TP. Hồ Chí Minh: Phải bảo đảm quyền lợi của học sinh khi Trường quốc tế Sài Gòn Pearl dừng hoạt động

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đề nghị hệ thống Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl phải ổn định tình hình dạy và học năm học 2024-2025; trước khi dừng hoạt động vào cuối năm học, phải bảo đảm quyền lợi của học sinh, người lao động.

z6337853154239-98855a5734ceecea7f91d9e85d55f43e.jpg
Trường Quốc tế Sài gòn Pearl có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 20.2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh có Báo cáo số 751/BC-SGDĐT về tình hình của Trường Mầm non Quốc tế Sài gòn Pearl và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Sài Gòn Pearl (Trường liên cấp Sài Gòn Pearl).

Theo đó, Trường Mầm non Quốc tế Sài gòn Pearl được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép thành lập năm 2010 và được Sở GD-ĐT cho phép hoạt động từ tháng 12.2013 và gia hạn hoạt động vào tháng 1.2019.

Trường liên cấp Sài Gòn Pearl được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép thành lập tháng 10.2010 và được Sở GD-ĐT cho phép hoạt động từ tháng 12.2013 và gia hạn vào tháng 1.2019.

Trong năm học 2024-2025, Trường MN Quốc tế Sài Gòn Pearl có tổng số 103 học sinh (29 học sinh người nước ngoài); có 3 lớp nhà trẻ và 6 lớp mẫu giáo. Chương trình giảng dạy của Bộ GD-ĐT bang Delaware (Hoa Kỳ).

Còn Trường liên cấp Sài Gòn Pearl có 124 học sinh (23 học sinh người nước ngoài, trường mới tuyển sinh bậc Tiểu học); chương trình giảng dạy của Bộ GD-ĐT bang New York (Hoa Kỳ).

Báo cáo cho biết, tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc hệ thống Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl thông báo sẽ ngừng hoạt động trong năm 2025, Sở GD-ĐT đã gửi văn bản đề nghị hệ thống Trường báo cáo tình hình hoạt động trong năm học 2024-2025 và phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngày 18.2, trường đã thực hiện báo cáo nhanh về tình hình hoạt động và phương án sắp xếp khi kết thúc năm học 2024 – 2025. Tiếp đó, Sở GD-ĐT cũng đã mời đại diện của hệ thống trường này làm việc để trao đổi các nội dung liên quan.

Tại báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Sở GD-ĐT chỉ đạo nhà trường từ nay đến cuối năm tổ chức dạy học bình thường, bảo đảm duy trì chất lượng, sớm triển khai các giải pháp bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn; tổ chức họp phụ huynh học sinh nhằm trao đổi hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh hoàn tất hồ sơ chuyển trường theo quy định, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; bảo đảm thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động đầy đủ theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục công lập và các nhà đầu tư, các trường có vốn đầu tư nước ngoài tiếp nhận học sinh chuyển đến từ Trường Mầm non quốc tế Sài Gòn Pearl và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Sài Gòn Pearl theo nhu cầu, tạo điều kiện để học sinh nhanh chóng hòa nhập và ổn định học tập.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại hệ thống trường Quốc tế Sài Gòn Pearl nói riêng và thành phố nói chung trong thời gian từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Được biết, trước đó, phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Saigon Pearl (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) nhận được thông báo việc trường sẽ phải ngừng hoạt động vào cuối năm học 2024-2025. Nguyên nhân là do số lượng tuyển sinh sụt giảm, dù đã nỗ lực nhưng trường không thể tiếp tục duy trì hoạt động.

Giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII.
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Sáng 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII và Tổng kết Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665). Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.