Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012
Sáng 9.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước cũng như kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó có những kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong năm 2012. Tổng bí thư hoan nghênh, biểu dương và cám ơn đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước, trong đó đặc biệt có vai trò quan trọng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng bí thư thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập của công tác tuyên giáo trong năm 2012; cho rằng, công tác tuyên giáo của Đảng trong năm 2013 và những năm tới đang đứng trước bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều đặc điểm mới cần đặc biệt quan tâm, đánh giá. Tổng bí thư khẳng định, những tình hình và diễn biến mới trên thế giới cũng như trong nước vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của những người làm công tác tuyên giáo. Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà ngành tuyên giáo đề ra cho thời gian tới, Tổng bí thư gợi mở một số nhóm vấn đề để ngành tuyên giáo làm tốt hơn công việc được giao. Trước hết, Ban Tuyên giáo và ngành tuyên giáo cần nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay. Trở lại với những tư tưởng cơ bản như để làm cách mạng thì phải bắt đầu bằng việc thành lập Đảng, hay để xây dựng Đảng thì phải bắt đầu từ việc cho ra đời một tờ báo để tuyên truyền, giáo dục và truyền bá tư tưởng, Tổng bí thư dẫn lời của Lênin - hãy cho tôi một tổ chức những người cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga - và lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - cách mạng muốn thành công trước hết phải có Đảng... - để khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của công tác tư tưởng. Tổng bí thư nhấn mạnh, tư tưởng bao giờ cũng chiếm vị trí hàng đầu, đi trước. Những người làm công tác tư tưởng phải là lính xung kích, tiên phong. Không duy ý chí, không phải tư tưởng làm được tất cả, nhưng phải bắt đầu từ tư tưởng. Tư tưởng có thông thì làm việc mới thoải mái. Nhận thức có thống nhất thì mới thành hành động đoàn kết, nhất trí cao, mới có sức mạnh. Nếu mỗi anh nghĩ một khác, đi một hướng thì làm sao chở được con đò sang sông? Tổng bí thư lưu ý, tư tưởng là lĩnh vực trừu tượng, khó đo đếm. Nghĩ thế mà không nói thế. Nói thế mà không làm thế. Trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Trung ương nêu rõ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống... - vậy thì công tác tư tưởng phải làm gì? Đây là vấn đề mà những người làm tuyên giáo cần tập trung thảo luận, làm rõ, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân.
![]() Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2012; Triển khai nhiệm vụ năm 2013 |
Ảnh: Trí Dũng |
Tổng bí thư đề nghị, Ban Tuyên giáo và ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của năm 2013, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai đồng bộ các hoạt động, thực hiện 6 nhiệm vụ của ngành một cách bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại; phê phán, phản bác những thông tin xấu, sai trái trên mạng internet; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh bác bỏ các quan điểm thù địch. Làm tốt việc chuẩn bị các đề án quan trọng để trình các Hội nghị Trung ương trong năm 2013 - 2014. Chú trọng công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, tư tưởng tương xứng với nhiệm vụ. Chú ý giữ gìn và nâng cao bản lĩnh chính trị, sự kiên định, trung thành, trung thực, có dũng khí đấu tranh, sắc sảo, có trình độ chuyên môn giỏi, có khả năng viết, nói, thuyết phục. Tuyệt đối không để bị cám dỗ bởi những danh lợi, vật chất, tiền tài. Những người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu, mở đường về tư tưởng, chính trị và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đặc biệt là xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị. Muốn vậy, các cấp ủy phải quan tâm, các ngành phải phối hợp thật tốt. Bí thư cấp ủy các cấp phải trực tiếp lo công tác tư tưởng, tuyên giáo. Nghiên cứu tổng kết những mô hình, cách làm sáng tạo và mạnh dạn thay đổi.
Tổng bí thư một lần nữa nhấn mạnh và mong muốn, Ban Tuyên giáo và ngành tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, công việc của mình. Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai Ban Tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo. Tổng bí thư chúc cán bộ, công chức ngành tuyên giáo - lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khoa giáo quan trọng, tin cậy của Đảng – sang năm mới 2013 dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm và truyền thống đã đạt được, đổi mới, hoàn thành xuất sắc hơn những nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị lần này, cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; tham luận của cơ quan tuyên giáo một số địa phương chia sẻ về những kinh nghiệm hay, mô hình và cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo với ban dân vận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo...