Nước Mỹ đã trở lại
"Nước Mỹ đã trở lại", ông bắt đầu bài phát biểu tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào 9 giờ tối giờ Mỹ (khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 5.3 giờ Việt Nam). "Giấc mơ Mỹ đang trỗi dậy mạnh mẽ và tốt đẹp hơn trước".
Kể từ khi nhậm chức cách đây sáu tuần, nước Mỹ bị cuốn vào những động thái của ông nhằm định hình lại chính quyền liên bang và định nghĩa lại chính sách đối ngoại.

Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam
Tổng thống Mỹ cho biết ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam và triển khai quân đội cùng lực lượng tuần tra biên giới để "đẩy lùi cuộc xâm lược" của người nhập cư. Tuyên bố này đi kèm lời chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Donald Trump cáo buộc rằng đã có "hàng trăm ngàn người vượt biên trái phép mỗi tháng" trong nhiệm kỳ của ông Biden.
Chấm dứt tình trạng “vũ khí hóa” chính phủ
Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã chấm dứt chính phủ được sử dụng như một vũ khí và trích dẫn một ví dụ trong đó "một tổng thống đương nhiệm được phép truy tố một đối thủ chính trị của mình”, ám chỉ việc ông đã phải đối mặt với nhiều bản án dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Ông Donald Trump cũng cho biết ông đã chấm dứt "mọi sự kiểm duyệt của chính phủ" và "mang lại quyền tự do ngôn luận ở Mỹ".
Ông chủ Nhà Trắng cũng nhắc lại một số điều mà ông đã thực hiện kể từ khi trở lại nắm quyền, nổi bật là đóng băng lập tức việc tuyển dụng nhân viên liên bang và toàn bộ viện trợ nước ngoài.
Ông Donald Trump nói rằng ông đã chấm dứt “vụ lừa đảo của thỏa thuận xanh lố bịch", rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris "bất công", Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "tham nhũng" và hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc "chống Mỹ".
Ông cũng đã chấm dứt những "hạn chế về môi trường" mà người tiền nhiệm Joe Biden đề ra, điều mà ông cho là khiến đất nước "kém an toàn hơn nhiều và hoàn toàn không thể chi trả được".
"Điều quan trọng là chúng tôi đã chấm dứt sắc lệnh phát triển xe điện điên rồ của chính quyền trước, cứu những công ty và người lao động trong ngành ô tô khỏi nguy cơ phá sản về kinh tế" - Tổng thống Mỹ tuyên bố.
Ngoài ra, ông Donald Trump nhắc lại việc ký lệnh công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ, đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ"; tuyên bố ông đã "chấm dứt sự chuyên chế của cái gọi là các chính sách “đa dạng, bình đẳng và hòa nhập" trên toàn bộ chính quyền liên bang, khu vực tư nhân và quân đội Mỹ.
"Giải cứu" kinh tế Mỹ khỏi "thảm họa"
Tổng thống Donald Trump cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là "giải cứu" nền kinh tế Mỹ và mang lại sự cứu trợ "kịch tính và ngay lập tức" cho các gia đình lao động. Ông Donald Trump cáo buộc các chính sách của người tiền nhiệm "đã đẩy giá năng lượng lên cao, đẩy giá thực phẩm lên cao và khiến hàng triệu người Mỹ không đủ khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống".
"Là tổng thống, tôi đang đấu tranh mỗi ngày để khắc phục thiệt hại này và giúp nước Mỹ trở có tiền trở lại" - ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.
Kế hoạch táo bạo về khí đốt
Ông Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên "khổng lồ" ở Alaska. Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác muốn trở thành đối tác "với khoản đầu tư hàng ngàn tỉ USD mỗi nước". "Kế hoạch sẽ thực sự ngoạn mục. Mọi thứ đã sẵn sàng" - Tổng thống Mỹ nói.
Kế hoạch đặc biệt về đất hiếm
"Cuối tuần này, tôi cũng sẽ có động thái mang tính lịch sử để mở rộng đáng kể sản xuất khoáng sản quan trọng và đất hiếm tại Mỹ" - ông Donald Trump nói. Các vật liệu như than chì, lithium, uranium và 17 nguyên tố hóa học được gọi là đất hiếm rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Chúng rất cần thiết cho sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ năng lượng sạch, bao gồm tua bin gió, mạng lưới năng lượng và xe điện, cũng như một số hệ thống vũ khí.
Ca ngợi chính sách thuế
Ông Donald Trump tuyên bố ông sẽ mang lại cho nước Mỹ nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử và Quốc hội Mỹ sẽ thông qua việc cắt giảm thuế "cho tất cả mọi người".
Ông khẳng định ngay cả các đảng viên Dân chủ cũng sẽ bỏ phiếu cho những khoản cắt giảm thuế đó "bởi vì nếu không, tôi không tin rằng người dân sẽ bầu cho các ông vào chức vụ này".
Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết ông đang kêu gọi không đánh thuế tiền boa, tiền làm thêm giờ hoặc các chế độ phúc lợi, an sinh xã hội cho người cao tuổi; đồng thời muốn khấu trừ thuế cho các khoản thanh toán lãi suất vay mua ô tô, nhưng chỉ khi chiếc xe được sản xuất tại Mỹ.
Ra mắt "thẻ vàng" nhập cư 5 triệu USD?
Trong các bình luận tiếp theo, ông Donald Trump cho biết ông sẽ giảm lãi suất quy mô lớn. Ông cũng tiết lộ sẽ ra mắt hệ thống thị thực "thẻ vàng", mở ra con đường tiềm năng để trở thành công dân Mỹ với giá 5 triệu USD. "Nó giống như thẻ xanh, nhưng tốt hơn và tinh vi hơn" - Tổng thống Mỹ nói. Ông tuyên bố rằng thẻ vàng sẽ tạo ra số lượng lớn việc làm và thành công lớn cho các công ty Mỹ. "Chúng tôi hiện sẽ đưa những người thông minh, chăm chỉ, tạo ra việc làm (…) Họ sẽ trả rất nhiều tiền, và chúng tôi sẽ giảm nợ bằng số tiền đó" - ông Donald Trump tiếp lời.
Sa thải bất kỳ ai chống đối
Tổng thống Donald Trump cảnh báo những người lao động đang làm việc cho chính quyền liên bang rằng nếu chống đối các chính sách của chính quyền ông, họ sẽ bị sa thải.
Trích dẫn "lệnh thay đổi táo bạo và sâu sắc" của mình trong bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ, ông Donald Trump đã chỉ trích các quy định và phê duyệt nợ làm chậm hoạt động của chính quyền liên bang.
Ông chỉ trích việc hàng trăm ngàn nhân viên không đến nhiệm sở vì những quy tắc làm việc linh hoạt mà chính quyền tiền nhiệm đưa ra thời Covid-19, điều mà ông đã chấm dứt sau khi trở lại Nhà Trắng.
Kêu gọi bỏ Đạo luật CHIPS của chính quyền trước
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Đạo luật CHIPS và khoa học, một đạo luật toàn diện trị giá 280 tỉ USD được thông qua dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước.
"Đạo luật CHIPS của các ông là một điều kinh khủng. Chúng ta bỏ ra hàng trăm tỉ USD và nó chẳng có ý nghĩa gì. Họ lấy tiền của chúng ta và chẳng làm gì cả" - tổng thống Mỹ buông lời chỉ trích, cho rằng các nhà sản xuất chip không muốn trả thuế quan.
"Chúng ta nên bãi bỏ Đạo luật CHIPS và bất kỳ khoản tiền còn lại nào. Thưa Ngài Chủ tịch Hạ viện, ông nên sử dụng số tiền đó để giảm nợ hoặc bất kỳ chương trình nào khác mà ông muốn" - ông Donald Trump nói.
Chính sách thuế “vì nông dân”
Ông Donald Trump cho biết ông sẽ đưa ra một chính sách thương mại mới "tuyệt vời" cho nông dân Mỹ, đồng thời buông lời chỉ trích nặng nề hàng hóa từ các quốc gia khác và cho rằng chúng sẽ gây tổn hại cho nông dân Mỹ. Cụ thể, từ ngày 2.4, ông sẽ áp đặt loại thuế mới đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Mỹ, điều này được cho là nhằm bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp trong nước.
Mọi thứ không sản xuất ở Mỹ đều sẽ bị đánh thuế
Ông Donald Trump cảnh báo rằng, dưới thời ông, "bạn sẽ phải trả thuế quan nếu bạn không sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ" đồng thời lưu ý mức thuế sẽ đặc biệt đáng kể trong một số trường hợp.
Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc các quốc gia khác đang áp dụng mức thuế đối với Mỹ cao hơn nhiều so với mức mà Mỹ đang áp dụng cho hàng hóa của họ, cáo buộc đây là một điều bất công. "Các quốc gia khác đã sử dụng thuế quan đối với chúng tôi trong nhiều thập kỷ và bây giờ đến lượt chúng tôi bắt đầu sử dụng chúng" - ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, nhắc lại rằng thuế quan "có đi có lại" sẽ có hiệu lực từ ngày 2.4. "Tôi muốn đánh thuế vào ngày 1.4 nhưng tôi không muốn bị nhầm với Cá tháng Tư", ông nói.
Loại bỏ “những tư tưởng độc hại”
Ngoài những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ của ông cũng sẽ bảo vệ trẻ em Mỹ khỏi “các hệ tư tưởng độc hại”. Ông cho biết ông muốn Quốc hội thông qua dự luật cấm vĩnh viễn và hình sự hóa việc chuyển đổi giới tính ở trẻ em. “Chúng ta cần thức tỉnh từ trong trường học”.
Muốn mua lại Greenland
“Chúng tôi sẽ chào đón các bạn đến Hoa Kỳ nếu các bạn muốn”, Tổng thống Trump nói. “Chúng tôi sẽ giữ an toàn cho bạn, chúng tôi sẽ làm cho bạn giàu có, và cùng nhau chúng ta sẽ đưa Greenland lên tầm cao mới mà trước đây bạn chưa từng nghĩ là có thể”.
Hồi tháng 1, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông từng nói rằng Greenland rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ và Đan Mạch nên từ bỏ quyền kiểm soát hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược này.
Ông Trump từng muốn mua lại Greenland trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông từ năm 2017 đến năm 2021. Mặc dù bị từ chối thẳng thừng, mong muốn mua lại hòn đảo lớn nhất thế giới của Trump vẫn tồn tại khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ sẽ có được Greenland bằng mọi cách.
"Lấy lại" Kênh đào Panama
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã bắt đầu giành lại kênh đào Panama sau khi đưa ra lời hứa trong chiến dịch tranh cử là đưa kênh đào trở lại dưới sự kiểm soát của nước này. BlackRock, công ty quản lý tài sản khổng lồ của Mỹ, đã thông báo vào sáng 5.3 rằng họ đã đồng ý mua hai cảng ở mỗi đầu kênh đào từ một công ty có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông Donald Trump đã nhiều lần nói trong quá trình chuẩn bị nhậm chức và kể từ khi nhậm chức về ý định đối với tuyến đường thủy này.
Panama tiếp quản quyền kiểm soát kênh đào năm 1999 theo một hiệp ước đàm phán với Mỹ 20 năm trước đó. Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc mới là bên đang điều hành chính kênh đào Panama vì sở hữu một số cảng quan trọng.
"Vòm Vàng cho nước Mỹ”
Ông Donald Trump cho biết ông đang yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ sáng kiến Golden Dome for America, tức "Vòm Vàng cho nước Mỹ", là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Đó là tên gọi mới của kế hoạch Iron Dome for America (Vòm Sắt cho nước Mỹ), điều khiến nhiều người liên tưởng đến hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.
Chiến tranh Ukraine-Nga
Tổng thống Mỹ tiếp tục bài phát biểu với câu chuyện về tình hình Trung Đông và Ukraine, cho biết ông "làm việc không biết mệt mỏi" để chấm dứt "cuộc xung đột tàn khốc" ở Ukraine, nói thêm rằng Hoa Kỳ đã chi hàng trăm tỷ đô la cho quốc phòng của Ukraine mà không có an ninh.
Ông cho biết ông đã nhận được một lá thư "quan trọng" từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đầu ngày 4.3 (giờ Mỹ), trong đó nói rằng Kiev "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể" về một thảo thuận khoáng sản rất được mong đợi với Hoa Kỳ. Ông Volodymyr Zelensky đã nói với ông Donald Trump rằng nhóm Ukraine sẵn sàng làm việc "dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ" của tổng thống Mỹ nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài.
Ông Donald Trump cho biết lá thư của ông Volodymyr Zelensky cũng nêu rõ rằng nhà lãnh đạo Ukraine "thực sự đánh giá cao những gì nước Mỹ đã làm".
Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ
Khi bài phát biểu kết thúc, Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến vụ ám sát hụt ông vào năm ngoái tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. "Tôi được Chúa cứu vớt để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Donald Trump nhấn mạnh.
Sau đó, ông chuyển sang ca ngợi quá khứ, hiện tại và tương lai của nước Mỹ. "Chúng ta là đất nước của những người hành động, những người mơ mộng, những chiến binh ngoan cường, những người sống sót", ông nói, đồng thời tuyên bố rằng Hoa Kỳ cũng sẽ dẫn dắt nhân loại vào không gian và cắm lá cờ của mình trên Sao Hỏa "và thậm chí xa hơn nữa".
"Đây sẽ là thời kỳ vĩ đại nhất của chúng ta... chúng ta sẽ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu vì đất nước mà công dân của chúng ta tin tưởng và đất nước mà công dân của chúng ta xứng đáng thuộc về". “Hãy chuẩn bị cho một tương lai đáng kinh ngạc, vì thời đại hoàng kim của nước Mỹ chỉ mới bắt đầu”, ông nói, kết thúc bài phát biểu dài bất ngờ trong tiếng vỗ tay vang dội.
Phá vỡ kỷ lục

Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trong gần một tiếng rưỡi, dài hơn bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2019 của ông (kéo dài khoảng 1 giờ 22 phút) – và trở thành trong những bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Kỷ lục trước đó do cựu Tổng thống Bill Clinton nắm giữ vào năm 2000, với thời gian 1 giờ 28 phút, khi ông đọc Thông điệp Liên bang - theo Dự án Tổng thống Mỹ thuộc Trường ĐH California ở Santa Barbara. Bài phát biểu cuối cùng của ông Trump trước phiên họp chung của Quốc hội vào năm 2017 chỉ kéo dài hơn một giờ một chút.
Ngày trọng đại
Sự kiện này đánh dấu sự trở lại Điện Capitol đầy vinh quang của Tổng thống Donald Trump, chỉ 4 năm sau khi ông rời nhiệm sở trong sự hỗn loạn khi những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà tối cao của đất nước để phản đối kết quả bầu cử năm 2020 đưa đến thất bại của ông.
Ông Donald Trump trở lại với tư cách là tổng thống Cộng hòa quyền lực nhất trong nhiều thập kỷ, cả Hạ viện và Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.
Người đàn ông 78 tuổi này dường như cũng quyết tâm thử thách giới hạn quyền lực của tổng thống - trước Quốc hội và Tòa án Tối cao.
Với sự hỗ trợ của tỷ phú Elon Musk, Trump đã thúc đẩy một cuộc tấn công chưa từng có vào bộ máy hành chính liên bang, dẫn đến việc cắt giảm hàng nghìn việc làm, đóng cửa toàn bộ các cơ quan và cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Nhưng bài phát biểu này hứa hẹn sẽ rất gay gắt, khi các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã mời một số nhân viên liên bang bị Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk cắt giảm tới làm khách mời.
Người chịu trách nhiệm đưa ra diễn văn phản bác của đảng Dân chủ đối với bài phát biểu của ông Donald Trump là thượng nghị sĩ mới của Michigan Elissa Slotkin, một cựu chuyên gia phân tích CIA 48 tuổi và là ngôi sao đang lên của đảng.
"Chúng tôi rất phấn khích - đây là một ngày trọng đại và là một đêm trọng đại đối với Tổng thống Trump và chúng tôi biết ông ấy sẽ có một bài phát biểu tuyệt vời", một người ủng hộ đảng Cộng hòa cho biết.