Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ngày 13.11, tại Khu Di tích Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi dạo dọc đường xoài, trao đổi về tình cảm thân tình, gần gũi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cũng như những tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc.
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Trí Dũng |
Đường Xoài là con đường in đậm dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người thường tập thể dục hàng ngày và đi bách bộ để thư giãn tinh thần và tăng cường vận động giữ gìn sức khỏe mỗi buổi chiều sau giờ làm việc. Đây cũng là nơi Bác Hồ thường tập các bài thái cực quyền. Năm 1955-1957, võ sư Cố Lưu Hinh được Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu sang Việt Nam trực tiếp hướng dẫn Bác luyện tập. Bác rất thích bài tập này vì nó hấp dẫn, mang lại kết quả tích cực, thích hợp với người cao tuổi.
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Trí Dũng |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi thăm giàn hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong Khu di tích. Đây là nơi Bác Hồ thường xem báo, đọc sách, làm việc hoặc tiếp đón thân mật nhiều đoàn khách quý quốc tế, trong đó có nhiều Đoàn Trung Quốc trong những ngày đẹp trời. Bác coi giàn hoa như một “phòng khách đặc biệt”, tạo ra sự thoải mái, tự nhiên và không bị giới hạn bởi không gian và các nghi thức ngoại giao. Giàn hoa cũng từng là sân khấu ngoài trời dành cho các cháu thiếu nhi múa hát biểu diễn văn nghệ vào dịp tết Trung Thu hay ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tượng Bác Hồ tại Giàn hoa được đúc bằng đồng, do Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico tặng.
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Tượng đài Bác Hồ trong Khu di tích - Ảnh: Trí Dũng |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến thăm ao cá Bác Hồ. Đây là nơi khi về ở và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị cải tạo nơi này thành ao cá để cải thiện đời sống và làm cho môi trường thêm trong lành. Lúc sinh thời, hàng ngày, Người vẫn thường ra để thăm và cho cá ăn. Một chi tiết đáng chú ý, đó là năm 1960, Bác Hồ tiếp nhà thơ Trung Quốc Tiêu Tam. Vừa hỏi thăm, tâm sự với Tiêu Tam bằng tiếng Trung Quốc vừa thả bộ quanh ao cá, Người ném nắm mồi cho đàn cá đang bơi lượn theo và chỉ vào đàn cá đang đớp mồi rồi nói với nhà thơ: “Đây là tất cả tài sản của tôi”…
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nhà sàn - nơi Bác Hồ đã sống và làm việc 11 năm (từ tháng 5.1958 đến tháng 8.1969) - Ảnh: Trí Dũng |
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ - Ảnh: Trí Dũng |
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ lòng ngưỡng mộ phong thái giản dị, gần gũi thiên nhiên, một lòng vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Trí Dũng |
+ Tiếp đó, tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà thân mật.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam; giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về trà mộc Tân Cương nổi tiếng của Thái Nguyên và trà ướp sen Tuyết San cổ thụ của Hà Giang.
![]() Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà thân mật - Ảnh: Trí Dũng |
|
Trong không khí vui vẻ, thân tình, hữu nghị, hai Tổng Bí thư cùng ôn lại kỷ niệm Tiệc trà thân mật tại Đại Lễ đường nhân dân trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 1.2017). Hai Tổng Bí thư cho rằng, trong sự tương đồng về văn hóa, trong đó có văn hóa trà, mỗi nước cũng có sắc thái độc đáo riêng, thể hiện sự phong phú, đa dạng.
Hai Tổng Bí thư cùng nhìn lại những bước phát triển lớn trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; bày tỏ vui mừng về những thành tựu tích cực đã đạt được, trong đó có việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao; trao đổi về các biện pháp lớn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; nhất trí cùng nhau nỗ lực tăng cường giao lưu làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.
Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn sáng tại Trụ sở Trung ương Đảng. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.