TIN BUỒN: Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng Uỷ viên Uỷ ban thường vụ QH khoá I ... từ trần

- Thứ Sáu, 08/12/2006, 00:00 - Chia sẻ
      Ủy ban Thường vụ QH nước CHXHCN Việt Nam, VPQH, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh và gia đình thương tiếc báo tin:
      Giáo sư, bác sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Tấn Gi Trọng
      Sinh ngày 1.1.1913, quê quán huyện Thuận Bình (Mỹ Tho, Tiền Giang), Ủy viên UBTVQH khóa I, III, IV; Ủy viên Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Thường trực QH khóa I, Ủy viên Ủy ban thống nhất của QH khóa II; Ủy viên Ủy ban Văn hóa- Xã hội của QH khóa III, IV; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của QH khóa V, VI, VII; ĐBQH các khóa I, II, III, IV, V, VI và VII, lão thành cách mạng.
      Từ 9.1945- cuối năm 1949 đồng chí làm Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam (trong đó có Việt Nam Thông tấn xã).
      Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Từ trần hồi 5 giờ 30 phút ngày 6.12.2006, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.
      Lễ viếng được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 7.12, tại Nhà tang lễ 25 Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh, lễ truy điệu tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 8.12, lễ hỏa táng tại Nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa.