Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CH Belarus

Thanh Tâm 28/11/2014 22:18

Sáng qua, 28.11, giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus theo lời mời của Tổng thống Belarus A.Lukashenko.

Rời Thủ đô Minsk, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm  ơn tới Tổng thống Cộng hòa Belarus A.Lukashenko.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus lần này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống A.Lukashenko, Thủ tướng M. Myasnikovich, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) A. Rubinov, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa của bạn... Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng bí thư và các nhà lãnh đạo cấp cao của Belarus diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành, thiết thực, hiệu quả. Nhân chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam – Belarus đã ra Tuyên bố chung 12 điểm về củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Belarus vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

+ Trước đó, chiều 27.11, giờ địa phương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Nhà máy ô tô Minsk – MAZ. Được thành lập năm 1944, Nhà máy được coi là đứa con đầu lòng của ngành sản xuất ô tô tại Belarus. Từ 5 chiếc xe MAZ-250 đầu tiên được sản xuất tại nhà máy năm 1947, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Belarus, Nhà máy đã phát triển nhanh chóng, không ngừng mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước Belarus. Sự kiện đánh dấu quá trình vươn ra thị trường thế giới của MAZ là năm 1997, MAZ cho ra đời dòng xe tải hạng nặng MAZ-54402 và MAZ-544021 đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu. Cũng trong năm này, MAZ đã thành lập liên doanh sản xuất ô tô tải MAZ-MAN với công ty của Đức, không những giúp MAZ mở rộng sản xuất, nâng thị phần sản xuất ô tô trong nước lên 60% mà còn giúp nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm của MAZ với các thương hiệu hàng đầu trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). MAZ hiện đang hợp tác với Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về sản xuất lắp ráp xe tải MAZ tại Nhà máy ô tô VEAM, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu tại thị trường nước ta. MAZ cũng đang phối hợp và hỗ trợ Nhà máy ô tô VEAM khai thác, tiêu thụ tại thị trường các nước ASEAN.

+ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Bảo tàng quốc gia Belarus về lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Bộ trưởng Văn hóa Belarus, Thị trưởng thành phố Minsk và Giám đốc Bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan và giới thiệu các phòng trưng bày của bảo tàng.

Từ khi thành lập vào tháng 10.1944 giữa đống hoang tàn, đổ nát của chiến tranh ngay sau khi Thủ đô Minsk được giải phóng đến nay, Bảo tàng thực hiện sứ mệnh cao cả là lưu giữ những chứng tích của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tổng số hiện vật và tài liệu lưu giữ tại Bảo tàng được chia thành 28 bộ sưu tập, gồm khoảng 144 nghìn hiện vật và tư liệu từ thời chiến tranh giai đoạn 1941-1945. Trên nóc tòa nhà Bảo tàng vẫn treo quốc kỳ của Liên Xô. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô và nhân dân Belarus mà còn là di sản quốc gia, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là niềm tự hào và nguồn cổ vũ tinh thần cho nhân dân Belarus.

Ghi lưu bút tại đây, Tổng bí thư bày tỏ xúc động trước sự hy sinh và những đóng góp to lớn, quyết định của nhân dân Xô Viết, trong đó có nhân dân Belarus trong Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cứu các dân tộc Liên Xô và cả loài người khỏi thảm họa phát xít. Tổng bí thư khẳng định tên tuổi các anh hùng liệt sỹ Xô Viết mãi mãi in đậm trong lòng nhân dân thế giới, trường tồn trong lịch sử nhân loại và chúc nhân dân Belarus tiếp nối truyền thống vẻ vang đầy tự hào của Cha ông trong lịch sử Chiến tranh vệ quốc trước đây để xây dựng đất nước Belarus ngày nay phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Gặp gỡ Lãnh đạo Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và các cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở Việt Nam tại Bảo tàng, Tổng bí thư vui mừng, xúc động được gặp các cựu chiến binh đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân Việt Nam trong những tháng ngày chiến tranh khốc liệt cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước vô cùng khó khăn sau chiến tranh. Những cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam, Ban lãnh đạo và hội viên tích cực Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam là những người có công rất lớn vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus được phát triển như ngày hôm nay. Các cựu chiến binh đa phần là tuổi đã cao, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết và quan tâm, gắn bó với Việt Nam. 

Tổng bí thư nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả, hết sức quý báu về tinh thần và vật chất mà nhân dân Belarus đã dành cho nhân dân Việt Nam, góp sức cùng Việt Nam vừa xây dựng vừa bảo vệ đất nước. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Belarus; khâm phục lịch sử đấu tranh anh hùng, chiến thắng bất tử của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Belarus, cứu các dân tộc Liên Xô và loài người thoát khỏi thảm họa phát xít. Tổng bí thư cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được thử thách qua thời gian, ngày càng nồng ấm, bền vững và tin cậy. Tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước không ngừng phát triển, là cơ sở vững chắc cho sự hợp tác truyền thống và nhiều mặt của hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng bí thư hoan nghênh những hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước, trong đó có vai trò tích cực của Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus trong thời gian qua với nhiều sáng kiến, phong trào góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước; tin tưởng trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, Hội hữu nghị và các cựu chiến binh sẽ tiếp tục là những người tiên phong trong việc gắn kết những con người Việt Nam và Belarus xích lại gần nhau hơn, là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho việc đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.

+ Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã làm việc với Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại Belarus-Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Belarus; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh đã làm việc với Học viện Quân sự Belarus.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CH Belarus
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO