Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Kon Tum

- Thứ Năm, 18/11/2021, 21:05 - Chia sẻ
Chiều 18.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Đăk Wớk Yôp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021).

Cùng dự Ngày hội, có Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Sa Thầy, xã Hơ Moong.

Tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Nhân dân thôn Đăk Wớk Yôp đã ôn lại truyền thống 91 năm phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tuyên truyền, vận động, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cộng đồng. Trong năm 2021, toàn thôn có 54 hộ gia đình gia đình văn hoá, 21 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm. Thu nhập đầu người năm 2021 ước đạt 18 triệu đồng/người/năm (tăng 2 triệu đồng so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện giảm còn 27 hộ /83 hộ (chiếm tỷ lệ 30%); tỷ lệ hộ khá, hộ giàu của thôn chiếm trên 70% số hộ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều ngày càng giảm…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn Chi ủy, Ban Công tác mặt trận của thôn và lãnh đạo thôn Đăk Wớk Yôp thời gian qua đã tích cực triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở đó, Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Công tác mặt trận của thôn đạt nhiều kết quả ấn tượng trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư với tinh thần trách nhiệm cao. 

Chia sẻ với Nhân dân trong thôn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết rất vui mừng được biết khu dân cư có tình hình an ninh chính trị ổn định, không có tệ nạn xã hội; Nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng khu dân cư văn hóa thân thiện, đổi mới. Đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tình làng, nghĩa xóm và những nét đẹp văn hóa truyền thống được trân trọng, giữ gìn và phát huy. Những kết quả trên khẳng định các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp phát động và đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, ngoài những thành tích trên, thôn Đăk Wớk Yôp hiện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Điều này chứng minh Nhân dân trong thôn đã rất chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của chính quyền và Ban Công tác Mặt trận thôn.

Đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các kết quả, thành tích mà Nhân dân thôn Đăk Wớk Yôp đã đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận luôn sát cánh cùng với bà con Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thôn xóm luôn được bình yên, đoàn kết yêu thương, các gia đình luôn được ấm no, hạnh phúc. Cần khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống hiếu học; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hành dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân để tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quyết tâm xây dựng tỉnh, huyện, xã, khu dân cư giàu mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà cho Nhân dân thôn Đăk Wớk Yôp, xã Hơ Moong

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, Nhân dân trong thôn thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch, chung sức đồng lòng cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19; phấn đấu để bảo đảm an toàn cho cá nhân, gia đình, cộng đồng; trước mắt, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong thôn cần tập trung cao độ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giữ vững thành quả hiện nay. Các cấp cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phương án, lộ trình thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch Covid-19, gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết, 50 phần quà và 1 tỷ đồng cho Quỹ Phòng chống Covid-19 tỉnh Kon Tum.

TUẤN NGUYÊN