Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh
Chiều 29.7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.
![]() Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh |
Ảnh: Trí Dũng |
Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tới dự và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.
Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình; cùng Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Quân đội...
Tại buổi lễ, đại diện Ban thường vụ Quân ủy Trung ương đã Công bố Quyết định trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Đức Anh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Chủ tịch Nước; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Quân ủy Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh nhân dịp được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta. Tổng bí thư nêu rõ, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và sự trưởng thành của Quân đội. Dù ở cương vị công tác nào, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những năm giữ cương vị Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh đã cùng tập thể Thường vụ và Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tổng bí thư nhấn mạnh, với tác phong sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc, tôn trọng và lắng nghe ý kiến cấp dưới, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết gắn bó, phát huy được trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ huy. Với tình cảm chân thành và trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo đi trước, nguyên Chủ tịch Nước luôn tận tình giúp đỡ, truyền đạt những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ huy cho các thế hệ đi sau. Tổng bí thư khẳng định: chúng tôi luôn học được ở nguyên Chủ tịch Nước về phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán và hiệu quả. Trong những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, nhưng nguyên Chủ tịch Nước vẫn tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước và Quân đội. Ghi nhận thành tích và công lao đóng góp, cống hiến của nguyên Chủ tịch Nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định trao tặng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự và tự hào riêng của nguyên Chủ tịch Nước và gia đình mà còn là niềm vui chung của tất cả chúng ta. Tổng bí thư chúc nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ.
Tiếp đó, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng Lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ đã lần lượt tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh nhân dịp được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh bày tỏ xúc động và vinh dự là đảng viên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng lần này. Nguyên Chủ tịch Nước mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thực hiện hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện, cùng phát triển với tất cả các nước trên thế giới; lãnh đạo đất nước ta vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.