậm nhất vào 1.8. Việc chấm thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 26.8. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 27.8. Các địa phương sẽ hoàn thành công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất là 30.8.

Dự phòng mọi rủi ro

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, thực hiện Luật Giáo dục 2019, "UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương". Tuy nhiên, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, trách nhiệm của Bộ GD - ĐT là rất lớn.

Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể trong thực hiện tổ chức kỳ thi. Địa phương cần ý thức rõ tầm quan trọng của kỳ thi, để chuẩn bị chu đáo các khâu, tránh tiềm ẩn các rủi ro. Từng thành viên của ban chỉ đạo, hội đồng thi phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ một cách chi tiết; căn cứ vào đó để đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, tránh tình trạng “khoảng tối dưới chân đèn”, đi kiểm tra nhưng người kiểm tra không được ai giám sát. Các địa phương cũng cần có phương án dự phòng những rủi ro có thể xảy ra trong tất cả các khâu: In sao, vận chuyển, coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi, đặc biệt, phải có cẩm nang cụ thể thực hiện theo đúng quy trình; chuẩn bị kỹ cơ sở vật chất, tránh tình trạng camera có lắp nhưng không hoạt động...; phòng ngừa thiên tai, mưa lũ,… “Phải tránh một lỗ thủng nhỏ làm đắm cả con tàu”, ông Nhạ nhấn mạnh.

Về phía các Sở GD - ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu cần tiếp tục chỉ đạo các nhà trường dạy học, ôn tập theo chương trình, hướng dẫn của Bộ bảo đảm chất lượng để học sinh yên tâm, tự tin dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản, đề thi giảm các câu hỏi khó và mức độ khó, do đó cần điều chỉnh việc ôn tập, tránh áp lực, căng thẳng cho học sinh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tránh “khoảng tối dưới chân đèn”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO