
Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.
Tham dự còn có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; các nguyên Bí thư tỉnh ủy, thành ủy qua các thời kỳ trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách tiêu biểu tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên...
Mãi mãi tri ân những thế hệ đã ngã xuống cho độc lập dân tộc
Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng; đồng thời lắng nghe những ý kiến, góp ý về các chính sách xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu cùng ôn lại lịch sử oanh liệt hào hùng của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự anh dũng kiên cường bất khuất, sự hy sinh to lớn của những thế hệ vì mục tiêu thống nhất non sông đất nước.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau 50 năm giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN đã đạt được nhiều tựu vĩ đại.

Từ một đất nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cô lập nhưng đến nay đã trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập trung bình và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; đã phát huy vai trò tại nhiều tổ chức quốc tế.
Trong đó, lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm; quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt hơn 470 tỷ USD, đứng thứ 33 thế giới. Tiềm lực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (chỉ còn 1,93%); chương trình xóa nhà tạm được các địa phương triển khai quyết liệt, từ nay đến năm 2030 phấn đấu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Từ năm 2025-2026, Nhà nước sẽ miễn học phí từ mẫu giáo đến THPT; Chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được Đảng, Chính phủ quan tâm, phấn đấu mỗi người dân sẽ ít nhất được khám sức khỏe miễn phí một lần/năm; phấn đấu nâng mức tuổi thọ trung bình người dân từ 74,5 tuổi lên 80-82 tuổi.
Trân trọng gửi lời tri ân đến các cán bộ lão thành cách mạng, những anh hùng đã từng xông pha trong lửa đạn để mang lại nền hòa bình, độc lập ngày hôm nay, Tổng Bí thư khẳng định, thế hệ chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau này vẫn tiếp tục tri ân, ghi nhớ công lao trời biển của Đảng, của Bác Hồ, của hàng triệu anh hùng, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng cuộc sống, sức khỏe cho sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.
Bộ máy phải thống nhất, không thể cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ
Thông tin về tình hình của đất nước, Tổng Bí thư cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, có những vấn đề xảy ra chúng ta không dự báo trước được như: đại dịch Covid - 19, xung đột chính trị, chiến tranh thương mại…, nhưng đất nước vẫn duy trì được sự ổn định để phát triển; cơ bản hoàn thành mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng đặt ra. Trong đó, Trung ương cũng đã đưa ra nhiều quyết sách để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Về vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiện nay, Bộ Chính trị đang xây dựng để trình Trung ương cho ý kiến về Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi Trung ương có chủ trương sẽ trao đổi với các cấp ủy trực thuộc trung ương, còn các tỉnh thành xin ý kiến của nhân dân. Mục đích là nhằm tổ chức lại không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng với tầm nhìn đến năm 2045 - 2050, thậm chí xa hơn nữa.
Dự kiến, cơ cấu bộ máy tổ chức thành ba cấp: Trung ương, tỉnh/thành phố và xã/phường. Theo tính toán ban đầu, sẽ có khoảng 34 tỉnh/thành phố; tổ chức khoảng 5.000 đơn vị cấp xã/phường. Cơ cấu tổ chức này hướng đến mục tiêu chính quyền, cán bộ gần dân hơn, sát dân hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thay vì nhân dân tìm đến chính quyền thì nay chính quyền phải đến với người dân; tạo không gian phát triển từng vùng, từng khu vực, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Theo Tổng Bí thư, khi tổ chức chính quyền ba cấp như vậy cũng cần nghiên cứu kỹ xem “Trung ương làm gì, tỉnh/thành phố làm gì và xã/phường làm gì”. Trong đó, xác định rõ "Trung ương làm thì tỉnh thôi, tỉnh làm thì xã thôi. Bộ máy phải thống nhất chứ không thể cồng kềnh, chồng chéo các chức năng, nhiệm vụ".
Đối với bộ máy cấp xã, cấp cơ sở quan trọng là nơi triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến người dân. Nếu Nghị quyết không được triển khai đến từng Chi bộ, Đảng viên, từng người dân thì Nghị quyết đó chỉ trên giấy. Do đó, cán bộ xã phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng người dân, xem người dân khó khăn và cần gì để giải quyết; quy mô, nhiệm vụ của xã là rất lớn, Tổng Bí thư nói.
Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho biết, công tác này vẫn đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, đi vào chiều sâu, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trung ương đã bổ sung nhiệm vụ chống lãng phí để tạo ra "bộ ba" cần loại bỏ, trong đó “tham nhũng - lãng phí - tiêu cực” đi liền với nhau. Quyết định này đã tạo ra sự răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và nhiệm vụ đó tiếp tục được thực hiện kiên quyết, kiên trì trong thời gian tới.
Tổng Bí thư nêu rõ, lãng phí trong xã hội, nhân dân cũng rất lớn nên cần có biện pháp để ngăn chặn. Lãng phí hiện nay là vấn đề đáng báo động, trên một khía cạnh nào đó nó còn gây tổn thất lớn hơn cả tham nhũng, tiêu cực. Theo báo cáo của Bộ Công an, đến tháng 4.2024, cả nước còn tồn đọng 2.800 công trình, dự án chậm, không đưa vào sử dụng, có nguy cơ gây ra lãng phí; hơn 20.000 ha đất chưa đưa vào sử dụng... Nguồn lực đất đai như vậy mà không đưa vào sử dụng thì rất lãng phí; đây là điều không thể chấp nhận được. Nếu chúng ta xử lý tốt vấn đề này sẽ tạo ra nguồn lực rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Khẳng định quyết tâm của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng Bí thư lưu ý, trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cơ cấu lại hệ thống hành chính, sắp xếp lại tổ chức cán bộ, di dời trụ sở các cơ quan… không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”, nảy sinh yếu tố tiêu cực. Do đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ Trung ương đến địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, Tổng Bí thư nêu rõ.
Liên quan đến đột phá phát triển khoa học, công nghệ, Tổng Bí thư đề nghị phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, “đi tắt, đón đầu” trong lĩnh vực này để bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của thế giới. Trong đó, sự ra đời của Nghị quyết 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo sự hào hứng trong giới khoa học, doanh nhân, trí thức… cũng như mở ra hành lang cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết, thống nhất, đã chung sức đồng lòng và đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Chúng ta phải kế thừa và phát huy cao độ những truyền thống của cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.