Tinh gọn bộ máy để đất nước phát triển

Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây đã ban hành Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28.2.2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết luận nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trung ương đã làm gương

Với tinh thần cải cách tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, các cơ quan trung ương, bộ, ngành đã thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy được Nhân dân đánh giá rất khẩn trương, hiệu quả. Nhiều nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành sắp xếp, tinh gọn bộ máy có hiệu lực từ ngày 1.3. Sau sắp xếp, các cơ quan, bộ, ngành thu gọn rất nhiều đầu mối, giảm được nhiều tầng nấc trung gian.

Ảnh nguồn: ITN
Ảnh nguồn: ITN

Đơn cử, sau sắp xếp, Văn phòng Chính phủ có 18 đơn vị, giảm 2 đơn vị so với trước. Bộ Nội vụ có 18 đơn vị hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã giảm 13 đầu mối; Bộ Ngoại giao gồm 25 đơn vị, giảm 3 đơn vị so với trước; Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị, giảm 5 đơn vị so với trước. Tương tự, sau sắp xếp bộ máy, Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm từ 23 xuống còn 18 đơn vị; cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương còn 22 đầu mối, giảm 6 đơn vị so với trước…

Và nhiều bộ, ngành khác sau sáp nhập, sắp xếp cũng đã có được những số lượng về giảm đầu mối rất đáng ghi nhận. Đây là kết quả của chỉ đạo sát sao của người đứng đầu Đảng ta - Tổng Bí thư Tô Lâm, và sự vào cuộc, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự quyết tâm, chủ động tích cực, vượt qua tâm lý nể nang và sự dũng cảm của người đứng đầu trong thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Nhấn mạnh về thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, tinh gọn bộ máy mới có thể tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư phát triển; giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư.

Với những kết quả thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy của các cơ quan Trung ương, sẽ là động lực rất lớn để địa phương tiếp nối thực hiện sắp xếp trong thời gian sắp tới.

Quyết tâm thì khó vẫn làm được

Thực tế cho thấy việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của chúng ta đã được thực hiện nhưng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, quan hệ công tác giữa nhiều cơ quan, bộ phận chưa thật rõ ràng, còn trùng lắp, chồng chéo… Chính nhiều tầng nấc trung gian, chưa rõ ràng nhiệm vụ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm… đây chính là sự rào cản vô hình cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ngày 1.3.2025, Bộ Công an tiếp tục giảm 1 đơn vị cấp cục, giảm 7 đơn vị cấp phòng, kết thúc hoạt động 694 công an cấp huyện và 5.916 đội trực thuộc; tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục bố trí, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu bảo đảm công an cấp tỉnh đủ sức giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; công an cấp xã vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ

Đứng trước thời cơ, vận mệnh mới, trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, chúng ta buộc phải quyết liệt cải cách để xóa bỏ triệt để tầng nấc trung gian làm gia tăng chi phí gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Với những kết quả, bài học mà chúng ta đã đạt được trong những lần cải cách trước đó sẽ giúp lần cải cách này hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cải cách là việc khó. Nhưng quyết tâm chúng ta vẫn làm được, bài học kinh nghiệm này có thể nhìn thấy rõ qua sắp xếp, tinh gọn tổ chức của Bộ Công an. Ngày 18.2.2025 Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2025. Đến nay, tổ chức bộ máy công an nhân dân được sắp xếp từ 4 cấp thành 3 cấp. Với việc điều chỉnh phương châm "tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" sang "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, cơ cấu tổ chức của công an địa phương theo 2 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện.

Như vậy, sau 3 lần sắp xếp, đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tiếp nhận và triển khai thêm 5 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành nhưng khi Bộ Công an đã sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý hơn, phục vụ được tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp, giữ vững an ninh trật tự. Mong rằng, tinh thần đổi mới, quyết tâm thực hiện của Bộ Công an sẽ tiếp tục lan tỏa tới các cơ quan, địa phương trong thực hiện quyết tâm xây dựng bộ máy tinh - gọn - hiệu lực - hiệu quả lần này.

Kết luận số 127-KL/TW của Trung ương đã nêu rõ, nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Kết luận cũng nhấn mạnh, việc nghiên cứu phải tiến hành khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, cầu thị, sát đúng với tình hình thực tiễn; khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là những nhiệm vụ mà các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ phải sớm triển khai thực hiện.

Không khỏi có những khó khăn, thách thức khi tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhưng giờ là thời điểm chín muồi, là lúc chúng ta không thể chậm trễ. Bởi, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: mục tiêu của cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bởi chỉ có tăng trưởng thì mới có đủ tiềm lực bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đủ điều kiện để thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước, đạt được các mục tiêu mới, tránh được nguy cơ tụt hậu.

Và chúng ta có quyền tin rằng, với sự chuẩn bị thấu đáo, với quyết tâm lớn, cuộc cải cách bộ máy của chúng ta sẽ sớm thành công.

Xã hội

Gỡ vướng mặt bằng để tái khởi động dự án cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới
Giao thông

Gỡ vướng mặt bằng để tái khởi động dự án cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới

Kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho hạ tầng địa phương, nhưng hiện vẫn vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đang được nỗ lực gỡ khó để tái khởi động, tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công.

Muốn đi xa và đi nhanh, vùng đất “chín rồng” không thể thiếu đôi ray sắt làm trụ cột
Chính trị

Nghẽn mạch hiện tại và hướng đi bứt phá

TS. Trần Văn Khải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất hơn 18 triệu dân (chiếm 19% dân số cả nước) với quy mô kinh tế khoảng 970 nghìn tỷ đồng (gần 12% GDP) - hiện không có một km đường sắt nào. Toàn vùng chỉ biết trông cậy vào quốc lộ và hệ thống sông ngòi chằng chịt để vận chuyển, gây áp lực khổng lồ lên hạ tầng hiện hữu.

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
Đời sống

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", tập trung vào 3 nội dung lớn: tình hình thế giới, khu vực và hàm ý với Việt Nam; Việt Nam trong kỷ nguyên mới; khuyến nghị đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Phân luồng đối tượng tiềm năng gắn với phương pháp tiếp cận tuyên truyền, vận động phù hợp.
Xã hội

Bước chuyển mạnh mẽ thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu quyết tâm tăng trưởng bảo hiểm y tế (BHYT) từ các giải pháp đột phá, tối ưu nhất để đạt tỷ lệ 95% dân số toàn tỉnh, cùng ngành BHXH cả nước góp phần quan trọng thúc đẩy lộ trình BHYT toàn dân.

Khai thác hiệu quả "mỏ vàng" dữ liệu số
Xã hội

Khai thác hiệu quả "mỏ vàng" dữ liệu số

Có hiệu lực từ 1.7.2025, Luật Dữ liệu đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp công nghệ, đơn vị sở hữu dữ liệu lớn như ngân hàng, viễn thông, bán lẻ, y tế, giáo dục… Đó là thông tin được đưa ra tại talkshow "Luật Dữ liệu - Nền tảng cho chuyển đổi số" do Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA) phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam vừa tổ chức.

Tỷ lệ tích hợp thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID của Khánh Hòa còn thấp hơn so với mức trung bình của cả nước
Xã hội

Đẩy mạnh tích hợp, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID

VNeID là ứng dụng trên điện thoại di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia thuộc Bộ Công an nhằm mục đích thay thế cho các giấy tờ bằng giấy truyền thống; ứng dụng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đem lại lợi ích thiết thực cho người tham gia bảo hiểm y tế. Theo chỉ tiêu của Trung ương đề ra, Khánh Hòa đã và đang tập trung triển khai tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Hanel giao lưu và tặng quà Chương trình "Sáng mãi truyền thống ba đảm đang" quận Long Biên
Đời sống

Hanel giao lưu và tặng quà Chương trình "Sáng mãi truyền thống ba đảm đang" quận Long Biên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Long Biên vừa tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ, giao lưu nhân chứng lịch sử "Sáng mãi truyền thống Ba đảm đang" nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, và 60 năm phong trào "Ba đảm đang". Chủ tịch HĐQT Công ty Hanel Bùi Thị Hải Yến tham gia giao lưu và tặng 60 suất quà của Hanel trị giá 60 triệu đồng gửi tới các mẹ, vợ liệt sỹ, nữ cựu thanh niên xung phong quận Long Biên.

BV Land tài trợ hơn 16.000 cây xanh cho thành phố Thái Nguyên
Xã hội

BV Land tài trợ hơn 16.000 cây xanh cho thành phố Thái Nguyên

Hưởng ứng tích cực chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" và phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng ngày 1.3.2025, BV Land đã trao tặng hàng cây Thanh niên và tài trợ hơn 16.000 cây xanh cho Thành đoàn thành phố Thái Nguyên, chung tay bảo vệ môi trường, kiến tạo những không gian sống bền vững.

MB Ageas Life trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho gia đình khó khăn tại Cao Bằng
Đời sống

MB Ageas Life trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho gia đình khó khăn tại Cao Bằng

Hưởng ứng chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, vừa qua, tại tỉnh Cao Bằng, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà mới tương đương 750 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Hòa An.

Petrovietnam sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Xã hội

Petrovietnam sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Quy định 87-QĐ/TW ngày 28.10.2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 925-NQ/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy Petrovietnam đã tiếp tục triển khai chủ trương sắp xếp, cơ cấu lại cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các đoàn thể chính trị xã hội của Tập đoàn, bộ máy giúp việc Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Giải bài toán mức sinh thấp và già hóa dân số
Đời sống

Giải bài toán mức sinh thấp và già hóa dân số

Theo các chuyên gia, mức sinh giảm và già hóa dân số nhanh đang đe dọa nguồn nhân lực và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con do áp lực kinh tế và thay đổi lối sống khiến tỷ lệ sinh xuống thấp, đặc biệt ở đô thị. Trước tình hình này, Việt Nam đang có những điều chỉnh về mặt chính sách dân số, khuyến khích sinh con, cải thiện phúc lợi xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.