Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ tôn vinh nhà văn, nhà viết kịch Học Phi
Tối 26.9, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ tôn vinh và chúc thọ nhà văn, nhà viết kịch, cán bộ lão thành cách mạng Học Phi tròn 100 tuổi.
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng.
Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, sinh năm 1913 tại Tam Nông, Tiên Lữ, Hưng Yên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng. Ông từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Tổng thư ký Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. Tác phẩm đầu tay của ông là tiểu thuyết Hai làn sóng ngược, sau đó đổi tên thành Xung đột. Vở kịch đầu tay là Đào Nương (1944), viết về người ca nữ Đào Thị Huệ, viết lại năm 1980, lấy tên là Người kỹ nữ ở Đông Quan. Tiếp đó, vở Cà sa giết giặc (1945) được công diễn lần đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào Quốc khánh 2.9.1946. Các tác phẩm của ông như Xung đột, Chị Hòa, Một đảng viên, Người kỹ nữ ở Đông Quan, Mở đường, Ni cô Đàm Vân... với hình tượng trung tâm là những người dân yêu nước, chiến sỹ cách mạng, người đảng viên cộng sản, sau nhiều năm vẫn là những vở diễn độc đáo, có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao.
Tác phẩm Ni cô Đàm Vân kể về cuộc đời những người cách mạng kiên trung như Ni cô Đàm Vân, anh Trọng, cô Bến... Tác phẩm được dựng lần đầu tiên năm 1976, gây được tiếng vang lớn. Đến nay, Ni cô Đàm Vân đã được nhiều nhà hát chèo phục dựng. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, nhà viết kịch Học Phi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định giao Nhà hát Chèo Việt Nam phục dựng và công diễn vở chèo Ni cô Đàm Vân.
Nhà văn, nhà viết kịch, cán bộ lão thành cách mạng Học Phi được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1) và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng hoa và quà nhà văn, nhà viết kịch Học Phi; dự công diễn vở chèo Ni cô Đàm Vân - tác phẩm được đánh giá là kịch bản mẫu của chèo về đề tài hiện đại của tác giả Học Phi.