Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đón, hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Tâm 02/10/2014 23:20

* Việt Nam - Hàn Quốc ra Tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc được thiết lập năm 2009 * Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Jeong Hong Won, Chủ tịch QH Hàn Quốc Chung Ui Hwa; gặp Chủ tịch Đảng cầm quyền Saenuri Kim Moo-sung * Thăm và phát biểu tại Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ảnh: Trí Dũng
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
 Ảnh: Trí Dũng

Đúng 10h sáng 2.10, giờ Seoul (tức 8h sáng theo giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã diễn ra Lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc.

Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chủ trì Lễ đón.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra tận cửa xe ô tô đón chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và mời Tổng bí thư cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Tổng thống Park Geun-hye mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. Các cháu thiếu nhi Hàn Quốc nồng nhiệt đón chào Tổng bí thư. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye bắt tay các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm Hàn Quốc.

Sau Lễ đón chính thức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Park Geun-hye.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye đã nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Hàn Quốc; cho rằng chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng bí thư và Đoàn sẽ mở ra cơ hội mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn – Việt đang phát triển rất tốt đẹp.  

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Hàn Quốc tươi đẹp. Tổng bí thư chúc mừng Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc nhân dịp Ngày lễ Khai Thiên của dân tộc và về những thành tựu phát triển đất nước trong những năm qua; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc là sự lựa chọn chiến lược nhất quán, là một trong những ưu tiên lâu dài trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Trong bầu không khí cởi mở, hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; tập trung trao đổi về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn 20 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt về những bước phát triển vuợt bậc kể từ khi nâng cấp quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược cách đây 5 năm. Thực tiễn quan hệ hợp tác trong thời gian qua cho thấy, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc thực sự là những đối tác quan trọng, những người bạn chân thành của nhau; cả hai nước có rất nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, có rất nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác và việc tăng cường hữu nghị, hợp tác Việt-Hàn là phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, là nhân tố tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye đã trao đổi và nhất trí về các giải pháp lớn nhằm đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao, giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội và các chính đảng hai nước nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự tin cậy chính trị tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển quan hệ Việt-Hàn.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả thực chất và chiều sâu của các cơ chế đối thoại chiến lược, đối thoại chính sách hiện có trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực lực lượng gìn giữ hòa bình và lực lượng chấp pháp trên biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye nhất trí về chủ trương củng cố cơ chế Ủy ban liên Chính phủ hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu tầm cao mới của quan hệ hợp tác song phương của việc hoạch định chiến lược dài hạn và điều phối tổng thể các hoạt động hợp tác để kết nối thành công giữa hai nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, góp phần bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau để phục vụ tốt các mục tiêu phát triển bền vững của mỗi nước vì thịnh vượng chung.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, phấn đấu mục tiêu kim ngạch thương mại đến năm 2020 là 70 tỷ USD; nhất trí đẩy nhanh để hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc (FTA) vào cuối năm nay. Việt Nam hoan nghênh Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo hàng thay thế nhập khẩu, công nghiệp chế biến nông, thủy sản... Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết phía Hàn Quốc sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhất là hàng nông, thủy sản; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm; mong phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, giao thông, tài chính, ngân hàng...; tăng cường hợp tác nông nghiệp. Trên tinh thần Đối tác hợp tác chiến lược vì sự thịnh vượng chung, hai nhà Lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục đàm phán, sớm ký Bản Ghi nhớ (MOU) bình thường về tiếp nhận lao động trong năm 2014.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm đến việc bảo vệ và bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân mỗi nước hiện đang cư trú tại nước bên kia. Tổng thống Park Geun-hye khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và các gia đình đa văn hóa.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác tại các diễn đàn quốc tế giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời cho rằng trong thời gian tới hai bên cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả hơn liên quan đến các vấn đề khu vực và quốc tế thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, qua các kênh tiếp xúc, trao đổi song phương và tại các diễn đàn quốc tế đa phương, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Hai bên cũng đánh giá cao kết quả hợp tác ASEAN - Hàn Quốc và hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất ASEAN - Hàn Quốc. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Park Geun-hye bày tỏ ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017; hoan nghênh Việt Nam tham dự và đóng góp cho thành công của Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc – ASEAN vào cuối năm 2014.

Về tình hình khu vực, hai bên khẳng định lại Tuyên bố chung Việt Nam – Hàn Quốc năm 2013, Việt Nam bày tỏ ủng hộ các sáng kiến của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy đối thoại giảm căng thẳng, xây dựng hòa bình hướng tới thống nhất đất nước, thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở Đông Bắc Á. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển và tự do hàng hải, sự cần thiết đối với các bên liên quan giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện DOC và sớm xây dựng thông qua COC.

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cám ơn sự đón tiếp hết sức trọng thị, nồng nhiệt và chân tình, chu đáo mà Tổng thống Park Geun-hye, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc dành cho Tổng bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trân trọng mời Tổng thống Park Geun-hye thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng thống Park Geun-hye cám ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời.

Trước đó, cũng tại Phủ Tổng thống, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye đã tiến hành hội đàm hẹp.

Kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác: Hiệp định Vay vốn cho Dự án xây dựng đường nối cầu Vàm Cống giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ngân hàng Eximbank Hàn Quốc; Bản ghi nhớ về Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác phối hợp các nguồn tài chính giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank); Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Đại Hàn Dân Quốc về bảo đảm chất lượng nhà nước đối với sản phẩm và dịch vụ quốc phòng.

Theo Bản ghi nhớ về hợp tác phối hợp các nguồn tài chính giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Korea Eximbank, hai bên đã đạt được thỏa thuận sẽ triển khai những hành động cần thiết nhằm hợp tác tài chính thành công với tổng số vốn 12 tỷ USD dành cho các lĩnh vực ưu tiên.

Tiếp đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye đã gặp gỡ phóng viên báo chí Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam – Hàn Quốc đã ra Tuyên bố chung gồm 7 điểm, trong đó đánh giá cao trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 1992. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc được thiết lập năm 2009.

+ Chiều cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Seoul, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Jeong Hong Won.

Thủ tướng Hàn Quốc Jeong Hong Won đã nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc; cho rằng chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo ra động lực lớn để phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc. Thủ tướng Jeong Hong Won khẳng định Hàn Quốc hết sức coi trọng và đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam tại khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cám ơn sự đón tiếp trọng thị mà Thủ tướng Jeong Hong Won dành cho Tổng bí thư và Đoàn; bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Hàn Quốc về kinh tế-xã hội dưới sự điều hành hiệu quả của Chính phủ Hàn Quốc cùng với những nỗ lực của nhân dân Hàn Quốc; tin tưởng vững chắc rằng, Hàn Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị trí của một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, ngày càng đóng vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Jeong Hong Won nhất trí cho rằng nhân dân hai nước Việt – Hàn có mối quan hệ gần gũi, gắn bó; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong hơn 20 năm qua và nhất là trong 5 năm gần đây kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược.

Sau khi thông báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thủ tướng Jeong Hong Won quan tâm chỉ đạo để phối hợp cùng với phía Việt Nam sớm triển khai việc nâng cấp Ủy ban liên Chính phủ để điều phối có hiệu quả quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Jeong Hong Won cho rằng, hai nước có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác rất to lớn; nhất trí phấn đấu hoàn tất đàm phán FTA trong năm nay để cân đối và thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại, hướng tới mục tiêu 70 tỷ USD vào năm 2020.

Thủ tướng Jeong Hong Won cam kết phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát triển và đầu tư; ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực lao động, đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên trong những năm qua; đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ, bảo hộ công dân của hai nước, đặc biệt đối với những phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với người Hàn Quốc giúp họ có cuộc sống ổn định, đồng thời bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung.

+ Tại trụ sở QH Hàn Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch QH Hàn Quốc Chung Ui Hwa.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại trụ sở QH Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Chủ tịch QH Chung Ui Hwa bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch QH Chung Ui Hwa bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Việt Nam là quốc gia quan trọng nhất trong các nước ASEAN; mong muốn quan hệ hai nước không ngừng phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, nỗ lực cùng với Hàn Quốc đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực; Việt Nam nhất quán ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và phi hạt nhân; hoan nghênh các nỗ lực, giải pháp đối thoại, hòa giải, hợp tác và hòa bình thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Việt Nam sẵn sàng hợp tác và đóng góp tích cực vào việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Sau khi trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương Việt – Hàn và một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Chung Ui Hwa nhất trí cho rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa QH hai nước có vị trí rất quan trọng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn, tạo dựng hành lang pháp lý cho sự hợp tác ổn định, toàn diện và bền vững trên mọi lĩnh vực giữa hai nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cám ơn phía Hàn Quốc đã ủng hộ việc Việt Nam đăng cai Đại hội đồng IPU lần thứ 132 và chuyển lời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch QH Hàn Quốc Chung Ui Hwa sang Việt Nam tham dự Đại Hội đồng IPU-132 vào năm 2015.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí rằng, QH hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nghị sỹ và các cơ quan Nghị viện hai nước, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai QH ký kết năm 2013 nhằm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, làm cho mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn phát triển toàn diện.

+ Tại Phòng Khánh tiết của Đảng cầm quyền Saenuri tại Thủ đô Seoul, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ Chủ tịch Đảng Kim Moo-sung và Ban lãnh đạo Đảng Saenuri.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc, Chủ tịch Đảng Kim Moo-sung khẳng định hết sức coi trọng vị trí của Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng quan hệ giữa Hàn Quốc với Việt Nam vừa có tính gần gũi, gắn bó, vừa có tầm quan trọng chiến lược.

Chủ tịch Kim Moo-sung bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc trong những năm qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng Saenuri; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc; bày tỏ hy vọng rằng, với vai trò là chính đảng cầm quyền, có vị trí và vai trò quan trọng tại Hàn Quốc, Đảng Saenuri tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Hàn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Moo-sung nhất trí cho rằng việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Hàn Quốc, nhất là với Đảng Saenuri, là rất quan trọng để củng cố nền tảng chính trị ổn định, vững chắc cho quan hệ nhà nước; đánh giá cao việc hai Đảng ký Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác (MOU) từ năm 2011. Hai nhà Lãnh đạo của hai Đảng bày tỏ hoan nghênh và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu; trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý đất nước, thông tin về tình hình mỗi đảng và các vấn đề cùng quan tâm; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Moo-sung đã chứng kiến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Saenuri ký Biên bản hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2015-2016.

+ Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Thủ đô Seoul, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và phát biểu tại Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc – ngôi trường đứng thứ nhất Hàn Quốc trên lĩnh vực toàn cầu hóa và quốc tế học, đứng thứ ba thế giới về đào tạo ngoại ngữ với bề dày lịch sử 60 năm hoạt động (từ năm 1954 đến nay). Đây cũng là nơi nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách nổi tiếng trên thế giới đã đến thăm và phát biểu như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hungary Isten Hozta Schimitt Pasl, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Tổng thống Costa Rica...

Trong bài nói chuyện với chủ đề Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung, Tổng bí thư tập trung trao đổi về Việt Nam, Hàn Quốc, quan hệ hợp tác Việt - Hàn cũng như tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt thành của đông đảo giáo sư, học giả, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc.

+ Tối cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã mở tiệc chiêu đãi chính thức chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đón, hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO