Tọa đàm khoa học: “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”
Cẩm Vân•03/04/2025 21:05
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2025. Ngày 02.4 (nhằm ngày 05/03 Ất Tỵ), Phân ban Ni giới Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển” tại Tổ Đình Tây Thiên – Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội).
Ngày 3.4 (nhằm ngày mùng 06 tháng 03 năm Ất Tỵ), Đại lễ chính thức Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại Tổ Đình Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm của Phân Ban Ni giới Trung ương.
Năm nay, được sự chấp thuận của Trung ương Giáo hội; BTC Giáo hội phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Hà Nội; Phân Ban Ni giới Trung ương giao phó Phân Ban Ni giới GHPGVN TP Hà Nội vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ quan trọng này.
Đây là dịp để tri ân công đức vô lượng của Đức Di Mẫu, cùng chư vị tiền bối Ni hữu công trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đồng thời, cùng ôn lại các thành tựu hoạt động Phật sự và xã hội nổi bật của Ni giới Việt Nam.
Cùng tham dự tọa đàm còn có chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới TW, Phân ban Ni giới thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.
Về phía chính quyền có Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Nguyên Quân – Phó Giám đốc, phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo Tp. Hà Nội; Bà Phạm Bảo Khánh – Trưởng phòng Phật giáo- Sở Dân tộc và Tôn giáo Tp. Hà Nội; PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương – Nguyên viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn giáo; PGS. TS. Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện xã hội học.
Tọa đàm khoa học với chủ đề “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”
Chia sẻ trách nhiệm với xã hội
Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, Ni trưởng Thích Đàm Thành cho biết: “Đây không chỉ là dịp để Ni giới khắp ba miền Tổ Quốc tri ân công đức của Đức Di Mẫu, cùng chư vị tiền bối Ni hữu công trong lịch sử Phật giáo Việt Nam mà còn là dịp nhìn nhận về các hoạt động Phật sự và xã hội của Ni giới Việt Nam, Ni giới Thủ đô từ xưa đến nay. Hơn thế nữa, theo tinh thần “ôn cố tri tân”, các đánh giá về truyền thống Ni giới sẽ góp phần vào tạo dựng nền tảng cho Ni giới Thủ đô có được sự kế thừa đúng đắn trong quá trình hội nhập và phát triển ở hiện tại và tương lai. Tọa đàm cũng chính là đóa sen tỏa hương kính dâng lên Đức Thánh Tổ Ni và các chư vị Ni tiền bối hữu công Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong dịp Đại lễ.”
Tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Nguyên Quân - Phó Giám đốc, phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo Tp. Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao chương trình Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội, do Phân ban Ni giới Phật giáo Hà Nội đăng cai, thu hút gần 1.000 đại biểu.
Theo ông,Phật giáo Thủ đô vinh dự đăng cai lần thứ 10, hướng tới Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak 2025. Trong khuôn khổ đại lễ còn diễn ra Tọa đàm “Ni giới thủ đô – Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”, tạo cơ hội để Ni giới thấm nhuần cội nguồn và sứ mệnh hoằng pháp. Đại lễ cũng là dịp nhắc nhở về tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đồng hành cùng đất nước hướng tới các sự kiện trọng đại của dân tộc”.
Các đại biểu tham dự Tọa đàm
Ông Nguyễn Nguyên Quân cũng mong muốn, Ni giới tập trung thảo luận hai vấn đề chính: một là, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo tại các tự viện để phát triển du lịch tâm linh, góp phần vào kinh tế Thủ đô; hai là, tận dụng nguồn lực chư Ni trẻ để tham gia đào tạo và xây dựng hệ thống giáo dục mầm non, thể hiện tinh thần nhập thế và chia sẻ trách nhiệm với xã hội…
Cơ hội và thách thức trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Tọa đàm thu hút hơn 45 bài tham luận của các chư tôn Đức Tăng Ni từ các ban ngành và các tỉnh thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng quý vị học giả đến từ nhiều viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng trong nước, tập trung vào 3 chủ đề chính:
- Vai trò của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, các vị Ni đầu tiên thời Đức Phật, Kinh Luật Phật giáo về Ni giới, và các tấm gương Chư Ni tiền bối đối với việc kế thừa, xây dựng truyền thống của Phật giáo Việt Nam và Hà Nội.
- Các hoạt động xã hội và đạo pháp của Ni giới Thủ đô trên các phương diện: hoằng dương Phật pháp, xây dựng Ni đoàn, tổ chức Giáo hội, tu học, giữ gìn quy củ thiền môn, giáo dục Phật tử, Từ thiện – Xã hội, văn hóa nghi lễ Phật giáo, bảo vệ môi trường.
- Góc nhìn của Ni giới các tỉnh thành về Ni giới Thủ đô, đánh giá những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập của Ni giới Phật giáo Việt Nam và Thủ đô trong Kỷ nguyên mới. Đáng chú ý là các vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của Internet, quá trình giao lưu hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường,…
Đặc biệt là các vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của Internet, quá trình giao lưu hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường,…
Qua hai phiên tọa đàm, các ý kiến được nêu lên trong các bài phát biểu tham luận đã ghi nhận những cống hiến đáng kể của Ni giới Việt Nam, đặc biệt là Ni giới Thủ đô, trong các hoạt động hoằng pháp, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội.
Ni trưởng Thích Đàm Thành – Trưởng BTC cho biết, những bài tham luận đã góp phần làm sáng tỏ những công trạng, sự dấn thân phụng sự của quý Ni trưởng tiền bối, hữu công Phật giáo Việt Nam nói chung, Ni giới Phật giáo Hà Nội nói riêng trên con đường xiển dương Phật pháp và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
Những tấm gương tâm đức, tâm hạnh và tâm tuệ sáng ngời đó để cho hàng hậu thế học tập, noi theo tu tập. Từ đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần phát triển Đạo pháp, dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.
Bên cạnh đó những đóng góp trong Tọa đàm cũng đã chỉ ra những thách thức, hạn chế, kinh nghiệm trong hoạt động Phật sự và xã hội của Ni giới các tỉnh thành trên cả nước. Đây là những đóng góp quý báu để Phân ban Ni giới Phật giáo Hà Nội xây dựng những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong tương lai để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và phát triển Giáo hội ngày càng vững mạnh trong lòng dân tộc.
Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam
Theo truyền thống Tôn sư trọng đạo – uống nước nhớ nguồn, nhằm tưởng nhớ đến thâm ân sâu dày của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, đồng thời Tưởng niệm chư tôn đức Ni tiền bối nhiều đời đã dày công gìn giữ truyền thống Ni lưu qua nhiều thế hệ, góp phần làm rạng rỡ ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Sáng ngày 2.4, (Nhằm ngày 05 tháng 03 năm Ất Tỵ), chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới Giáo hội phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước đã hội tụ về chùa Kim Liên – ngôi cổ tự với bề dày lịch sử, thành kính trước lễ đài trang nghiêm thanh tịnh cử hành Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Sau khi làm lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại chùa Kim Liên (Tây Hồ, Hà Nội), chư Tôn đức Ni đã trở về Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội) dâng hương tưởng niệm chư vị anh hùng liệt sĩ vì nước quên thân, bảo vệ non sông, đất nước Việt Nam.
Đền Hai Bà Trưng là di tích Quốc gia đặc biệt thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với lịch sử lâu đời, là niềm tự hào của người dân nơi đây. Đền thờ hai vị Anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị - đã cùng các tướng lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán giành lại nền độc lập dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt năm 2013.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.