Tôn vinh những phụ nữ làm công tác bảo vệ môi trường
Nhân dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 18.10, tại Hà Nội, Công ty cổ phần VietCycle (VCC) cùng với công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh những phụ nữ thầm lặng nghề ve chai Hà Nội.

Những người thu gom đồng nát, ve chai, đa phần là phụ nữ, đang âm thầm đóng góp cho công tác quản lý chất thải rắn tại đô thị. Tuy nhiên, những đóng góp ấy chưa từng được ghi nhận một cách nghiêm túc. Một phần không nhỏ rác thải sinh hoạt, chủ yếu là rác có giá trị tái chế cao đang được thu gom bởi lực lượng phi chính thức. Đó chính là các chị, các cô thu mua đồng nát, ve chai, vẫn rong ruổi trên khắp các tuyến phố và trở thành hình ảnh quen thuộc tại các đô thị lớn.
Những năm gần đây, khái niệm kinh tế tuần hoàn bắt đầu xuất hiện và được định hướng là giải pháp hiệu quả giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với hải hòa lợi ích xã hội, môi trường. Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận ra, thực tế mô hình này đã tồn tại sơ khai, chính là lực lượng thu gom rác thải phi chính thức nói trên. Song, những người thu gom phế liệu không nhận được sự bảo trợ cần thiết từ xã hội, phải đối diện với nhiều rủi ro trong công việc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhận công sức, bảo đảm quyền lợi của nhóm lao động này, không chỉ đối với việc thiết lập nền kinh tế tuần hoàn, mà còn để giải quyết các vấn đề xã hội như sinh kế, trao quyền cho phụ nữ, Chủ tịch Chi hội Nhựa tái sinh - Chủ tịch VCC Hoàng Đức Vượng cho biết: Thời gian vừa qua, VCC đã nỗ lực xây dựng hệ thống thu gom rác thảỉ nhựa với trên 1.500 lao động ve chai, đồng hành cùng Unilever Việt Nam triển khai những hành động thiết thực hỗ trợ những phụ nữ yếu thế đang ngày đêm thu gom rác thải nhựa với ước mơ mỗi người đều có mức an sinh tối thiểu, có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp sức biến rác thải thành tài nguyên hữu ích cho đất nước.
Thông qua sự kiện này VCC và Unilever mong muốn tôn vinh khối lao động thu gom rác thải phi chính thức, những phụ nữ làm nghề ve chai, thu gom rác thải nhựa trên khắp đất nước, họ là những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý chất thải. Tuy nhiên, họ lại chưa được ghi nhận như một lực lượng then chốt trong công tác bảo vệ môi trường.

Những tiếng rao đồng nát ve chai vẫn văng vẳng trên khắp các con đường ngõ phố, những trạm thu gom, nơi tập kết vẫn nhộn nhịp sớm khuya. Đây không chỉ là nơi trao đổi bán mua mà còn là nơi chị em chia sẻ công việc, tâm sự vui buồn, thành quả của một ngày rong ruổi thu lượm mua bán ve chai vất vả.

Với những đóng góp thầm lặng đầy ý nghĩa đó, Ban tổ chức đã gửi tặng những bó hóa tươi thắm cùng lời chúc bình an, hạnh phúc đến với gia đình của 1.500 chị em phụ nữ làm nghề ve chai tại Hà Nội. Với mong muốn món quà bé nhỏ này sẽ làm ấm lên tinh thần các bác, các cô, các chị, những người anh hùng thầm lặng trong công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.
Tại buổi lễ, các cô, các chị cũng đã chia sẻ về những khó khăn, vất vả và những tủi hờn trong nghề và mong ước nhỏ bé của mình; đồng thời, cảm ơn các cấp ban ngành xã hội, Ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của mình trong công tác bảo vệ môi trường.
Cũng tại sự kiện này, các đại biểu đã chia sẻ bài học kinh nghiệm, thảo luận đề xuất cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ khối phi chính thức, thông qua tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội và tăng cường sinh kế; tăng cường hợp tác, trao đổi để lan tỏa, thúc đẩy trao quyền cho khối lao động này.