Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc

Chiều 30.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, trong không khí cả nước chuẩn bị bước sang năm mới 2025 và đón Tết cổ truyền Ất Tỵ của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

ns1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu văn nghệ sĩ. Ảnh: Nghĩa Đức

Cùng dự còn có: đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương cùng 200 đại biểu văn nghệ sĩ đại diện cho văn nghệ sĩ trên các lĩnh vực nghệ thuật cả nước.

Báo cáo khái quát tình hình hoạt động của đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nêu rõ, 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ văn nghệ sĩ đã viết hàng nghìn tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị về lịch sử truyền thống, phản ánh tinh thần yêu nước của nhân dân, của dân tộc về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây đắp, củng cố, phát huy nhân lên niềm tin và khát vọng của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

ns2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc. Ảnh: Nghĩa Đức

Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam cho biết, trong những tháng cuối năm nay và trong năm 2025, Liên hiệp đã, đang và sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Ban Bí thư về Đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp hội Văn phòng nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, Ban Chỉ đạo Đại hội các cấp ủy Đảng, Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội các chi bộ, đảng bộ đảm bảo đúng quy định, quy trình, tiến độ và chất lượng; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2025 Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam nêu rõ, trong thời gian này, Liên hiệp đã và đang triển khai thực hiện tốt chủ trương, định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Đảng đoàn Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam đã thống nhất và khẩn trương xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Đề án kết thúc hoạt động của hai Đảng đoàn và thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời; Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Liên hiệp các hội, văn phòng nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương, bảo đảm yêu cầu tinh gọn, giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động.

ns3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Nghĩa Đức

Để phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng của văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ hoàn thành mọi nhiệm vụ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam kiến nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, của các ngành, các cấp ủy, chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động từ Trung ương đến cơ sở, về vai trò, vị trí, quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật, khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa vai trò của văn học nghệ thuật trong Chiến lược phát triển văn hóa quốc gia. Đặt văn học nghệ thuật ngang tầm với các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về phần mình, đội ngũ văn nghệ sĩ cần có khát vọng, lý tưởng cao cả, có sự sáng tạo để có tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thể hiện bổn phận, trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân và Tổ quốc.

Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận có tầm chiến lược, có giá trị lâu dài về công tác văn hóa - văn học nghệ thuật, nhưng được thể chế hóa và tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, còn nhiều chậm trễ, khó khăn cần tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực này. Việc xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật phải trên cơ sở tính đến tính đặc thù của nghề nghiệp, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa văn học nghệ thuật với đời sống chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện, khắc phục hiện tượng các cơ quan, cá nhân “đưa bóng”, “chuyền bóng”, “đưa đẩy”, chưa nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao trong xem xét, giải quyết các vấn đề.

ns4.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nghĩa Đức

Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xây dựng, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; tăng cường nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các trung tâm sáng tạo, viện nghiên cứu nghệ thuật, thư viện, nhà hát, trung tâm biểu diễn, triển lãm theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật và hội nhập quốc tế; hình thành các quỹ đầu tư phát triển cho các loại hình văn học nghệ thuật bằng nhiều nguồn vốn.

Có cơ chế đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, cảm hứng, ngòi bút của văn nghệ sĩ và phục vụ lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiếp tục sửa đổi, xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ văn nghệ sĩ về điều kiện làm việc, sáng tác, xuất bản, phổ biến, quảng bá tác phẩm. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các văn nghệ sĩ, nhất là những người trẻ tài năng và những người hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

ns5.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Nghĩa Đức

Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận, đổi mới chương trình giáo dục đào tạo, nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo từ những cái lứa tuổi nhỏ, phát hiện và bồi dưỡng hiện tại một cách toàn diện, tôn vinh và khích lệ tài năng sáng tạo. Tổ chức các giải thưởng, chương trình vinh danh những đóng góp xuất sắc của văn nghệ sĩ. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ giao lưu với các nền văn học, nghệ thuật các nước, trao đổi đoàn người nghệ sĩ trẻ đi đào tạo tại nước ngoài.

Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế và nhạy cảm. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng khẳng định, đội ngũ văn nghệ sĩ mong muốn có môi trường, điều kiện thuận lợi để cống hiến, sáng tạo hết mình, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào thành tựu phát triển toàn diện của đất nước...

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị...

Sự kiện nổi bật

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả
Sự kiện nổi bật

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả

Sáng 7.2, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (sau khi hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trong chuyến công tác tại Hà Giang, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2025), với đạo lý "uống nước nhớ nguồn," chiều 5.2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ thì cả nước hoàn thành nhiệm vụ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ thì cả nước hoàn thành nhiệm vụ

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2025 vào sáng 5.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đẩy mạnh các phong trào thi đua phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần “vừa nói, vừa làm, vừa hành động, vừa tuyên truyền”.

Chủ tịch nước Lương Cường: Mỗi cây xanh được trồng là một món quà vô giá cho thế hệ mai sau
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường: Mỗi cây xanh được trồng là một món quà vô giá cho thế hệ mai sau

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng 5.2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Ất Tỵ
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Ất Tỵ

Sáng 4.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp ủy trong thời gian tới.

Thủ tướng: Khẩn trương hơn nữa trong triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng: Khẩn trương hơn nữa trong triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Sáng 4.2, chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh “vừa chạy, vừa xếp hàng”, khẩn trương hơn nữa triển khai việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.