TP. Hồ Chí Minh: Những lưu ý về sức khỏe khi người dân tham gia Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025
Ngày 6/5, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 chính thức khai mạc cùng nhiều hoạt động bên lề như chiêm bái xá lợi, triển lãm mỹ thuật, thả hoa đăng, hội thảo chuyên đề....
Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc và là lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 những ngày này tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và phật tử ở mọi miền đất nước. Trong đó, tại các nhà chờ với mật độ tập trung người rất đông, người dân chờ xếp hàng dài dưới thời tiết nắng nóng tạo nên nguy cơ cao bị sốc nhiệt ảnh hưởng nguy hiểm cho tình trạng sức khỏe của người dân.
Để đảm bảo sức khỏe khi tham gia chiêm bái, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân:
- Nên mang theo nón, ô che nắng, nước uống, thức ăn nhẹ.
- Người có bệnh mạn tính cần uống thuốc theo đúng cữ.
- Không nên chen lấn, xô đẩy khi tham gia hành lễ để tránh té ngã, chấn thương
- Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, nên báo ngay với người đi cùng, tìm chỗ mát nghỉ ngơi và liên hệ tình nguyện viên hoặc lều y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), qua 2 ngày mở cửa cho người dân chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, đã có hàng chục ngàn người không ngại đường xa đến chiêm bái. Vì vậy, Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo chăm sóc y tế tại khu vực Chùa Thanh Tâm, cụ thể như sau:
- Bố trí lực lượng y tế thường trực, Ngành y tế cùng Ban tổ chức bố trí 2 phòng y tế cố định ngay tại khu vực Chùa Thanh Tâm, ngoài ra còn có 2 lều y tế dã chiến cùng 10 xe cứu thương luôn thường trực tại chỗ. Khi có thông tin trường hợp cần hỗ trợ, lực lượng tình nguyện viên sẽ nhanh chóng tiếp cận, sử dụng băng ca, hoặc xe lăn di chuyển người dân về lều y tế để cấp cứu. Tại đây có lực lượng bác sĩ, điều dưỡng trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu cần thiết, đặc biệt có cả thiết bị làm mát chống say nắng do Cục quân y hỗ trợ sẵn sàng xử trí các tình huống khẩn cấp tại chỗ.
- Sở Y tế phân công các bệnh viện khu vực gần chùa Thanh Tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các ê kíp ứng trực tại chùa và tiếp nhận các trường hợp nặng, bao gồm: BV Bình Chánh, BV Trưng Vương, BV Bình Dân, BV Nguyễn Trãi, BV Chấn thương chỉnh hình, BV Quận 11, BV Triều An, Gia An 115, Quốc tế City... sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân và hỗ trợ chuyên môn.
- Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò điều phối chính mọi hoạt động cấp cứu, có thể huy động thêm lực lượng y tế chi viện, huy động xe cứu thương 2 bánh. Ngoài ra, với hệ thống liên lạc trực tiếp với các lực lượng có liên quan (công an, ban tổ chức) Trung tâm Cấp cứu 115 có thể xin ý kiến lãnh đạo Sở y tế triển khai kích hoạt quy trình khẩn cấp trong trường hợp có sự cố y tế lớn hơn.
Nhờ sự chuẩn bị tốt, sau 2 ngày diễn ra các hoạt động, tuy có nhiều người dân phải được chăm sóc y tế (chủ yếu say nắng, nóng) nhưng lực lượng y tế Thành phố đã nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng.
Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ
Vesak Liên Hợp Quốc và là lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.Với chủ đề chính: "Đoàn kết và bao dung vì nhân
phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững", Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là cơ hội giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu
chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết và hòa hợp.Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 còn có các hoạt động: Tôn trí và chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca tại chùa Thanh Tâm (Bình Chánh) từ ngày 2/5 đến 8/5; tôn trí và chiêm bái Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10); đại lễ tri ân tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đêm hội hoa đăng quốc tế cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới; đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo
quốc tế tại Nhà hát Sa La, TP. Thủ Đức; triển lãm văn hóa Phật giáo giới thiệu 87 bảo vật Quốc gia về Phật giáo và Lễ hội ẩm thực tại Khu công viên Láng Le,
Bình Chánh; Lễ tắm Phật truyền thống; Lễ thượng Đại kỳ Phật giáo…