Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ Hai Hội đồng bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016
Sáng 2.3, Hội đồng bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tiến hành Phiên họp thứ hai. Tổng bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp.
![]() Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ Hai của Hội đồng bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 |
Ảnh: Trí Dũng |
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan; các Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu và Huỳnh Ngọc Sơn...
Tại Phiên họp này, Hội đồng bầu cử đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch giám sát công tác bầu cử và kế hoạch giám sát bầu cử đợt 1; nghe các Tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử báo cáo kế hoạch triển khai công tác bầu cử; nghe báo cáo tình hình công tác bầu cử từ phiên họp thứ Nhất của Hội đồng bầu cử đến nay...
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương và địa phương cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương do UBTVQH dự kiến. Một số địa phương kiến nghị, trong quá trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH cần chú ý đến tiêu chuẩn, chất lượng, nhất là tiêu chuẩn am hiểu pháp luật, có khả năng đóng góp vào việc xây dựng pháp luật và phản ánh nguyện vọng, bức xúc của nhân dân; đồng thời mở rộng dân chủ để nhân dân lựa chọn, bảo đảm QH Khóa XIII có chất lượng cao, đủ năng lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
Trong thời gian tới, theo tiến độ quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH, UBTVQH và Hội đồng bầu cử xác định các công việc cụ thể gồm: chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu người ứng cử ĐBQH và tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử ĐBQH ở Trung ương; chỉ đạo tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH ở Trung ương và địa phương; chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử...
Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương thời gian qua. Các công việc chuẩn bị cho bầu cử đã được tiến hành đúng luật, bảo đảm tiến độ, thời gian. Không khí chuẩn bị cho bầu cử tốt và suôn sẻ. Đáng chú ý, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương và địa phương đã thỏa thuận và thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, bộ phận về bầu cử ở Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tiến hành các bước của cuộc bầu cử một cách chặt chẽ, đúng luật, đúng các quy định, văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước; bảo đảm yêu cầu tuyệt đối an toàn, dân chủ và bầu cử thành công.
Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh tới yêu cầu về chất lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; phải thật sự dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm số lượng có dư, nhưng trước hết là tiêu chuẩn chất lượng và có điều kiện tham gia ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.