Tìm giải pháp mới phòng, chống ma túy hiệu quả nhất

Thảo luận tại Tổ 1 về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, các ĐBQH thành phố Hà Nội cho rằng, tình hình tệ nạn ma túy càng ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đòi hỏi phải có những giải pháp mới nhằm phòng, chống hiệu quả.

Đổi mới phương thức phòng, chống ma túy

Cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, các đại biểu Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nhìn nhận tình hình ma túy trong nước diễn biến rất phức tạp và khó lường với số vụ, đối tượng và tang vật ma túy bắt giữ có xu hướng tăng qua các năm. Đáng chú ý, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn ở mức rất cao, có ở mọi thành phần, lứa tuổi, địa bàn. Chính vì vậy, các ý kiến tại phiên thảo luận tại Tổ 1 đánh giá chương trình có ý nghĩa thực tiễn cao, thiết thực với từng người, từng nhà, toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau.

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 1. Ảnh: P.V
ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 1. Ảnh: P.V

Theo ĐBQH, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung, ma tuý không chỉ là tệ nạn, vấn nạn mà là hiểm họa mang tính chất toàn cầu. Ma túy đi vào mọi ngõ ngách của đời sống, không trừ bất cứ một ai nếu chúng ta không cảnh giác. Đại biểu nêu rõ, ở các đô thị lớn, có những trường hợp thuê hẳn các khu chung cư để tổ chức sử dụng ma túy và để vào được các chung cư này cũng không phải dễ. Bên cạnh đó, ma túy bây giờ có thể hút, ngửi, ăn, uống... và có thể sử dụng ở bất kỳ chỗ nào. "Đặc biệt, cùng với sự phát triển khoa học công nghệ nên giá ma túy cũng rẻ hơn", ĐBQH Nguyễn Hải Trung thông tin thêm.

Nhấn mạnh hiểm họa khôn lường của ma túy đối với tinh thần, thể xác, sức lao động và các giá trị đạo đức, gây nên nhiều vụ án mạng, làm mất trật tự xã hội, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, phải tập trung công tác phòng, chống ma túy, tuy nhiên, trên thực tế thì kết quả chưa được như mong muốn. "Dự báo tình hình tệ nạn ma túy càng ngày càng phức tạp, theo nhiều phương thức, con đường khác nhau. Do đó, bên cạnh quyết tâm chính trị cao phải có giải pháp rất mạnh. Phải đổi mới cách thức, phương thức thực hiện, phân công, phân cấp, phân nhiệm để nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy... cuộc chiến này đòi hỏi phải kiên trì, kiên định", ĐBQH Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Tại buổi thảo luận tổ, một số đại biểu bày tỏ lo ngại tình trạng phối trộn các chất ma túy ngày càng tinh vi, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt những chất ma túy tổng hợp được phối trộn thành những hình thức, hình dạng khác nhau là con đường nhanh nhất, tác hại nhất thâm nhập vào Việt Nam. Do vậy, đòi hỏi những vấn đề mới cần được thường xuyên cập nhật để có giải pháp phòng, chống ma túy hiệu quả.

Ưu tiên phòng hơn là chống

Dự báo hiểm họa ma tuý ngày càng phức tạp, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh quyết tâm chính trị cần có sự kiên trì, kiên quyết, với các biện pháp mạnh mẽ hơn, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; đồng thời, đổi mới cách thức, phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng. Để đạt được cao nhất mục tiêu đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, một số đại biểu đề nghị ưu tiên các giải pháp phòng hơn là chống, đó là phòng việc mua, bán, vận chuyển, lưu thông, phân phối, trồng hái, phối trộn, sử dụng. Trong đó, lưu ý hiện nay có nhiều phương thức mua bán ma túy khác nhau, trong đó phải kể đến tính phức tạp, khó kiểm soát của hình thức mua bán qua mạng.

Quan tâm tới nguồn kinh phí và nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai cho biết, so sánh với mặt bằng chung và so với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, tổng mức đầu tư của chương trình này khả thi và hợp lý. "Về cơ cấu ngân sách địa phương dự kiến 4.600 tỷ đồng, đại biểu đề nghị cân nhắc nguồn vốn này, bởi nguồn thu ngân sách của từng địa phương khác nhau, có địa phương vấn nạn ma túy nhiều, nhưng khả năng cân đối thấp, do đó nghiên cứu để bảo đảm tính khả thi" - đại biểu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng lưu ý, mặc dù chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám, nhưng trong dự toán ngân sách năm 2025 và dự toán ngân sách trung hạn 3 năm, Chính phủ chưa đề cập nguồn vốn cho Chương trình này. Do đó, cần quan tâm đến việc bố trí ngân sách cho chương trình; đồng thời, xác định rõ ưu tiên bố trí ngân sách cho các chương trình, dự án cụ thể để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện.

Nhấn mạnh nội dung nghị quyết của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai kiến nghị bổ sung quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện trong dự thảo nghị quyết. Bởi thời gian qua, bên cạnh vướng mắc về cơ chế, chính sách, khâu tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn hạn chế, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chưa rõ nên khó có căn cứ để giám sát, đánh giá...

Còn ĐBQH Nguyễn Anh Trí đánh giá dự thảo chương trình đã nêu chi tiết, cụ thể các giải pháp để đạt mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy, nhưng cần ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu mang tính dự phòng; các chỉ tiêu nhằm giảm cung; các giải pháp về truyền thông trong cộng đồng, xã hội, trường lớp. Đại biểu cũng mong muốn qua chương trình này, Bộ Công an quan tâm hơn nữa đến thuốc lá thế hệ mới - con đường đến ma túy dễ nhất, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa cho phòng, chống ma túy; có cơ chế khuyến khích địa phương tự cân đối được ngân sách tăng chi ngân sách cho phòng, chống ma túy; đồng thời mong muốn sau khi kết thúc chương trình này, sẽ đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu nêu ra trong Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Các ĐBQH thành phố Hà Nội tích cực tham gia thảo luận tại Tổ và hội trường
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, năm 2024, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, với khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Trao tặng quà cho các hộ khó khăn
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo

Ngày 15.1, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang do Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Thế và Tân Yên.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 15.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã thăm và tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Kim Bôi, huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Dự buổi tặng quà có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương; lãnh đạo huyện Kim Bôi, huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình; đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2024, triển khai chương trình hoạt động năm 2025 của Đoàn ĐBQH Quảng Ninh
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Nỗ lực sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, của địa phương

Trong năm 2025 - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai là tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tích cực hơn đáp ứng thực tiễn phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 14.1, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động huyện Khoái Châu. Cùng dự có Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đào Hồng Vận.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa thăm, tặng quà Tết cho gia đình khó khăn tại Nam Định
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa thăm, tặng quà Tết cho gia đình khó khăn tại Nam Định

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đã đi thăm, tặng quà Tết cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tại các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực. Đi cùng đoàn có: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng; lãnh đạo Vụ Tư pháp; Liên đoàn lao động tỉnh và các huyện.

Các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri

Cùng với tinh thần quyết tâm của Quốc hội, trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để lại nhiều tin yêu, kỳ vọng trong lòng cử tri, Nhân dân. Nhân dịp năm mới và kỷ niệm 79 năm ngày Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2025), Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN THỊ THU HÀ về những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh sau một năm nhiều nỗ lực, đổi mới.

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân

Phát huy tinh thần quyết tâm của Quốc hội, năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ và khơi thông những "điểm nghẽn" lớn về thể chế, hạ tầng và nhân lực... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của cử tri và người dân, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân.

Cử tri huyện Xuân Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoàng Oanh
Quốc hội và Cử tri

Đồng Nai: Nhiều kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, ngày 13.12, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức TXCT phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc để thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Đỗ Thị Lan phát biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản.
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hoàn thiện các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản

Là những người đại diện cho cử tri, Nhân dân Quảng Ninh - địa phương có tiềm năng thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản và từ chính những vướng mắc trong hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, tại Kỳ họp thứ Tám, các ĐBQH tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết nhằm hoàn thiện các quy định của dự án Luật Địa chất và khoáng sản.