Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thăm và chúc mừng Báo Lao động

- Thứ Hai, 21/06/2021, 19:01 - Chia sẻ
Chiều 21.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tới thăm, chúc mừng Báo Lao động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2021).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Lao động thời gian qua đã triển khai tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, chuyển tải được những quyết sách của Quốc hội đến với cử tri và Nhân dân cả nước. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn, báo Lao động tiếp tục tiếp nối truyền thống phản ánh đa dạng các mặt hoạt động, nói lên tâm tư, tình cảm của đoàn viên, người lao động, của giai cấp công nhân. Để thúc đẩy hoạt động Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn, báo Lao động kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của người lao động đến Quốc hội, nhất là những đóng góp về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Thời gian tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức giải báo chí viết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu dân cử; khôi phục hoạt động của Câu lạc bộ Phóng viên Nghị trường. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, sẽ nhận được nhiều bài viết hay, sâu sắc của báo Lao động viết về Quốc hội.

 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng hoa chúc mừng Báo Lao động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Thay mặt cán bộ và người lao động Báo Lao động, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển trân trọng cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã dành cho Báo sự quan tâm, động viên kịp thời. Với bề dày 92 năm xây dựng, phát triển, hiện nay, Báo Lao động đã nỗ lực thích ứng với xu hướng báo chí hiện đại, hướng đến phát triển nhiều thể loại mới như emagazine, truyền hình điện tử nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm của độc giả. Đặc biệt, trong bối cảnh nền báo chí gặp khó khăn chung do dịch bệnh Covid - 19, sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông mới nhưng Báo Lao động vẫn có sự phát triển tích cực. Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển mong muốn, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, biên tập viên Báo Lao động tác nghiệp đưa tin về Quốc hội.

Hồ Long