Tín ngưỡng và mê tín
Tín ngưỡng là niềm tin của con người, không ai có thể cản trở, xâm phạm, được pháp luật bảo vệ. Còn mê tín là tin theo những điều nhảm nhí, không có thật, một cách mê muội, từ đó dẫn đến những biểu hiện, hành vi quái dị, cực đoan (dị đoan). Những kẻ lợi dụng sự mê muội của người khác để hành nghề mê tín dị đoan, kiếm lợi bất chính bằng sự lừa bịp, thì bị luật pháp nghiêm cấm. Đó là những người bói toán, xem tướng số rồi phán về tương lai, hậu vận; những kẻ gọi hồn, lên đồng, giải hạn, cắt tiền duyên… Tóm lại là những kẻ làm nghề buôn thần, bán thánh, góp phần làm suy giảm dân trí, hủy hoại văn minh, tiến bộ xã hội, nhưng chưa bị xử lý thích đáng. Điều đó đã dẫn đến hệ quả là những đối tượng hành nghề mê tín dị đoan ngày càng gia tăng, nhất là vào mùa xuân, khắp nơi diễn ra lễ hội.

Tại tất cả lễ hội, ở bất cứ đền, chùa, miếu mạo nào ta cũng gặp nhan nhản biểu hiện mê tín dị đoan như rải tiền lẻ, đốt vàng mã… và rất phổ biến là cảnh xem bói. Chùa Hương, đền Bà Chúa kho, Hội Lim, Đền Trần, Yên Tử… là những lễ hội lớn, nổi tiếng, thu hút hàng vạn người tham dự. Tại đây, nạn bói toán công khai. Đội quân hành nghề ngang nhiên chào mời khách. Rồi tại nhiều địa chỉ quen thuộc, những hoạt động như lên đồng, gọi hồn, giải hạn… cũng diễn ra khá sôi động. “Thượng đế” của những chốn này không chỉ là người có tuổi, dân kinh doanh, phái tóc dài, mà rất đông bạn trẻ, giới trí thức và cả cánh mày râu. Không ít người tìm đến những hoạt động này vì họ ngộ nhận là để thỏa mãn nhu cầu tâm linh.
Về tác hại của những trò bói toán nhảm nhí, từng có nhiều bài học nhỡn tiền. Chỉ vì “thầy” phán tuổi hai người không hợp mà nhiều đôi lứa đành ôm đau khổ để lìa bỏ nhau. Hay vụ một “ôsin” trẻ ở Vũng Tàu bị chủ bắt đi xăm hình quái vật lên mặt và ngực chỉ vì bà ta tin theo lời thày bói, từng gây rúng động xã hội.
Ông cha ta đã từng giễu cợt, đả kích các loại “thầy” bịp bợm: Tử vi xem bói cho người. Số thày thì để cho ruồi nó bâu hay Hòn đất mà biết nói năng, thì thày địa lý hàm răng chẳng còn…
Xã hội chúng ta đang phát triển không ngừng theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ. Không có lý do gì để tình trạng mê tín dị đoan ngang nhiên tồn tại, bất chấp luật pháp. Nơi nào diễn ra những hoạt động này, chính quyền nơi đó không thể vô can.