Hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ trên 1.000 tấn ma túy các loại

- Thứ Sáu, 19/07/2024, 11:37 - Chia sẻ

Theo Tổng cục Hải quan, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại tuyến đường hàng không và tuyến đường biển.

Hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ trên 1.000 tấn ma túy các loại

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2024, các băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia lợi dụng chủ trương ưu đãi, thu hút đầu tư, hoạt động thương mại tìm cách thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam để vận chuyển phương tiện, thiết bị, nguyên liệu, thuê kho bãi… phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và tiếp tục đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ, biến Việt Nam trở thành điểm trung chuyển mới. Bên cạnh đó, tiền chất nhập khẩu cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, sử dụng điều chế, sản xuất trái phép ma túy.

Trước tình hình trên, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Kế hoạch Kiểm soát ma tuý và hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất ma tuý của ngành trong năm 2024; tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy các cấp Trung ương trong quý I.2024; phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống ma túy qua tuyến hàng không giữa 2 lực lượng hải quan và công an nhằm đánh giá tình hình, giải pháp tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy; trong đó, đặc biệt tập trung phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không.

Đồng thời, triển khai tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024 trong toàn ngành và tổ chức chương trình trao đổi, hướng dẫn kiểm soát phòng, chống ma tuý tại Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị khai mạc triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn 6 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông V, đề xuất kế hoạch triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VI và đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt theo hướng: Nâng tầm, mở rộng quy mô triển khai Chiến dịch; tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, hợp tác điều tra sau bắt giữ để phát hiện sớm các đường dây xuyên quốc gia buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động thực vật hoang dã.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chiến dịch Con rồng Mê Kông VI nhận được sự đồng thuận tham gia của 25 cơ quan Hải quan, các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế. Hải quan Việt Nam tham gia Hội thảo 3 bên về phòng, chống vận chuyển trái phép gỗ trong khuôn khổ Chiến dịch Con rồng Mê Kông tại Trung Quốc.

Cùng với đó, ngành hải quan nâng cao công tác phối hợp với các nước, tổ chức như thảo luận song phương với Hải quan Hàn Quốc triển khai Chiến dịch Twin Guardian giai đoạn II; với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế để thúc đẩy hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất hướng thần mới và các chất á phiện, khả năng hợp tác thiết lập Trung tâm xác định trọng điểm ma túy cho Hải quan Việt Nam. Cơ quan Hải quan tham gia các cuộc họp liên ngành để xử lý, thống nhất giải quyết vướng mắc đối với một số mặt hàng như keo dán, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản có chứa tiền chất Acid Formic.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, với những nỗ lực toàn hệ thống, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 183 vụ/216 đối tượng; trong đó, cơ quan hải quan chủ trì 69 vụ. Tổng lượng ma tuý các loại bị thu giữ khoảng 1,0270 tấn, cụ thể: 160 gram thuốc phiện; 191,1 kg cần sa; 62,4 kg heroin; 1,66 gram cocain; 76,1 kg và 900 viên ketamine; 571 kg và 6 viên ma tuý tổng hợp; 379,8 kg, 220 viên và 50,5 ml dạng ma tuý khác.

Linh Cao
#