Tổng cục DS - KHHGĐ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam
Sáng 25/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Tổng cục DS - KHHGĐ đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26.12 với chủ đề Kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Báo cáo tình hình công tác DS-KHHGĐ năm 2012 cho thấy: năm qua, Tổng cục DS-KHHGĐ đã đạt được những thành công nhất định trong công tác dân số. Năm 2012 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012 - 2015. Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn như chất lượng dân số còn hạn chế, tỷ lệ bệnh, tật bẩm sinh và tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao (đặc biệt là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa)… Có sự chênh lệch bất lợi về mức sinh giữa các địa phương và các vùng, miền - địa phương mức sống thấp, mức sinh còn cao, còn tại các địa phương mức sống cao thì mức sinh lại xuống thấp hơn mức sinh thay thế. Đặc biệt, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta liên tục tăng, từ 110 nam/100 nữ năm 2006 lên 112,3 nam/100 nữ trong năm nay. Nhiều tỉnh, thành có tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức nghiêm trọng, có khi trên 130 trẻ trai/100 trẻ gái. Bên
Để giải quyết những khó khăn, thách thức trên, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đề nghị trong thời gian tới toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên tất cả các mặt quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số… Năm 2013, Bộ Y tế tập trung giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh tại 43 tỉnh, thành bằng các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chú trọng truyền thông trực tiếp để xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi.