Tín dụng chính sách - Đòn bẩy thực hiện Chỉ thị 39 ở vùng khó Đắk Lắk
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30.10.2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, hoạt động tín dụng chính sách tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đến ngày 22.4.2025, toàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân 1.176 tỷ đồng cho 19.886 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng dư nợ lên 8.335 tỷ đồng với hơn 163 nghìn hộ còn dư nợ. Hoạt động tín dụng chính sách đã phủ kín 180 xã, phường, thị trấn, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác.
Nguồn vốn đến với người dân một cách thiết thực
Tại xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông), bà Cao Thị Hồng Lan là một trong những người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời. Tháng 5.2021, bà vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để phát triển mô hình nuôi bò 3B. Với sự cần cù, chịu thương chịu khó, đàn bò của gia đình bà phát triển tốt. Sau mỗi lứa bán bò, bà lại đầu tư mua thêm con giống, tận dụng phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, cây bắp, đồng thời trồng thêm cỏ làm thức ăn cho đàn bò.
“Đối với vùng nông thôn như chúng tôi, mô hình nuôi bò rất phù hợp. Gia đình tôi còn lấy phân bò ủ bón cho cây trồng, tiết kiệm chi phí mà cây lại tốt”, bà Lan chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tín dụng chính sách còn tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Trung, trú tại xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông), trước đây từng vướng vòng lao lý. Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương, tháng 2.2024, ông cùng con gái được hỗ trợ vay tổng cộng 160 triệu đồng từ NHCSXH (mỗi người 80 triệu đồng). Với nguồn vốn này, gia đình ông mạnh dạn đầu tư mua xe tải nhỏ phục vụ vận chuyển cát và vật liệu xây dựng.
“Tôi rất vui và phấn khởi vì từ số vốn đó, gia đình đã có công việc ổn định, đời sống ngày càng khá lên”, ông Trung xúc động chia sẻ.

Mô hình nuôi bò 3B từ nguồn vay vốn ưu đãi của bà Cao Thị Hồng Lan
Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tín dụng chính sách còn tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Trung, trú tại xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông), trước đây từng vướng vòng lao lý. Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương, tháng 2.2024, ông cùng con gái được hỗ trợ vay tổng cộng 160 triệu đồng từ NHCSXH (mỗi người 80 triệu đồng). Với nguồn vốn này, gia đình ông mạnh dạn đầu tư mua xe tải nhỏ phục vụ vận chuyển cát và vật liệu xây dựng.
“Tôi rất vui và phấn khởi vì từ số vốn đó, gia đình đã có công việc ổn định, đời sống ngày càng khá lên”, ông Trung xúc động chia sẻ.
Đối với những hộ dân ở vùng thường xuyên thiếu nước sạch, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng trở thành cứu cánh. Ông Nguyễn Văn Minh (xã Hòa Sơn) vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Số tiền này giúp ông đào lại giếng sâu, bảo đảm nguồn nước sạch cho gia đình trong mùa khô.
“Trước đây chúng tôi thường xuyên phải đi mua nước đóng bình về dùng, giờ có nước sạch sinh hoạt, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều”, ông Minh chia sẻ.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Bông thăm, động viên gia đình ông Phạm Văn Trung

Ông Phạm Văn Trung kiểm tra phương tiện trước khi đi chở vật liệu xây dựng
Nguồn vốn cho động lực phát triển
Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tính đến ngày 22.4.2025 đạt trên 8.248 tỷ đồng, tăng hơn 201 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chiếm hơn 92%, vốn ủy thác địa phương đạt trên 635 tỷ đồng, tăng mạnh nhờ sự chủ động tham mưu của hệ thống NHCSXH và sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Đặc biệt, trong ba tháng đầu năm 2025, tổng doanh số cho vay đạt 829 tỷ đồng, với 13.405 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Song song với tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,02% và nợ khoanh 0,07% tổng dư nợ, đảm bảo yêu cầu duy trì nợ xấu dưới 0,2% như nghị quyết đề ra.
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Thượng Văn Điệp cho biết: “Đắk Lắk là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, còn cao. Được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành, tín dụng chính sách đã được triển khai rất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.
Ông Thượng Văn Điệp nhấn mạnh thêm, đến nay, chương trình tín dụng chính sách đã phủ kín 180 xã, phường, thị trấn. Nguồn vốn ưu đãi giúp người dân xây dựng nhà cửa, phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 9,15% năm 2024, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 3%.
Lan tỏa niềm tin, khơi dậy nội lực
Chỉ thị 39-CT/TW đã kế thừa và mở rộng tinh thần của Chỉ thị 40, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong lĩnh vực tín dụng chính sách xã hội. Tại Đắk Lắk, việc triển khai Chỉ thị 39 được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, như kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp; chủ động tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh và huyện; tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo minh bạch, công khai, dân chủ trong xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Trong quý I.2025, các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra hơn 13.500 hộ vay, 563 tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đúng thời hạn. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.000 Tổ TKVV đang hoạt động, trong đó tỷ lệ tổ được xếp loại tốt đạt hơn 99%.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý tín dụng, giao dịch thông minh qua ứng dụng VBSP Smart Banking cũng giúp rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người dân, nhất là ở địa bàn khó khăn.
Hiệu quả tích cực từ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là minh chứng rõ nét cho tinh thần Chỉ thị 39: lấy người nghèo và các đối tượng yếu thế làm trung tâm của phát triển, coi tín dụng chính sách là công cụ quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội. Nguồn vốn không chỉ giúp người dân vượt qua nghèo đói mà còn góp phần khơi dậy nội lực, khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.
Để đạt mục tiêu giảm nghèo theo lộ trình và đóng góp vào thành công của các Chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả tín dụng chính sách theo tinh thần Chỉ thị 39, ưu tiên vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người mới chấp hành xong án phạt tù, hộ thiếu nước sạch, thiếu nhà ở,.. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng ủy thác, quản lý nợ, mở rộng tuyên truyền và củng cố mạng lưới Tổ TKVV tại cơ sở.