Làm giả giao dịch thanh toán điện tử để lừa đảo

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 16:24 - Chia sẻ

Ngày 26.5, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Mỹ Phúc (SN 1995 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả giao dịch thanh toán điện tử để lừa đảo -0
Đối tượng Lê Thị Mỹ Phúc tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ đầu tháng 11.2022, đối tượng Phúc thường xuyên đến ăn quán phở tại đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh. Những lần đầu thanh toán, Phúc không trả bằng tiền mặt mà thanh toán bằng Internetbanking vào tài khoản chủ quán.

Do bản thân không có tiền tiêu xài, Phúc đã nảy sinh ý định lưu lại các giao dịch thành công trước đó và chỉnh sửa nội dung chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Mỗi lần thanh toán, đối tượng Phúc đã sửa lại hình ảnh giao dịch thành công đã lưu trong điện thoại và để số tiền lớn hơn số tiền phải thanh toán rồi yêu cầu chủ quán đưa lại số tiền thừa.

Từ thông tin này, Cơ quan điều tra đã làm rõ trong khoảng thời gian từ 4.5 đến 22.5, đối tượng đã nhiều lần sử dụng phương thức, thủ đoạn trên lừa đảo nhiều nạn nhân khác với giá trị hơn 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Song Lê
#