Tỉnh, xã mới sẽ chính thức vận hành từ 1/7, sớm hơn 1,5 tháng so với lộ trình
Cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 tại buổi thảo luận Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thái Bình, Đắk Nông, Phú Yên), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua (dự kiến là ngày 12/6/2025) để các tỉnh có thời gian sắp xếp, bố trí cán bộ cũng như ổn định các công tác khác, thống nhất các tỉnh, các xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Phải có lộ trình chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công
Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận rất kỹ lưỡng; phân công từng đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư phụ trách từng tỉnh và đi làm việc với từng tỉnh.
Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua (dự kiến là ngày 12/6/2025) để các tỉnh có thời gian sắp xếp, bố trí cán bộ cũng như ổn định các công tác khác; thống nhất các tỉnh, các xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Như vậy, so với lộ trình dự kiến đề ra trước đây đã sớm hơn được 1,5 tháng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại các địa phương.
.jpg)
Tán thành cao với sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, ĐBQH Dương Khắc Mai (Đắk Nông) ghi nhận, trong thời gian ngắn, khẩn trương nhưng các cơ quan đã chuẩn bị hồ sơ hết sức công phu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và cấp có thẩm quyền với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”.
"Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhưng được thực hiện trong thời gian rất ngắn để các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ngay, không để các công việc bị trì trệ", đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh.
Đại biểu cũng đánh giá phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh như Chính phủ trình là phù hợp, bám sát định hướng của cấp có thẩm quyền, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương.
Đồng thời, tán thành với bố cục, nội dung của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; đánh giá dự thảo Nghị quyết được viết rất ngắn gọn nhưng đã khái quát được toàn bộ.
“Điều quan trọng nhất khi sáp nhập đơn vị hành chính là phải có cơ chế, chính sách phù hợp để giữ được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực. Đây là nội dung hết sức quan trọng, do đó, Chính phủ cần đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội để triển khai đồng bộ, cổ vũ tinh thần, tạo sự an tâm cho cán bộ, công chức”, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị.
Liên quan đến số lượng trụ sở dôi dư sau sắp xếp, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị, cần có phương án quản lý một cách chặt chẽ, đồng thời, không để bị hư hỏng, xuống cấp; có lộ trình chuyển đổi công năng sử dụng của các trụ sở này, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước, phòng chống lãng phí.
Nhấn mạnh, đây là quyết định lịch sử trong giai đoạn lịch sử của đất nước, đại biểu tin tưởng sau khi tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ tạo ra bước phát triển mới với các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Phải tự do luân chuyển vốn
Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong dự thảo Nghị quyết chưa thể hiện rõ được tinh thần là phải có khung pháp lý, thể chế về tài chính một cách ổn định và minh bạch; tự do hóa dòng vốn và thị trường ngoại hối, luân chuyển vốn tự do; hạ tầng tài chính và công nghệ hiện đại, tầm cỡ thế giới; nhân lực chất lượng cao tầm cỡ quốc tế và có yếu tố quốc tế; môi trường sống và làm việc cũng phải ở tầm quốc tế.
"Ý chí chính trị và tính nhất quán của Nhà nước trong điều hành cần phải tốt hơn nữa. Đây cũng là những điều kiện tiên quyết phải làm song dự thảo Nghị quyết chưa thể hiện được rõ ràng", Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Dự thảo Nghị quyết quy định Trung tâm tài chính quốc tế là một khu vực có ranh giới xác định do Chính phủ thành lập đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng; Trung tâm tài chính có nhiều thành viên, đó là các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ đầu tư... và các thành viên được thành lập sàn giao dịch.
Vậy các thành viên không chỉ ở trong ranh giới khu vực mà còn ở ngoài ranh giới, thậm chí ở cả nước ngoài nhưng hiện diện ở Trung tâm tài chính thì như thế nào? Điều này chưa được thể hiện rõ trong dự thảo Nghị quyết, trong khi đó vấn đề quan trọng nhất là phải tự do luân chuyển vốn. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần xem xét kỹ lưỡng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm phù hợp.

Tán thành việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, song đây là vấn đề mới, nên đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị, dự thảo Nghị quyết chỉ nên quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc, giao Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể theo đúng thẩm quyền để bảo đảm linh hoạt, kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện.