Tin tưởng và kỳ vọng
Trong không khí khẩn trương cho công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các ứng viên ứng cử ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hòa Bình khi trình bày chương trình hành động của mình đã thể hiện trách nhiệm và quyết tâm nếu trúng cử. Ở chiều ngược lại, cử tri tin tưởng và kỳ vọng những nguyện vọng chính đáng của mình được quan tâm và giải quyết ngày càng hiệu quả hơn.
Quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của dân
Các ứng viên ứng cử ĐBQH Khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hòa Bình gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Thanh Hải; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Tiến Sinh; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình Nguyễn Văn Ba; Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Thu Hằng; Bác sĩ chuyên khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Thị San. |
Trong chương trình hành động của mình, các ứng viên đều khẳng định nếu được bầu làm ĐBQH sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chuyển tải nguyện vọng của cử tri tới QH và quan trọng hơn là tiếp tục theo sát việc thực hiện của ngành chức trách đến khi có kết quả; quan tâm hơn đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, phản biện chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước để phù hợp với địa phương…
Bên lề buổi TXCT của các ứng viên ĐBQH Khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hòa Bình, anh Bạch Công Kiều dân tộc Mường, cử tri xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết: Sau khi được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi hoàn toàn nhất trí, tin tưởng chắc chắn rằng với cương vị công tác hiện nay của mình, các ứng cử viên khi trúng cử sẽ là những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần giải quyết khó khăn vướng mắc, của đồng bào dân tộc nơi đây.
Nêu cao trách nhiệm với lời hứa
Buổi TXCT với các ứng viên ứng cử ĐBQH Khóa XIV không chỉ là “màn chào hỏi ra mắt”, hay như cách nói của Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hòa Bình Xa Quốc Sự là màn “dạm ngõ” của các ứng viên, để cử tri xem mặt, nắm bắt chương trình hành động của người đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của mình. Qua đó, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Cử tri còn đặt ra những vấn đề rất cụ thể, thiết thực với những người đại diện của mình.
![]() Các ứng viên nêu chương trình hành động tại buổi TXCT xã Tân Thành |
Ảnh: Khánh Duy |
Tại Hội nghị TXCT, một trong những vấn đề được cử tri Bùi Văn Nhiên, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn nêu lên liên quan đến việc tổ chức biên chế cán bộ. Theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xã Tân Thành chỉ được 1 Phó Chủ tịch UBND (Theo quy định cũ có 2 Phó Chủ tịch) nên khi vị Phó Chủ tịch này tạm nghỉ công tác đã gây ách tắc trong công việc. Việc kiểm tra kê khai tài sản cá nhân của cán bộ, công chức có chính xác hay không hiện vẫn chưa thực hiện được. Còn theo cử tri Nguyễn Thị Nguyệt, xã Long Sơn, một số vụ việc xử lý của cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp chưa đúng, gây bức xúc trong dư luận. Vấn đề cử tri đặt ra là cần xử lý nghiêm đối với cán bộ thực thi pháp luật xử lý sai, qua đó mới bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, lấy lại lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, cần có cơ chế riêng hỗ trợ đối với một số xã thuộc chương trình CT229, có chương trình hỗ trợ đầu tư đúng hướng, tạo điều kiện cho các xã phát triển nhanh về kinh tế, từng bước hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới…
Trước những băn khoăn của cử tri, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIII Nguyễn Tiến Sinh thay mặt các ứng viên chia sẻ với những khó khăn và khúc mắc của người dân. Đồng thời cho biết, liên quan đến việc tinh giản biên chế, QH, Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết của TƯ Đảng sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, không chỉ có các xã mà các bộ ban ngành cũng đều đang tinh giản biên chế để thu gọn bộ máy cồng kềnh trước đây. Các cơ quan, ban ngành đang quyết liệt trong việc tinh giản biên chế, lấy kinh nghiệm của một số địa phương làm điểm. Ông Sinh cũng cho biết thêm, Đảng và Nhà nước đang quyết tâm đổi mới, qua đó tạo chuyển biến về chất, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Đối với việc tăng cường hoạt động giám sát của QH đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, ông Sinh thừa nhận: Luật đã quy định cụ thể, nhưng hiện nay việc kiểm soát kê khai tài sản cá nhân của cán bộ, công chức chưa rõ ràng. Để giải quyết, thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu giải trình rõ nguồn gốc tài sản…
Trong các cuộc TXCT vận động bầu cử, vấn đề cử tri quan tâm không chỉ là việc các ứng viên hứa sẽ làm gì khi trúng cử mà còn là việc thực hiện lời hứa ấy như thế nào khi đã trở thành đại biểu dân cử. Cử tri ghi nhớ và luôn kỳ vọng ứng cử viên nêu cao trách nhiệm với những lời hứa của mình, đem tài năng, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.