TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những hạt nhân quan trọng cùng với cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh,vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội
ĐBND: Như tin đã đưa, ngày 29.1, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Tổng bí thư, Chủ tịch QH đã nói chuyện với cán bộ lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, nhân sỹ trí thức của TP. Theo yêu cầu của cử tri và nhân dân TP Hồ Chí Minh, ĐBND trân trọng lược ghi bài nói chuyện của Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu với bạn đọc.
Tôi vô cùng phấn khởi, vui mừng và vinh dự được về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang của TP Hồ Chí Minh – một địa bàn chiến lược quan trọng, TP nhiều lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và luôn để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng đồng bào, chiến sỹ cả nước và đang có khí thế đi lên.
Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương, xin gửi tới các nhân sỹ, trí thức, lão thành cách mạng, các đồng chí và các bạn lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Sài Gòn – Gia Định, Sài Gòn – Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử nước ta như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, đổi mới và luôn gợi lên niềm thương yêu trìu mến của đồng bào cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài; được bạn bè quốc tế nể trọng. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, mấy chục năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, TP Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn, luôn luôn đi đầu trong nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; đã có những đóng góp hết sức to lớn, cả về công sức, trí tuệ, mồ hôi, xương máu vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và ngày nay đang cùng với cả nước từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên lĩnh vực nào, TP cũng có những sáng tạo, năng động. Vị trí chiến lược quan trọng của TP Hồ Chí Minh không phải chỉ vì diện tích rộng, dân cư đông mà còn ở chiều sâu hơn nữa, từ trong lòng dân, ý chí tinh thần cách mạng, hết sức kiên cường. TP Hồ Chí Minh không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, phát triển văn hóa, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại mà còn đóng góp nhiều kinh nghiệm, trí tuệ cho Đảng, cho nhân dân và Nhà nước. Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú, đóng góp cán bộ cho Trung ương, cho Nhà nước. Điều quan trọng là qua mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, TP Hồ Chí Minh đều có tổng kết, rút kinh nghiệm và vạch ra hướng đi lên, rất mạch lạc, rõ ràng; không cam chịu với kết quả đã đạt được, không đi đường mòn, luôn kịp thời đổi mới nếu tình hình thực tiễn thay đổi. Nhắc đến đổi mới thì có tên nhiều địa phương trên cả nước, nhưng trong đó đặc biệt có TP Hồ Chí Minh. Riêng năm 2010, trong tình hình kinh tế thế giới hồi phục chậm, trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, cùng với sự cố gắng chung của toàn Đảng và toàn dân, TP Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu to lớn. GDP tăng 11,8%, trong khi cả nước đạt 6,7%. Thu nhập bình quân đầu người của TP Hồ Chí Minh đã đạt gần 3.000 USD. Những kết quả đó cho thấy, TP của chúng ta có sự đóng góp hết sức to lớn trong điều kiện dân số ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng chưa theo kịp; kinh nghiệm quản lý cũng còn những lúc phải rút kinh nghiệm; cơ chế, chính sách chưa phải đã hoàn toàn thông thoáng...
Đặc biệt, Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bầu một lần đủ 69 đồng chí với tỷ lệ phiếu rất cao.
Nhân dịp này, thay mặt Trung ương, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh, biểu dương và cám ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang của TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2010, đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của cả nước.
Tôi được biết, TP Hồ Chí Minh còn nhiều điều trăn trở, cũng giống như Hà Nội. Qua 8 năm công tác thực tiễn tại Hà Nội, tôi rất thấm thía: chuyện dân cư về TP làm ăn như thế nào; tình trạng ùn tắc, ngập nước, chưa mưa đã úng ngập... còn rất nan giải. Hiện nay, TP không ngừng được mở rộng, cơ sở vật chất phát triển nhanh, quy mô lớn; nhiều cầu đường, nhiều chung cư cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cho người có thu nhập... được đầu tư xây dựng nhưng chưa kịp so với nhu cầu của sự phát triển. Đây là những khó khăn trong con đường phát triển đi lên, giải quyết được mâu thuẫn này lại nảy sinh mâu thuẫn khác, đòi hỏi trình độ ngày càng cao. Chỉ có điều là có nhận ra những khó khăn hay không? Có tìm được nguyên nhân hay không? Có quyết tâm tìm ra giải pháp hay không? Có quyết tâm và có cách làm thì dần dần sẽ giải quyết được những khó khăn, thách thức đặt ra. Tôi tin chắc với truyền thống và bề dày cách mạng, nhiều kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ hùng hậu, nhân dân kiên cường, bất khuất và sáng tạo, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển đi lên, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp thiết thực hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Chúng ta vừa đi qua năm 2010 với biết bao khó khăn, thử thách; có những lúc tưởng chừng khó vượt qua, nhất là thời điểm cuối năm 2009 đầu năm 2010. Nhưng, điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng ta đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng ở nhịp độ vừa phải, vượt chỉ tiêu QH đề ra. Tiếp tục quan tâm chăm lo vấn đề văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị. Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng. Nhìn tổng thể, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hiện nay. Vị thế, uy tín của nước ta ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Xưa là rừng núi/ là đêm giờ thêm sông biển lại thêm ban ngày, ta đi trên trái đất này giang tay bè bạn vui vầy bốn phương (Tố Hữu). Nói như thế không có nghĩa là có thể chủ quan; khó khăn, thách thức còn rất nhiều.
Đại hội XI vừa rồi, trong quá trình chuẩn bị có những lúc thấy lo lắng, không yên lòng. Như hôm họp báo thông báo kết quả Đại hội, tôi có nói cũng hồi hộp đến phút chót. Rõ ràng, sau khi Đại hội bế mạc, người khiêm tốn cũng khẳng định là thành công tốt đẹp. Ấn tượng sâu sắc của Đại hội XI là không khí dân chủ hơn, thẳng thắn hơn; nói rõ ưu điểm, khuyết điểm trước Đại hội. Lần đầu tiên, chúng ta có báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương, truyền hình trực tiếp để toàn dân quan tâm theo dõi. Các Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Riêng Cương lĩnh đã được chuẩn bị từ tháng 2.2008. Trong quá trình chuẩn bị dự thảo Cương lĩnh có đặt vấn đề sửa cơ bản, viết Cương lĩnh mới hay là bổ sung, phát triển; kế thừa Cương lĩnh năm 1991 đến đâu; lần này có phát triển điểm gì và hiện nay có điểm gì mới không? Hay là bước thụt lùi, bảo thủ, không chịu đổi mới? Sau khi Trung ương thông qua, dự thảo Cương lĩnh đã được Đại hội Đảng bộ các cấp thảo luận; QH thảo luận một ngày tại tổ với nhiều ý kiến phong phú. Các Văn kiện trình Đại hội đã được đưa ra lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, trong đó có các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Báo cáo Chính trị đã xác định phương hướng phát triển cho 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Đảng... Cũng có tâm lý, góp ý nhiều như thế nhưng liệu có được nghe, được tiếp thu không? Thực tế đã có một bộ phận, phân công các cơ quan từ Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương đến Đảng đoàn QH, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam... in thành tập dày để báo cáo với Trung ương. Ra đến Đại hội, nhiều vấn đề trong các Văn kiện trình Đại hội tiếp tục được thảo luận. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng được biểu quyết thông qua với 100% tổng số đại biểu tham dự tán thành với những văn kiện hết sức quan trọng, đề ra định hướng phát triển cho 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI...
Đại hội XI đã xác định, xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sống còn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ta; khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, là sức mạnh. Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội bằng xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển tất cả các thành phần kinh tế, các lực lượng trong nước; xây dựng một xã hội bình đẳng, dân chủ; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Chúng ta thực hiện chiến lược đoàn kết quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia vì hòa bình, ổn định và tiến bộ trên toàn thế giới. Không phải hội nhập với bất cứ giá nào; hội nhập phải giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Việc chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội thể hiện tinh thần dân chủ.
Về nhân sự, có lẽ chưa bao giờ Đại hội của Đảng bầu số lượng ủy viên Trung ương nhiều như Đại hội XI, gồm 200 người, trong đó 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết. Dân chủ thể hiện trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự cũng như ra đến Đại hội, qua nhiều vòng, nhiều bước với số dư lớn. Bầu ủy viên Trung ương chính thức, trong định hướng, số dư vào khoảng 10 – 15% nhưng thực tế, số dư là gần 24,5%; bầu ủy viên dự khuyết, số dư càng lớn, 144%; bầu Ủy viên Bộ Chính trị, số dư là 70%... Đại hội bầu một lần đủ số lượng 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết; người thấp phiếu nhất trong danh sách trúng cử ủy viên chính thức đạt tỷ lệ hơn 67%.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp, nhất là sau Đại hội đã lan tỏa luồng sinh khí mới, toát lên không khí dân chủ trong toàn xã hội. Thành công của Đại hội có sự đóng góp của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, với sự thể hiện rõ trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh của các đại biểu tham dự, Đại hội XI đã tạo ra sự thống nhất ý chí, tư tưởng trên những vấn đề hết sức cơ bản của cách mạng nước ta; cho lâu dài và cho trước mắt. Vấn đề đặt ra hiện nay là ngay sau Đại hội XI cần sớm đưa được tư tưởng, quan điểm, các chủ trương, giải pháp lớn của Đại hội XI vào thực tiễn cuộc sống, biến thành hiện thực sinh động, có sự chuyển biến thực sự ở từng việc làm cụ thể. Về lâu dài, phải xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch, quy chế làm việc cụ thể, nhất là chăm lo kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy; kết hợp các mối quan hệ để bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối, giải pháp lớn Đại hội XI đã đề ra. Đương nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì cũng đặt ra không ít vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải theo dõi thường xuyên, dự báo tốt hơn. Và nhân tố quyết định cuối cùng là công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng bao gồm xây dựng về đường lối, tổ chức, con người và xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt, thiết tha giữa Đảng với nhân dân; củng cố nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Cùng với đường lối, Cương lĩnh là ngôi sao dẫn đường thì niềm tin cũng là ngôi sao dẫn đường. Muốn tạo được niềm tin thì trước hết, Đảng phải làm dân tin; khắc phục cho được những hiện tượng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hư hỏng và nhất là xa dân, không hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân. Như lời Bác Hồ đã dạy, từ Trung ương đến địa phương phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Phải đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc, Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ đồng thời phải bằng tình thương yêu đồng chí lẫn nhau.
Tôi mong muốn, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh – một Đảng bộ lớn, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, luôn luôn sáng tạo đi đầu – hơn ai hết, cần vận dụng, thực hiện thật tốt những chủ trương, Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đảng bộ TP Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Khóa mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như toàn Đảng phải thực hiện thật tốt mục tiêu cơ bản mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra, đó là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dứt khoát phải đi lên chủ nghĩa xã hội, còn phương pháp, cách thức và từng bước đi phải luôn vận dụng sáng tạo; Việt Nam làm bạn với bạn bè quốc tế nhưng trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, vì lợi ích của nhân dân.
Thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin kính chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. TP Hồ Chí Minh mãi mãi là TP anh hùng, TP duy nhất trên cả nước được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn là một trong những hạt nhân quan trọng, cùng với cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Trên cương vị Tổng bí thư, TP Hồ Chí Minh là địa phương thứ hai tôi đến thăm và chúc Tết, sau Tuyên Quang. Vì sao lại chọn Tuyên Quang cho chuyến công tác đầu tiên, cụ thể là thăm đồng bào các dân tộc xã Vinh Quang, nay là Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang? Bởi, đây là nơi cách đây vừa tròn 60 năm, Đảng ta tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ II - Đại hội đầu tiên của Đảng ta diễn ra ở trong nước, có sự tham dự của tất cả đại biểu các tỉnh, thành trong cả nước. Đại hội II của Đảng tổng kết một thời kỳ khá quan trọng trong cách mạng nước ta; nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh; Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam... Sau thời gian Đảng ta rút vào hoạt động bí mật thì đây là lần diễn ra công khai, tách Đảng ta ra, không chung với Đảng Campuchia và Lào để trở thành Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội II hết sức có ý nghĩa, mang tầm chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới trong lịch sử dân tộc. |