Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết tại Tuyên Quang
Ngày 28.1, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trên mảnh đất Kim Bình (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) – xã anh hùng, nơi cách đây 60 năm đã diễn ra Đại hội lần thứ II của Đảng.
![]() |
Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng với nhân dân xã Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang |
Ảnh: Trí Dũng |
Tuyên Quang là vùng đất nối liền giữa đồng bằng, trung du Bắc Bộ với miền núi cao địa đầu phía Bắc của Tổ quốc. Với vị trí chiến lược, là phên giậu che chở cho kinh thành Thăng Long trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Tuyên Quang đã trở thành địa danh thân thiết và thiêng liêng đối với đồng bào cả nước - trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô khu giải phóng, nơi Trung ương Đảng, Bác Hồ đã ở và làm việc, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa Tuyên Quang vinh dự trở thành Thủ đô kháng chiến, nơi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và hầu hết các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc để lãnh đạo kháng chiến tới thắng lợi hoàn toàn. Tuyên Quang là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Những hình ảnh thân thương và kỷ niệm sâu sắc về vị Cha già dân tộc còn in đậm trong trái tim và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Nhớ ông cụ mắt sáng ngời/ Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường/ Nhớ Người những sáng tinh sương/ Ung dung yên ngựa trên đường suối reo/ Nhớ chân Người bước lên đèo/ Người đi rừng núi trông theo bóng Người.
Trong thời gian kháng chiến, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định tổ chức Đại hội lần thứ II của Đảng, diễn ra từ ngày 11 đến 19.2.1951, tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đây là Đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức trong nước và là Đại hội duy nhất trong 11 kỳ Đại hội của Đảng được tổ chức ở địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào và Campuchia một Đảng Mác – Lê nin có Cương lĩnh thích hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc; đưa Đảng ta ra hoạt động công khai, lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đề ra 2 nhiệm vụ chính là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam.
Báo cáo với Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang tự hào: trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng là Thủ đô kháng chiến, xây dựng an toàn khu, bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; bảo vệ vững chắc căn cứ địa và các cơ quan kháng chiến trên địa bàn. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, khắc phục khó khăn đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, năm 2010 tăng 15,2%; bình quân 5 năm 2006 – 2010 tăng 13,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GDP đầu người năm 2010 đạt hơn 700 USD… Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định: phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, sớm đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng được về thăm, gặp gỡ và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, đặc biệt là đồng bào ở xã Kim Bình, Chiêm Hóa – địa danh đã đi vào lịch sử, là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Tổng bí thư, Chủ tịch QH nêu rõ, những cái tên ở Tuyên Quang như Tân Trào, Hồng Thái, Vinh Quang, Kim Bình, Na Hang… mãi mãi là những địa danh nổi tiếng, đã đi vào lịch sử, gắn với giai đoạn phát triển hào hùng của đất nước. Từ địa danh Tân Trào, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã phát lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng Tám vang dội thế giới. Từ Kim Bình – nơi diễn ra Đại hội lần thứ II của Đảng – đã tỏa ra ánh sáng đường lối chiến lược của Đảng ta là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần thứ II của Đảng đã nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh; Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam… đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1930 của Đảng, tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối chiến lược phải kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm… Tuyên Quang, Vinh Quang, Kim Bình rất oai hùng và đáng tự hào; là nơi phát nguồn những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta.
Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, trong các cuộc kháng chiến, toàn Đảng, toàn dân Tuyên Quang đã tham gia đóng góp công sức, mồ hôi, xương máu, trí tuệ, góp phần vào công cuộc giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, Tuyên Quang có rất nhiều đổi mới, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện.
Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng vui mừng thông báo với đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang về thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XI vừa qua; sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân cả nước, của đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế dành cho Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư tin tưởng, với tinh thần 81 năm cách mạng Việt Nam, truyền thống của Việt Nam anh hùng và văn hiến, Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng cường, trở thành nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị Đại hội XI đã khẳng định.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đón Tết, vui Xuân với niềm tin mới, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Kim Bình tại xã Kim Bình, Chiêm Hóa; dâng hương tại Lán Nà Lừa, xã Tân Trào và Nhà lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực QH tại xã Trung Yên, Sơn Dương; thăm và tặng quà Mẹ liệt sỹ Ma Thị Thủy và gia đình Hoàng Văn Bảo – nhân chứng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở xã Kim Bình, Chiêm Hóa…
Khu Di tích lịch sử Kim Bình là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương, họp tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang từ ngày 11 đến 19.2.1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766.349 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ toàn Đông Dương. Đại hội đã hoàn thiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam; thông qua Chính cương, Điều lệ sửa đổi của Đảng. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng theo nguyên tắc một Đảng vô sản kiểu mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt căn bản của Đảng; phê bình và tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng; phục vụ nhân dân là mục tiêu của Đảng.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành đã bầu Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết; Chủ tịch Đảng là Hồ Chí Minh, Tổng bí thư là Trường Chinh.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. Đường lối do Đại hội đề ra đã đáp ứng yêu cầu trước mắt của kháng chiến và yêu cầu lâu dài của cách mạng và thực sự là những đóng góp quý báu vào kho tàng lý luận cách mạng nước ta.